Thủ khoa kép Trường ĐH Thuỷ lợi chia sẻ phương pháp học tập "không quá đặc biệt"

15/04/2023 06:46
Trịnh Trang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Từng là thủ khoa đầu vào khối A1 năm 2018 của Trường Đại học Thuỷ lợi, Đặng Công Phúc vừa “ẵm” luôn danh hiệu thủ khoa đầu ra với điểm học tập 3.77/4.0.

Đặng Công Phúc, 23 tuổi, là sinh viên chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng thuộc Trung tâm Đào tạo quốc tế, Trường Đại học Thuỷ lợi.

Trong lễ tốt nghiệp ngày 7/4 vừa qua, em cho biết mình vui mừng và hãnh diện khi được đại diện cho sinh viên tốt nghiệp năm 2023 phát biểu. Với Phúc, đây là kỷ niệm đẹp khép lại bốn năm rưỡi đại học - khoảng thời gian giúp em tích lũy kiến thức, định hình công việc sẽ làm trong chặng đường tiếp theo của cuộc đời.

Đặng Công Phúc - Thủ khoa tốt nghiệp Trường Đại học Thuỷ lợi năm 2023. Ảnh: NVCC

Đặng Công Phúc - Thủ khoa tốt nghiệp Trường Đại học Thuỷ lợi năm 2023. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phúc nói đây là thành quả xứng đáng cho những công sức, nỗ lực của bản thân và là niềm tự hào của gia đình em. Dù đặt mục tiêu tốt nghiệp loại xuất sắc ngay từ đầu, em vẫn có chút bất ngờ và cảm thấy may mắn khi trở thành thủ khoa tốt nghiệp toàn trường năm nay.

Đặng Công Phúc phát biểu tại Lễ khai giảng năm học 2018-2019 (bên trái) và Lễ tốt nghiệp năm 2023 của Trường Đại học Thuỷ lợi. Ảnh: NVCC

Đặng Công Phúc phát biểu tại Lễ khai giảng năm học 2018-2019 (bên trái) và Lễ tốt nghiệp năm 2023 của Trường Đại học Thuỷ lợi. Ảnh: NVCC

Có bố và ông nội đều là những cựu sinh viên xuất sắc của Trường Đại học Thuỷ lợi, nhưng lúc đầu, đây không phải lựa chọn ưu tiên của Phúc. Đến khi biết trường có chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh, em mới quyết định chuyển nguyện vọng này lên đầu vì thấy phù hợp với định hướng đi du học bậc cao học.

Phương pháp học tập của nam sinh quê Bắc Ninh đơn giản bằng việc chú ý nghe giảng trên lớp. Theo em, “việc tập trung nghe thầy cô giảng đã giúp em nắm được 70-80% kiến thức của buổi học, cộng thêm làm bài tập về nhà đầy đủ là đã có thể hiểu được bài”. Phúc cho rằng cách học trên không quá đặc biệt nhưng đòi hỏi sự quyết tâm, chăm chỉ, đặc biệt trong khoảng thời gian học trực tuyến vì dịch bệnh Covid-19.

“Điều khó nhất trong thời gian học trực tuyến là giữ vững sự tập trung vì có quá nhiều thứ làm mình xao nhãng. Là sinh viên ngành kỹ thuật, việc tiếp thu và trao đổi với giảng viên cũng bị hạn chế đi nhiều khi không học trực tiếp”, Phúc cho biết.

Trong các môn học, Thủy công là môn học để lại cho Phúc nhiều dấu ấn khó quên. Đây là môn học chuyên ngành đã giúp em nhận ra lĩnh vực mình yêu thích và mong muốn tìm hiểu, nghiên cứu chuyên sâu thêm. Em cũng chọn đề tài trong lĩnh vực này cho đồ án tốt nghiệp và sắp tới là hồ sơ ứng tuyển cao học.

Từ bậc phổ thông cho tới đại học, Phúc có nhiều năm liền là lớp trưởng, luôn tích cực tham gia và đảm nhận nhiều vai trò khác nhau trong các phong trào Đoàn - Hội. Nhờ những kinh nghiệm đó, em là 1 trong 25 nhà lãnh đạo trẻ được chọn tham gia chương trình giáo dục môi trường “Water Resilience Challenge 2022: Groundwater” do UNESCO tài trợ toàn phần.

Phúc (ngoài cùng bên trái) tham dự sự kiện nhân Ngày Nước Thế giới 22/3 tại Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam. Ảnh: Fanpage Kingdom of the Netherlands in Vietnam

Phúc (ngoài cùng bên trái) tham dự sự kiện nhân Ngày Nước Thế giới 22/3 tại Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam. Ảnh: Fanpage Kingdom of the Netherlands in Vietnam

Một kỷ niệm thời sinh viên đáng nhớ khác của Phúc là vào năm 2020, khi em tham gia chương trình “Trans-ASEAN Global Agenda Education Program ASEAN International Mobility for Students Programme (TAG-AIMS)” tại Trường Đại học Tsukuba, Nhật Bản. Chuyến đi kéo dài một tuần đã mang lại cho em những hiểu biết và trải nghiệm quý giá về văn hoá và phong cách làm việc khoa học của một trong những đất nước phát triển nhất thế giới về kỹ thuật công nghệ. Cũng tại đây, Phúc có cơ hội gặp gỡ và kết nối với nhiều bạn bè đến từ các quốc gia Đông Nam Á khác như Thái Lan, Malaysia…

Phúc (thứ 3 từ phải qua) tham dự Hội thảo khoa học quốc tế FSMaRT 2022 tại Đà Nẵng. Ảnh: NVCC

Phúc (thứ 3 từ phải qua) tham dự Hội thảo khoa học quốc tế FSMaRT 2022 tại Đà Nẵng. Ảnh: NVCC

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thị Thu Hiền, giảng viên khoa Kỹ thuật tài nguyên nước, Trường Đại học Thuỷ lợi nhận xét: tân thủ khoa “được về mọi mặt, từ ngoại hình, tính cách, trình độ chuyên môn, đặc biệt thể hiện tinh thần của một người làm khoa học”. Là giảng viên hướng dẫn nghiên cứu khoa học cho Phúc, cô Hiền ấn tượng với sự chủ động cùng khả năng tự tìm tòi, học hỏi của em trong quá trình triển khai đề tài.

Với trình độ tiếng Anh tốt, em thường xuyên tìm đọc các tài liệu nước ngoài để phục vụ nghiên cứu và trình bày báo cáo tại hội thảo quốc tế. Cô Hiền cũng cho biết Phúc từng đạt giải Nhất cấp khoa, giải Khuyến khích cấp trường Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên và có một bài báo được đăng trên tạp chí chuyên ngành Modeling Earth Systems and Environment nhà xuất bản Springer (nhà xuất bản uy tín toàn cầu về sách, sách điện tử và tạp chí trong lĩnh vực khoa học, nhân loại, kĩ thuật và y tế).

Hiện tại, Phúc đang làm việc tại Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam theo đúng chuyên ngành em yêu thích. Ngoài giờ hành chính, em ôn tập thêm và chuẩn bị thi lại chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với kế hoạch nộp hồ sơ du học trong tương lai gần.

Thành tích của Đặng Công Phúc:

Điểm trung bình toàn khóa đạt loại Xuất sắc: 3.77/4.0

Chứng chỉ tiếng Anh IELTS 7.0

6 học kỳ giành học bổng khuyến khích học tập

Đồng tác giả bài báo quốc tế “Numerical assessment on hydraulic safety of existing conveyance structures", đăng trên tạp chí Modeling Earth Systems and Environment, tháng 1/2023

Báo cáo tại Hội thảo khoa học quốc tế “Quản lý lũ lụt và bùn cát trên lưu vực sông vì sự phát triển bền vững - FSMaRT” tại Đà Nẵng, tháng 12/2022

Đạt giải Nhất cấp khoa và giải Khuyến khích cấp trường tại Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ 35 của Trường Đại học Thủy lợi, tháng 6/2022 với đề tài “Hydraulic safety assessment of Ta Trach spillway (Hue)”

Khen thưởng “Sinh viên xuất sắc nhất khoa” các năm học 2020 - 2021 và 2021 - 2022

4 năm học liên tiếp được khen thưởng “Sinh viên có nhiều đóng góp cho các phong trào Đoàn - Hội”, từ 2018 đến 2022

1 trong 25 nhà lãnh đạo trẻ #YoungWaterLeaders của chương trình “UNESCO Water Resilience Challenge: Groundwater 2022”

Trịnh Trang