Bộ Nội vụ nói gì về Trưởng khoa bị tố cưỡng dâm kiêm chủ tịch HĐQT bệnh viện?

02/04/2022 06:45
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-“Theo quy định của luật viên chức, đối với đơn vị tư nhân thì công chức viên chức chỉ được góp vốn, không được tham gia quản lý điều hành".

Những ngày qua, dư luận xôn xao về sự việc 1 Trưởng khoa của Đại học Luật Hà Nội bị tố có hành vi hiếp dâm, đe dọa tính mạng 1 cô gái trong thời gian dài. Bên cạnh việc bị tố cáo những hành vi phạm hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo,trong đơn tố cáo, cô gái cũng có nêu việc vị Trưởng khoa này còn kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị của một bệnh viện.

Thông tin này đã thu hút sự chú ý của dư luận bởi vị Trưởng khoa này thuộc diện công chức, viên chức có sự quản lý và điểu chỉnh theo Luật Cán bộ công chức.

Ngày 1/4, trao đổi với Tạp chí điện tử điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tuấn Ninh - Cục trưởng Cục Công chức viên chức của Bộ Nội vụ cho biết, Bộ cũng đã nắm được tinh thần nội dung sự việc ở Đại học Luật.

“Theo tinh thần chúng tôi nắm được thì Đại học Luật Hà Nội cũng đã thể hiện được trách nhiệm, nghiêm túc, xử lý ngay.

Về việc việc vị này vừa là trưởng khoa vừa là Chủ tịch Hội đồng quản trị của bệnh viện, thì theo chúng tôi được biết thì trường Đại học Luật cũng đã đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc để xác minh làm rõ”, ông Ninh cho biết.

Nói rõ hơn về việc quản lý công chức viên chức, Cục trưởng Cục Công chức, Viên chức của Bộ Nội vụ cho biết:

“Theo quy định của luật viên chức, đối với đơn vị tư nhân thì công chức viên chức chỉ được góp vốn, không được tham gia quản lý điều hành.

Hiện nay, việc công tác quản lý công chức, viên chức được Bộ Nội vụ phân cấp quản lý rất rõ ràng, mạnh mẽ.

Nếu như có việc này (việc Trưởng khoa kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị bệnh viện tư nhân) thì trách nhiệm thuộc đơn vị quản lý của công chức viên chức. (Đại học Luật Hà Nội – phóng viên)

Việc vị Trưởng khoa có đơn xin nghỉ, thì theo cũng theo thông tin chúng tôi nắm được thì vị này đã có đơn xin nghỉ việc từ trước đó, không phải khi bị tố cáo vị này mới có đơn xin nghỉ.

Tuy nhiên, vị này đang bị tố cáo và điều tra, xem xét xử lý thì đơn vị không thể giải quyết theo nguyện vọng cho thôi việc mà phải ở lại để xử lý xong các nội dung tố cáo”.

Đại học Luật Hà Nội sẽ chịu trách nhiệm quản lý công chức viên chức thuộc đơn vị mình sử dụng. Ảnh: Trường Đại học Luật Hà Nội (từ Website nhà trường)

Đại học Luật Hà Nội sẽ chịu trách nhiệm quản lý công chức viên chức thuộc đơn vị mình sử dụng. Ảnh: Trường Đại học Luật Hà Nội (từ Website nhà trường)

Ông Nguyễn Tuấn Ninh cũng cho biết: “Như đã nói, thì Bộ Nội vụ đã phân cấp cụ thể, đơn vị nào sử dụng công chức, viên chức để xảy ra sai phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan cấp trên cấp mình quản lý.

Việc trường hợp này Trường Đại học Luật đã mời cơ quan điều tra vào cuộc, có nghĩa là Trường cũng rất quyết tâm giải quyết triệt để. Khi có kết quả cụ thể sẽ xem xét xử lý theo quy định.

Còn việc giải quyết như thế nào thì hiện nay các quy định của luật Công chức Viên chức cũng đã quy định rất rõ ràng từ luật, thông tư nghị định... đều đã có quy định.

Sau khi có ý kiến xác minh từ phía cơ quan công an, sự việc sẽ được xử lý theo quy định.

Theo chúng tôi được biết, trường Đại học Luật Hà Nội đã vào cuộc xử lý trên tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc.

Bộ Nội vụ sẽ giám sát việc này đồng thời sẽ trao đổi với Bộ Tư pháp về trường hợp cụ thể”.

Trước đó, như Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã đưa, dư luận xôn xao trước thông tin một trưởng khoa tên T. của trường Đại học Luật Hà Nội (kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị một bệnh viện đa khoa tại Hà Nội) có hành vi cưỡng bức một cô gái.

Tối 28/3, trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, đại diện trường Đại học Luật Hà Nội, đơn vị đã tiếp nhận đơn tố giác đối với một Đảng viên (thuộc Đảng bộ trường Đại học Luật) vi phạm đạo đức nhà giáo.

"Chúng tôi đang trong giai đoạn xác minh nên chưa thể cung cấp thông tin về sự việc này", vị này cho hay.

Trước câu hỏi về dư luận cho rằng, thầy giáo trên đã có đơn xin nghỉ việc từ đầu năm 2022, đại diện trường Đại học Luật Hà Nội xác nhận việc này: "Thầy này có đơn xin nghỉ việc và đang được nhà trường giải quyết".

Sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục giải quyết.

Trần Phương