4 tàu Hải giám "bám trụ" Senkaku kiên trì "xua" CSB Nhật Bản

29/10/2012 13:50
Hồng Thủy (Nguồn Japan Times)
(GDVN) - 4 tàu Hải giám này sẽ tiếp tục "tuần tra" và thu thập chứng cứ "Nhật Bản xâm phạm chủ quyền Trung Quốc", "xua đuổi" Cảnh sát biển Nhật Bản ra khỏi vùng biển và nhóm đảo do họ đang kiểm soát.
Tân Hoa Xã ngày 29/10 đưa tin, 4 tàu Hải giám Trung Quốc mang số hiệu 50, 15, 26 và 49 sẽ tiếp tục "tuần tra" vùng biển xung quanh khu vực nhóm đảo Senkaku mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư. Đã 10 ngày liên tục Bắc Kinh duy trì lượng ít nhất 4 tàu Hải giám trên vùng biển tranh chấp với Nhật Bản.

Khác với những lần trước, lần này 4 tàu Hải giám Trung Quốc liên tục bắc loa kêu gọi "Cảnh sát biển Nhật Bản rời khỏi lãnh hải Trung Quốc".

Tàu Hải giám Trung Quốc đã tiến vào sát nhóm đảo Senkaku
Tàu Hải giám Trung Quốc đã tiến vào sát nhóm đảo Senkaku

Truyền thông Trung Quốc cũng cho biết 4 tàu Hải giám này sẽ tiếp tục "tuần tra" và thu thập chứng cứ "Nhật Bản xâm phạm chủ quyền Trung Quốc", "xua đuổi" Cảnh sát biển Nhật Bản ra khỏi vùng biển và nhóm đảo do họ đang kiểm soát.

Tờ Japan Times ngày 29/10 đưa tin, từ 6 giờ 25 phút sáng hôm qua 4 tàu Hải giám tiến hẳn vào trong vùng 12 hải lý sát nhóm đảo Senkaku, 2 chiếc tiến về phía đông nam Kubajima, 2 chiếc còn lại hướng về phía đông đảo Minamikojima đến 11 giờ sáng cùng ngày. 

Trong một động thái có liên quan, Thủ tướng Nhật Bản và Thủ tướng Trung Quốc sẽ không gặp nhau bên lề hội nghị các nhà lãnh đạo Á - Âu họp tại Lào vào ngày 5, 6/11.  Ngay cả hội nghị thượng đỉnh Đông Á diễn ra tại Campuchia trong tháng 11 cũng sẽ không có cuộc gặp nào giữa 2 ông.
Hồng Thủy (Nguồn Japan Times)