Bộ trưởng Quốc phòng Nga lên đường thăm Myanmar, Việt Nam

03/03/2013 09:06
Theo VOR/Itar-Tass
(GDVN) - Phái đoàn quân đội Nga cũng sẽ thăm quan cơ sở hải quân tại Vịnh Cam Ranh," – thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Đại tướng Sergei Shoigu hôm nay lên đường đến Đông Nam Á thực hiện chuyến thăm chính thức Myanmar và Việt Nam, - Hãng thông tấn Itar-Tass đưa tin tham khảo nguồn Cục thông tin báo chí Bộ quốc phòng.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Đại tướng Sergei Shoigu
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Đại tướng Sergei Shoigu

Tại Myanmar trong các ngày từ 2-4 tháng Ba, ông Shoigu sẽ gặp gỡ Phó Tổng thống Nyan Thun và hội đàm với tướng Min Augung Hlaynom, chỉ hủy trưởng Các lực lượng vũ trang của nước cộng hòa.

Theo Cục thông tin của Bộ quốc phòng Nga, dự kiến các cuộc họp và đàm phán sẽ thảo luận về tình hình khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, hiện trạng và triển vọng hợp tác quân sự kỹ thuật giữa hai nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Đại tướng Sergei Shoigu và Tổng thống Putin
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Đại tướng Sergei Shoigu và Tổng thống Putin

Trong hai ngày 4-5 tháng Ba, Đại tướng Sergei Shoigu sẽ thăm Việt Nam. Kế hoạch chuyến đi bao gồm các cuộc hội đàm với các quan chức cấp cao của Việt Nam.

"Hai bên sẽ trao đổi quan điểm về diện rộng các vấn đề an ninh khu vực, thảo luận phương hướng phát triển hợp tác song phương trong lĩnh vực quân sự và kỹ thuật quân sự.

Phái đoàn quân đội Nga cũng sẽ thăm quan cơ sở hải quân tại Vịnh Cam Ranh," – thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Theo VOR/Itar-Tass