1.260.000.000 VNĐ tặng nạn nhân chất độc màu da cam Việt Nam

12/03/2012 06:56
Thu Hòe
(GDVN)- Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam đã trao nguồn tài trợ tặng nạn nhân chất độc màu da cam Việt Nam 10.000 USD và số quà tổng trị giá 50.000 USD chiều 11/3.
Chiều ngày 11/3, tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương, Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam phối hợp với Trung ương Hội nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin Việt Nam, Hội nan nhân chất độc màu da cam/dioxin tỉnh Hải Dương tổ chức “Lễ trao nguồn tài trợ tặng nạn nhân chất độc màu da cam Việt Nam” với tổng giá trị 1.260.000.000 (một tỷ hai trăm sáu mươi triệu).

Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam trao nguồn tài trợ tặng nạn nhân chất độc màu da cam Việt Nam” với tổng giá trị 1.260.000.000 (một tỷ hai trăm sáu mươi triệu). (Ảnh Thu Hòe)
Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam trao nguồn tài trợ tặng nạn nhân chất độc màu da cam Việt Nam” với tổng giá trị 1.260.000.000 (một tỷ hai trăm sáu mươi triệu). (Ảnh Thu Hòe)
Cụ thể


Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam đã trao tặng số tiền mặt là 10.000 USD tương đương 210.000.000 VNĐ và số quà là các thực phẩm chức năng do Công ty sản xuất có tổng trị giá 50.000 USD, tương đương 1.050.000.000 VNĐ (một tỷ không trăm năm mươi triệu đồng) cho nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin tỉnh Hải Dương, TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng.

Theo đó: 

Hội nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin tỉnh Hải Dương nhận số tiền mặt 2.500 USD, tương đương 52.500.000 VNĐ và phần quà tổng trị giá 20.000 USD, tương đương 420.000.000 VNĐ.

40 nạn nhân đại diện cho 6.185 nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin tỉnh Hải Dương đã có mặt trong buổi Lễ trao nguồn tài trợ. (Ảnh Thu Hòe)
40 nạn nhân đại diện cho 6.185 nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin tỉnh Hải Dương đã có mặt trong buổi Lễ trao nguồn tài trợ. (Ảnh Thu Hòe)

Hội nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin TP. Hà Nội được nhận số tiền mặt 2.500 USD, tương đương 52.500.000 VNĐ và phần quà trị giá 10.000 USD, tương đương 210.000.000 VNĐ.

Ông Lý Kim Nguyên, Chủ tịch Tập đoàn đa quốc gia Thiên Sư tặng quà cho các nạn nhân trong buổi Lễ trao nguồn tài trợ. (Ảnh Thu Hòe)
Ông Lý Kim Nguyên, Chủ tịch Tập đoàn đa quốc gia Thiên Sư
 tặng quà cho các nạn nhân trong buổi Lễ trao nguồn tài trợ. (Ảnh Thu Hòe)
Hội nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin TP. Hồ Chí Minh nhận số tiền mặt 2.500 USD, tương đương 52.500.000 VNĐ và phần quà trị giá 10.000 USD, tương đương 210.000.000 VNĐ.

Hội nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin Đà Nẵng nhận số tiền mặt 2.500 USD, tương đương 52.500.000 VNĐ và phần quà trị giá 10.000 USD, tương đương 210.000.000 VNĐ.

Tham gia buổi Lễ trao nguồn tài trợ cho nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin Việt Nam của Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam có ông Nguyễn Văn Rinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đại biểu Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin Việt Nam.

Ông Nguyễn Thế Lực, Trung tướng, Phỏ Chủ tịch Hội – Giám đốc Quỹ nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin Việt Nam, cùng đại diện các Ban của Hội nan nhân chất độc màu da cam/dioxin Việt Nam.

Về phía tỉnh Hải Dương có bà Đặng Thị Bích Liên, Ủy viên Ban thường trực tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

Về phía Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam có sự hiện diện của ông Lý Kim Nguyên, Chủ tịch Tập đoàn đa quốc gia Thiên Sư, Phó Tổng tài khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam. Ông Lý Lâm và đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam.

Có mặt trong buổi Lễ trao nguồn tài trợ của Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam còn có Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, Phó Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin Việt Nam, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin TP. Hồ Chí Minh; bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin TP. Đà Nẵng; ông Nguyễn Sỹ Quý, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin TP. Hà Nội.

40 nạn nhân đại diện cho 6.185 nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin tỉnh Hải Dương đã có mặt trong buổi Lễ trao nguồn tài trợ.

Tập đoàn đa quốc gia Thiên Sư có mặt ở Việt Nam đến nay đã được 11 năm. Cùng với thành quả phát triển kinh doanh, Tập đoàn và Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam đã tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, báo đáp xã hội đối với người khuyết tật, trẻ mồ côi, gia đình khó khăn….

Buổi Lễ trao nguồn tài trợ cho các nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin Việt Nam tại tỉnh Hải Dương lần này cũng là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động từ thiện, báo đáp xã hội của Tập đoàn và Công ty.

Ông Lý Kim Nguyên, Chủ tịch Tập đoàn đa quốc gia Thiên Sư phát biểu trong buổi lễ trao nguồn tài trợ. (Ảnh Thu Hòe)
Ông Lý Kim Nguyên, Chủ tịch Tập đoàn đa quốc gia Thiên Sư phát biểu trong buổi lễ trao nguồn tài trợ. (Ảnh Thu Hòe)

Ông Lý Kim Nguyên chia sẻ: “Khi doanh nghiệp còn nhỏ thì nó là của 1 cá nhân. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp đã lớn mạnh thì nó là của cả xã hội. Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển sản xuất, mở rộng mạng lưới kinh doanh, Tập đoàn luôn chú trọng và ưu tiên các hoạt động từ thiện, báo đáp xã hội, hướng đến cộng đồng.

Chúng tôi muốn được chia sẻ những khó khăn, bất hạnh và phần nào làm vợi bớt vất vả trong cuộc sống, xoa dịu phần nào những đau khổ của những nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin Việt Nam.

Hy vọng những sự hỗ trợ hôm nay của Thiên Sư sẽ giúp ích phần nào đó cho cuộc sống của những nạn nhân…”

Đại diện Trung ương Hội nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin Việt Nam trao giấy chứng nhận Tấm lòng vàng cho Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam. (Ảnh Thu Hòe)
Đại diện Trung ương Hội nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin Việt Nam trao giấy chứng nhận Tấm lòng vàng cho Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam. (Ảnh Thu Hòe)


Đại diện cho Trung ương Hội nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin Việt Nam, thay mặt cho các nạn nhân của 4 tỉnh, TP được nhận nguồn tài trợ, ông Nguyễn Văn Rinh gửi lời cảm ơn chân thành đến Tập đoàn Thiên Sư.

Ông Lý Kim Nguyên chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo, đại diện Trung ương Hội nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin Việt Nam. (Ảnh Thu Hòe)
Ông Lý Kim Nguyên chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo, đại diện Trung ương Hội nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin Việt Nam. (Ảnh Thu Hòe)
“Việc giúp đỡ trên của Công ty TNHH Thiên Sư Việt Nam là nguồn cổ vũ, động viên to lớn và góp phần thiết thực chia sẻ những khó khăn, xoa dịu bớt những nỗi đau mà các nạn nhân da cam hằng ngày phải gánh chịu. Hội nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin Việt Nam rất cảm động, trân trọng tiếp nhận, xin bày tỏ lòng biết ơn sau sắc và ghi nhớ nghĩa cử cao đẹp này.

Chúng tôi sẽ chỉ đạo sử dụng số tiền và quà hỗ trợ nói trên có hiệu quả nhất…”, ông Nguyễn Văn Rinh nhấn mạnh.

Điểm nóng

Nhật ký Chí Viễn

Nhật ký Lớp học Hy vọng

Nhật ký Kim Bon

Nhật ký Pả Vi

"Bữa cơm có thịt" đến với Nậm Mười

Suối Giàng & "Bữa cơm có thịt"

Phẫu thuật miễn phí

 Video Clip



Thu Hòe