Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ công bố sáp nhập Hải Phòng – Hải Dương

30/06/2025 11:24
LÃ TIẾN
Theo dõi trên Google News

GDVN - Sáng 30/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, phát biểu và trao các quyết định về sáp nhập đơn vị hành chính cho thành phố Hải Phòng.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức công bố Quyết định số 312 của Ban chấp hành Trung ương Đảng thành lập Đảng bộ thành phố Hải Phòng trên cơ sở hợp nhất 2 Đảng bộ: thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương.

hp-sap-nhap-2.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ công bố hợp nhất Hải Phòng – Hải Dương. Ảnh: CTV

Bộ Chính trị chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 75 đồng chí (39 đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng (cũ); 36 đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương (cũ)); chỉ định Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 20 đồng chí (10 đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng; 10 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hải Dương).

sap-nhap-hp-6.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Quyết định công bố các chức danh chủ chốt thành phố Hải Phòng. Ảnh: CTV
hp-sap-nhap-5.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Quyết định công bố các chức danh chủ chốt thành phố Hải Phòng. Ảnh: CTV

Bộ Chính trị chỉ định ông Lê Tiến Châu giữ chức Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hải Phòng; ông Đỗ Mạnh Hiến giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; ông Lê Văn Hiệu giữ chức Phó bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; ông Lê Ngọc Châu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; ông Phạm Văn Lập giữ chức Phó bí thư Thành uỷ Hải Phòng.

Các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng sau hợp nhất, gồm: ông Bùi Đức Quang; ông Nguyễn Khắc Toản.

Ông Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố và 3 Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, gồm: Hoàng Minh Cường; Nguyễn Minh Hùng; Trần Văn Quân.

Ông Vũ Hồng Hiên - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng.

hp-sap-nhap-4.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Quyết định công bố các chức danh chủ chốt thành phố Hải Phòng. Ảnh: CTV

Tại lễ công bố, đại diện Thường trực Thành ủy Hải Phòng mới công bố các quyết định thành lập đảng bộ, nhân sự chủ chốt tại 114 đơn vị hành chính cấp xã mới, gồm: Ban chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

hp-sap-nhap-1.jpg
Đại diện Thường trực Thành ủy Hải Phòng mới công bố các quyết định thành lập đảng bộ, nhân sự chủ chốt tại 114 đơn vị hành chính cấp xã mới. Ảnh: CTV

Phát biểu tại lễ công bố, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: "Sự kiện công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương về việc hợp nhất tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng là sự kiện mang dấu ấn và tầm vóc chiến lược, dấu mốc lịch sử trọng đại, mở ra một chương mới cho sự phát triển của địa phương và vùng Đồng bằng sông Hồng, góp phần thúc đẩy sự thịnh vượng của đất nước.

Thủ tướng cho biết, việc sắp xếp các đơn vị hành chính, hợp nhất cấp tỉnh, bỏ cấp huyện và sáp nhập cấp xã là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước tinh gọn, nâng cao hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả; tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phù hợp với xu thế phát triển và yêu cầu hội nhập sâu rộng.

Đồng thời, việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính còn để tập trung nguồn lực đất đai, dân số, mở rộng không gian phát triển, phát huy hiệu quả hơn nữa các tiềm năng, thế mạnh về kinh tế, xã hội.

sap-nhap-hp-8.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ công bố (Ảnh: CTV)

Hải Phòng là vùng đất lịch sử chứng kiến những chiến công hiển hách chống quân lược, đặc biệt là ba chiến thắng trên sông Bạch Đằng; là Thành phố Anh hùng có những đóng góp to lớn trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; khẳng định vị thế là một trung tâm kinh tế, công nghiệp, thương mại, dịch quan trọng của đất nước.

Hải Dương là vùng đất có vai trò quan trọng trong lịch sử dựng nước và giữ nước, là “phên giậu” phía Đông của Kinh thành Thăng Long; có bề dày lịch sử văn hóa, nơi sinh dưỡng nhiều bậc tiên hiền, danh nhân kiệt xuất, nổi danh là “Lò tiến sĩ xứ Đông”; ngày nay đang vươn mình để trở thành một trung tâm công nghiệp, nông nghiệp.

"Việc hợp nhất tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng thành một đơn vị hành chính mới mang tên thành phố Hải Phòng thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược, dài hạn của Đảng và Nhà nước về không gian phát triển, tối ưu hóa nguồn lực, cộng hưởng các tiềm năng, lợi thế, tạo thành một cực tăng trưởng chủ chốt, dẫn dắt, thúc đẩy sự phát triển của vùng, của đất nước; hướng tới là đô thị lớn, hiện đại, thông minh, đa chức năng, nâng tầm phát triển công nghiệp, logistics, cảng biển, thương mại, dịch vụ, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ", Thủ tướng nói.

Thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương đã thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt, bài bản, khoa học, đoàn kết, đồng thuận, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, công việc chuẩn bị, thực hiện lộ trình hợp nhất, thành lập các tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội các cấp; kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Trong bối cảnh triển khai nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương vẫn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, nhất là tốc độ tăng trưởng kinh tế (tăng trưởng 6 tháng, Hải Phòng ước đạt 11,2%, Hải Dương ước đạt 11,46%), đóng góp rất tích cực vào kết quả chung của cả nước.

Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm và những kết quả đạt được của thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương trong thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính, kiện toàn bộ máy và phát triển kinh tế - xã hội.

sap-nhap-hp-7.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ công bố hợp nhất Hải Phòng – Hải Dương. Ảnh: CTV

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng: "Sự kiện quan trọng hôm nay là khởi đầu cho một chặng đường phát triển mới. Vì vậy, chúng ta cần bắt tay vào công việc ngay, “không chần chừ, không chờ đợi” để tận dụng mọi thời cơ, vận hội mới, đưa thành phố Hải Phòng sau hợp nhất thành một trung tâm kinh tế, thương mại, dịch vụ, chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật quan trọng của vùng duyên hải Bắc Bộ và cả nước.

Thủ tướng đề nghị Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cấp, các ngành thành phố Hải Phòng tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, nhanh chóng kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy; sắp xếp, lựa chọn đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thách thức, xứng tầm với nhiệm vụ, trọng trách mới. Tiếp tục làm tốt công tác giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Thứ hai, bảo đảm các điều kiện thiết yếu để các cơ quan, đơn vị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thông suốt, không gián đoạn trong quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, xóa bỏ rào cản về địa giới hành chính trong giải quyết thủ tục hành chính.

Thứ ba, tập trung cao độ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Thành phố Hải Phòng cần rà soát, bổ sung, hoàn thiện xây dựng các chiến lược, quy hoạch phát triển với tầm nhìn mới, thể hiện giá trị tinh thần của đất Cảng và xứ Đông với các định hướng chính: (i) Phát triển thông minh, xanh, hiện đại, bền vững, giàu bản sắc văn hóa; (ii) Xây dựng các trụ cột kinh tế đa ngành, hiện đại, cạnh tranh toàn cầu, hình mẫu của công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, dịch vụ logistics tầm quốc tế; (iii) Hạ tầng chiến lược, đồng bộ, hiện đại và thông minh, tạo động lực kết nối liên vùng, khẳng định vị thế cửa ngõ hàng hải, hàng không quốc gia; (iv) Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao mang tinh thần đột phá của đất Cảng và truyền thống hiếu học của xứ Đông.

Thứ tư, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, sáng tạo trong toàn hệ thống chính trị và Nhân dân. Sự hợp nhất là quá trình của sự hòa nhập và đồng điệu, phát huy tinh thần “tất cả vì sự phát triển chung”. Sự gắn bó giữa Hải Dương và Hải Phòng không chỉ là những câu chuyện của quá khứ, mà được tiếp nối và phát huy mạnh mẽ để xây dựng tương lai tươi sáng.

Thứ năm, chuẩn bị thật tốt cho Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025-2030, bảo đảm tinh thần đổi mới, đoàn kết, phát triển và hội nhập, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, làm hình mẫu để nhân rộng trong cả nước như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng thành phố Hải Phòng 12 chữ: “Đoàn kết - giàu mạnh hiện đại - phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.

Ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành uỷ Hải Phòng nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm; trân trọng đón nhận 12 chữ mà Thủ tướng Chính phủ vừa gửi tặng: “Đoàn kết- giàu mạnh hiện đại- phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”; xin hứa sẽ quyết tâm hành động xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Lễ công bố nhằm thông tin rộng rãi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và Nhân dân về những nội dung trọng tâm trong các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về hợp nhất, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố, xã, phường, đặc khu.

Đây là sự kiện quan trọng, thể hiện rõ bước chuyển mình mạnh mẽ của thành phố, đồng thời mở ra cơ hội để thành phố phát huy tối đa tiềm năng, khẳng định vai trò đầu tàu của vùng kinh tế Bắc Bộ, phát triển nhanh, toàn diện, bền vững và từng bước khẳng định vai trò là một trong những trung tâm động lực phát triển hàng đầu của cả nước.

Theo Nghị quyết 202/2025/QH15, sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương thành thành phố mới với tên gọi là thành phố Hải Phòng.

Trung tâm Chính trị - Hành chính tại Khu đô thị Bắc Sông Cấm, thành phố Hải Phòng. Diện tích tự nhiên: 3.194,72km2, quy mô dân số: 4,664 triệu người, đơn vị hành chính cấp xã: 114. Quy mô GRDP: 657.000 tỷ đồng.

LÃ TIẾN