Mỹ sẽ bán 170 chiếc tăng Abrams M-1A1 cho Baghdad

07/01/2015 13:45
Nguyễn Hường
(GDVN) - Chính quyền Mỹ sẽ bán 170 chiếc tăng Abrams M-1A1 cho Baghdad sau khi khủng bố IS đã chiếm 40 chiếc xe tăng của quân đội Iraq trong mùa hè năm 2014.

Thông tấn RIA Novosti cho biết, trong năm 2008 các nhà chức trách Iraq đã đề nghị mua 140 xe tăng Abrams của Mỹ. Số xe tăng này đã được bàn giao trong năm 2010 cùng 21 xe bọc thép M88A1 và 60 xe tải để vận chuyển các xe tăng.

Xe tăng Abrams M-1A1.
Xe tăng Abrams M-1A1.

Tuy nhiên, trong cuộc chiến với khủng bố IS vào mùa hè năm 2014, quân đội Iraq đã bị mất ít nhất 40 chiếc xe tăng trong số này. Do đó, Iraq cần bổ sung vũ khí mới. Thông tin về giá trị hợp đồng và thời hạn giao hàng không được tiết lộ.

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh cuối tháng 12/2014, chính quyền Iraq đã tỏ ra giận dữ về việc Mỹ chậm trễ giao hàng chiến đấu cơ F-16. Chủ nhiệm Ủy ban An ninh và Quốc phòng của Quốc hội Iraq tuyên bố rằng Baghdad sẽ đệ đơn kiện lên tòa án quốc tế đòi hoàn lại tiền và khoản đền bù do Mỹ chậm giao hàng.

Trước đó, tháng 9/2014, Washington đã đình chỉ vô thời hạn việc thực hiện hợp đồng cung cấp F-16 cho Iraq do lo ngại chúng có thể rơi vào tay khủng bố IS.

Các nhà ngoại giao cho biết, Mỹ muốn bàn giao F-16 cho Iraq sau khi tình hình an ninh trong khu vực căn cứ không quân Balad nằm cách Baghdad 70 km về phía bắc ổn định trở lại. /.

Nguyễn Hường