(GDVN) - Nhiều chuyên gia, giáo viên nhận định: Thi Trung học Phổ thông trên máy tính là xu thế tất yếu nhưng còn nhiều nỗi lo, cần thí điểm trước khi tổ chức đại trà.
(GDVN) - Theo Tiến sĩ Lê Viết Khuyến, việc đầu tư số lượng máy tính khổng lồ để phục vụ cho kỳ thi xong rồi “đắp chiếu” đợi kỳ thi năm sau sẽ là một sự lãng phí lớn.
(GDVN) - Mặc dù có nhiều giải pháp tư vấn tuyển sinh để thu hút sinh viên, nhưng mấy năm gần đây, nhiều trường đại học tại Hải Phòng vẫn không tuyển đủ chỉ tiêu đề ra.
(GDVN) - Ngày 29/8, Cục Đào tạo (Bộ Công an) công bố kết quả xét tuyển đào tạo trình độ trung cấp chính quy tuyển mới vào các trường công an nhân dân năm 2019.
(GDVN) - Kỳ thi quốc gia sẽ giữ ổn định, thực hiện cho đến năm 2020 và theo lộ trình thì đến năm 2024 sẽ có thi quốc gia theo chương trình giáo dục phổ thông mới.
(GDVN) - Nhiều năm nay, ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô của Trường Đại học Sao Đỏ (Hải Dương) luôn có điểm trúng tuyển cao nhất. Năm nay, ngành này lấy 15,5 điểm.
(GDVN) - Ngày 8/8, Đại học Đà Nẵng công bố điểm trúng tuyển đợt 1 năm 2019 vào các cơ sở giáo dục đại học thành viên theo kết quả thi trung học phổ thông quốc gia.
(GDVN) - Hàng ngàn điểm liệt môn Ngữ văn trong một kỳ thi chỉ nằm ở kiến thức cơ bản của chương trình phổ thông đã đủ để những người có trách nhiệm suy ngẫm, trăn trở!
(GDVN) - Cả nước có 57.639 bài thi phúc khảo; trong đó 40.887 bài thi trắc nghiệm. Trong số các bài thi trắc nghiệm phúc khảo có 204 bài thay đổi kết quả, chiếm 0,5%.
(GDVN) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương ngành giáo dục phối hợp với các cấp, các ngành và các địa phương tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019.
(GDVN) - Trong số 252 thí sinh có yêu cầu phúc khảo bài thì thì chỉ có ba thí sinh có thay đổi điểm sau phúc khảo trong đó có trường hợp từ 2,75 điểm lên 7 điểm.
(GDVN) - Ông Sái Công Hồng cho biết, việc 58 bài thi trắc nghiệm của 34 thí sinh bị điểm 0 là hiện tượng cá biệt, chỉ xảy ra ở Hội đồng thi Sở Giáo dục Tây Ninh.
(GDVN) - Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc thực hiện xét tuyển và lọc ảo toàn quốc sẽ diễn ra từ ngày 6 - 8/8 theo phương thức trực tuyến.
(GDVN) - “Có rất nhiều chương trình, học liệu online, đây là xu hướng cần được cập nhật. Phải tạo được động lực để giáo viên tự học, tự trau dồi, nâng cao trình độ".
(GDVN) - Em Đào Minh Vũ cho biết, ngay từ nhỏ em đã ước mơ được học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội với mong muốn được cống hiến, bảo vệ Tổ quốc.
(GDVN) - Thi quốc gia 2019, Bắc Ninh có 168 thí sinh đạt tổng điểm 3 môn 26 trở lên, còn tính từ điểm 27 trở lên có 42 thí sinh, trong đó có 26 điểm 10.
(GDVN) - Chỉ riêng lớp 12 C2 của trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông 2, Nghệ An có 28 bạn thì điểm thi khối C đều trên 21 điểm, cao nhất 27,75 điểm.
(GDVN) - Nếu Giang đến nhập học tại Khoa Du lịch (Đại học Huế) thì thí sinh từng dự thi quốc gia bằng bộ đề thi đặc biệt này sẽ được miễn hoàn toàn học phí trong 4 năm.
(GDVN) - Năm 2019, Hà Nội có tới 67 thí sinh đạt ít nhất 26 điểm cho 2 khối thi. Nhiều thí sinh cả hai khối A và B; A và D1; C và D; B và D... đều đạt 26 điểm trở lên.
(GDVN) - Lãnh đạo một số trường đại học cho biết, qua phân tích thì dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào trường năm 2019 có thể cao hơn một chút so với năm 2018.