GV ngồi lên bụng trẻ để nhét ăn: Đề nghị đình chỉ hoạt động lớp mẫu giáo Tí Bo

24/04/2024 11:32
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận, đã đề nghị phường Linh Đông đình chỉ hoạt động lớp mẫu giáo Tí Bo.

Hai đoạn video clip ghi lại cảnh một cô giáo đã có hành vi bạo hành với trẻ mầm non, túm áo trẻ ngã ra sàn, ngồi lên bụng, đè trẻ ra để nhét thức ăn vào miệng trẻ.

Một đoạn video clip cho thấy cô giáo dồn trẻ vào góc tối, rồi dùng một vật cứng đập vào đầu trẻ,

Hai đoạn video clip này vừa bị lan truyền trên các diễn đàn, mạng xã hội vào ngày 23/4.

Phụ huynh của em T.C. hiện đang học lớp Chồi của Lớp Mẫu giáo Tí Bo (phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, từ tuần trước, cô N. (là một người được phụ huynh nói là chủ lớp mẫu giáo này) thông báo là đã đánh bé C., vì muốn ép cho bé ăn nhiều.

TiBo.jpg
Hành vi đè trẻ ra, nhét thức ăn vào miệng của cô giáo N. (ảnh cắt từ video clip)

Ban đầu, phụ huynh nghĩ rằng, cô chỉ đánh vào tay, do trẻ có nghịch ngợm là chuyện bình thường. Tuy nhiên, hôm qua, khi phụ huynh em T.C. xem được video clip thì cảm thấy quá sốc, vì phụ huynh cho rằng đây là hành vi bạo hành với trẻ, chứ không phải là dạy dỗ trẻ.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam vào sáng ngày 24/4, ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận, đã tiến hành đề nghị phường Linh Đông đình chỉ hoạt động của lớp mẫu giáo Tí Bo.

Cơ quan công an địa phương cũng đã vào cuộc, mời chủ Lớp Mẫu giáo Tí Bo, các giáo viên có liên quan lên làm việc

Theo ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, đây là nhóm lớp và lớp mẫu giáo độc lập. Đơn vị cấp phép là địa phương.

Quan điểm của lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức cho biết rằng, không bao giờ chấp nhận hành vi bạo hành trẻ mầm non, và sẽ đề nghị đơn vị quản lý xử lý nghiêm để răn đe những trường hợp khác.

Đồng thời, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức cũng sẽ yêu cầu những lớp, nhóm lớp lân cận tiếp nhận trẻ vào học, khi lớp mẫu giáo này bị đình chỉ hoạt động.

Đối với trường hợp vi phạm này, sáng cùng ngày, bà Lương Thị Hồng Điệp – Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sẽ có yêu cầu thành phố Thủ Đức báo cáo về vụ việc này.

Sở cũng sẽ có văn bản chấn chỉnh về tình trạng này ở các nhóm lớp, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục.

Việt Dũng