Thông xe cầu vượt dầm thép qua nút giao thông gần khách sạn Daewoo

05/10/2013 08:50
TRẦN KHÁNG
(GDVN) - Sáng nay 5/10, Sở GTVT Hà Nội đã chính thức quyết định thông xe cây cầu vượt dầm thép Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã và tổ chức phân luồng, giao thông quanh khu vực nút giao này để tránh tình trạng ùn tắc.
Cầu vượt Nguyễn Chí Thanh – Liễu Giai đã được chính thức đưa vào sử dụng từ ngày 5/10 để giảm ùn tắc giao thông thường xảy ra ở đây. Bên cạnh đó, việc đưa cầu vượt này vào sử dụng sẽ làm tăng khả năng lưu thông của các tuyến đường xung quanh điểm nút giao thông này.
Cầu vượt dầm thép tại nút giao đường Nguyễn Chí Thanh – Liễu Giai - Kim Mã với quy mô mặt cắt ngang rộng 16m (rộng nhất thành phố hiện nay), dài 484m, dành cho 4 làn xe chạy 2 chiều. Tải trọng đảm bảo cho các loại xe buýt lưu thông. Cầu vượt có tổng mức đầu tư 360 tỷ đồng.
Cây cầu vượt Nguyễn Chí Thanh – Liễu Giai được hoàn thiện sau 9 tháng thi công. Đây là cây cầu vượt nhẹ thứ 7 ở Thủ đô được đưa vào dử dụng nhằm giảm ùn tắc giao thông tính từ năm 2012.

Lãnh đạo TP.Hà Nội cắt băng khánh thành thông xe cầu vượt tại nút giao thông Nguyễn Chí Thanh – Liễu Giai.
Lãnh đạo TP.Hà Nội cắt băng khánh thành thông xe cầu vượt tại nút giao thông Nguyễn Chí Thanh – Liễu Giai.
Trong buổi lễ nhiều cá nhân, tổ chức được khen tặng danh hiệu thi đua xuất sắc.
Trong buổi lễ nhiều cá nhân, tổ chức được khen tặng danh hiệu thi đua xuất sắc.
Đoàn xe đại biểu…
Đoàn xe đại biểu…
Sau 9 tháng thi công, cầu vượt Nguyễn Chí Thanh – Liễu Giai chính thức được hoàn thành đưa vào sử dụng trong dịp kỉ niệm 59 năm Giải phóng Thủ đô (10/10).
Sau  9 tháng thi công, cầu vượt Nguyễn Chí Thanh – Liễu Giai chính thức được hoàn thành đưa vào sử dụng trong dịp kỉ niệm 59 năm Giải phóng Thủ đô (10/10).
Các phương tiện xe buýt, xe con, xe máy từ đường Nguyễn Chí Thanh đi đường Liễu Giai và ngược lại được ưu tiên lưu thông trên cầu vượt.
Các phương tiện xe buýt, xe con, xe máy từ đường Nguyễn Chí Thanh đi đường Liễu Giai và ngược lại được ưu tiên lưu thông trên cầu vượt.
Sở GTVT Hà Nội cấm xe tải có trọng lượng từ 1,5 tấn trở lên, xe đạp, xe thô sơ và người đi bộ lưu thông trên cầu vượt Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã.
Sở GTVT Hà Nội cấm xe tải có trọng lượng từ 1,5 tấn trở lên, xe đạp, xe thô sơ và người đi bộ lưu thông trên cầu vượt Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã.
Sau khi thông xe, các đường quanh cầu vượt thông thoáng rõ rệt.
Sau khi thông xe, các đường quanh cầu vượt thông thoáng rõ rệt.
Ngã ba Kim Mã từ trên cầu nhìn xuống
Ngã ba Kim Mã từ trên cầu nhìn xuống
Cầu vượt đi vào hoạt động sẽ làm giảm ùn tắc cho các cung đường phía Tây Thủ đô.
Cầu vượt đi vào hoạt động sẽ làm giảm ùn tắc cho các cung đường phía Tây Thủ đô.
Các phương tiện lưu thông dưới cầu vượt phải tuân thủ theo đèn tín hiệu giao thông, biển hướng dẫn, biển báo khi qua nút giao.
Các phương tiện lưu thông dưới cầu vượt phải tuân thủ theo đèn tín hiệu giao thông, biển hướng dẫn, biển báo khi qua nút giao.


TRẦN KHÁNG