Bắc Triều Tiên: Lấy "răn đe hạt nhân" làm nền tảng phát triển kinh tế

03/05/2013 13:00
Hồng Thủy (Nguồn: Yonhap)
(GDVN) - Bắc Triều Tiên hôm nay 3/5 tuyên bố sẽ tận dụng lợi thế của việc "răn đe hạt nhân" để bơm thêm nguồn lực phát triển kinh tế.
Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un
Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un
Hãng thông tấn Yonhap Hàn Quốc ngày 3/5 cho hay, Bắc Triều Tiên hôm nay 3/5 tuyên bố sẽ tận dụng lợi thế của việc "răn đe hạt nhân" để bơm thêm nguồn lực phát triển kinh tế. Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên đăng bài xã luận khẳng định phát triển sức mạnh hạt nhân đi đôi với xây dựng kinh tế là chiến lược lâu dài của Bình Nhưỡng. "Chỉ khi nào đất nước Triều Tiên trở thành một cường quốc hạt nhân, chúng ta mới có thể đổ vốn và năng lượng vào phát triển kinh tế và phấn đấu tăng trưởng nhanh chóng", bài xã luận viết. Bài báo trên Rodong Sinmun cũng nói rằng chính vũ khí hạt nhân sẽ tăng tốc độ quá trình "thống nhất tổ quốc", và đây cũng là nguyện vọng cuối cùng của mọi người Triều Tiên. Về tình hình cục diện bán đảo Triều Tiên, Rodong Sinmun nói rằng tùy vào những hành động của "kẻ thù", một cuộc chiến tranh hạt nhân có thể bùng nổ, nhưng cũng có thể có một chính sách nới lỏng tạm thời nhằm giảm căng thẳng trên bán đảo. Tuy nhiên Bình Nhưỡng cũng nhấn mạnh rằng "không nên ảo tưởng về Hoa Kỳ bởi mục tiêu cuối cùng của Mỹ là tiêu diệt Bắc Triều Tiên."

Hồng Thủy (Nguồn: Yonhap)