Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) bị “tố” phá nhà dân?

05/03/2012 09:31
Nguyễn Tiến
(GDVN) - "Ngân hàng TMCP sài Gòn-Hà Nội (SHB) đã tự ý phá hủy toàn bộ căn biệt thự 35B Lý Thường Kiệt phớt lờ yêu cầu của chính quyền".
Đó là nội dung trong đơn thư phản ánh lên báo Giáo dục Việt Nam của ông Nguyễn Vĩnh Lợi (35B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Từ sai sót của chính quyền…

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của ông Nguyễn Vinh Lợi phản ánh về việc, năm 1985 ông Lợi cùng nhiều thành viên trong gia đình có hợp đồng thuê nhà với Xí nghiệp quản lý nhà của quận Hoàn Kiếm tại số nhà 35B do bố ông là Nguyễn Vinh Hội đứng tên chủ hợp đồng. Số diện tích của gia đình ông thuê là 36,5m2 diện tích chính và 45,9m2 diện tích ngoài hợp đồng gồm 3 cửa hàng mặt phố Hàng Bài và nhà 1 tầng. 
Căn biệt thự trước khi bị phá bỏ
Căn biệt thự trước khi bị phá bỏ

Ngày 18/11/1998, ông Nguyễn Vinh Hội (bố ông Lợi) có đơn đề nghị thay đổi để ông Nguyễn Mai Thắng (anh em cùng cha khác mẹ với ông Lợi) được thay mặt các thành viên trong gia đình đứng tên trên hợp đồng thuê nhà.

Năm 2002, khi làm thủ tục mua nhà theo Nghị định 61/CP về mua bán nhà ở, ông Nguyễn Mai Thắng đã gian dối, tự ý kê khai số diện tích nhà đất nêu trên là của mình. Sau đó do những sai sót của các cấp chính quyền địa phương trong việc xem xét mua nhà theo Nghị định 61/CP, dẫn đến việc ngày 19/6/2003, UBND TP Hà Nôị đã cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và sổ đỏ cho vợ chồng ông Nguyễn Mai Thắng.

Đến năm 2008, gia đình anh Thắng đã bán lại toàn bộ diện tích nhà đất trên cho ngân hàng thương mại cổ phẩn Sài Gòn – Hà Nội (SHB). Phát hiện ra những sai phạm trên ông Lợi đã làm đơn đề nghị UBND TP Hà Nội xem xét lại quy trình cấp sổ đỏ cho vợ chồng ông Thắng.
Văn bản của TP Hà Nội yêu cầu thu hồi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và sổ đỏ đối với ông Thắng
Văn bản của TP Hà Nội yêu cầu thu hồi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và sổ đỏ đối với ông Thắng

Đến việc phá bỏ toàn bộ căn biệt thự…

Ngày 12/5/2009, UBND TP Hà Nội đã ban quyết định số 2207/QĐ-UBND về việc thu hồi sổ đỏ của vợ chồng ông Thắng vì đã vi phạm pháp luật. Đồng thời giao các cơ quan chức năng hướng dẫn ông Nguyễn Mai Thắng và  các thành viên trong hợp đồng thuê nhà làm thủ tục bán nhà và cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất tại số nhà 35B (trong đó có ông Nguyễn Vinh Lợi).

Ngay sau đó ngày UBND TP Hà Nội ban hành văn bản số 11430/UBND-TNMT gửi Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên môi trường về việc chấm dứt giao dịch đối với Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 10105055423 mang tên Nguyễn Mai Thắng và việc đăng kí chuyển dịch tên chủ sở hữu cho ngân hàng SHB. 

Ông Lợi cũng cho biết, trong khi các bên đang tiến hành giải quyết tranh chấp thì ngày 14/2/2012 ngân hàng SHB đã tự ý quây tôn, bịt cửa ra vào toàn bộ khu nhà. Đến ngày 14/2, khi phát hiện ra phía ngân hàng SHB có hành vi phá dỡ ngôi biệt thự này, ông Lợi đã trực tiếp phản ánh và có đơn tư kêu cứu khẩn cấp gửi lên UBND quận Hoàn Kiếm và UBND phường Hàng Bài nhưng không được giải quyết triệt để.

Tại biên bản làm việc hồi 14h30 ngày 14/2/2012 giữa chính quyền phường Hàng Bài, ngân hàng SHB và ông Lợi với nội dung: “Ngày 14/2/2012, ông Lợi có đơn và đến UBND phường Hàng Bài trình báo nhà ông Lợi ở 35B Lý Thường Kiệt đang có thợ phá dỡ nhà ông Lợi. Qua kiểm tra thực tế đang có thợ phá dỡ nhà ông Lợi. UBND phường Hàng Bài đã yêu cầu toàn bộ tốp thợ  dừng ngay việc tháo dỡ. Ông Hoàng Đình Thành là đại diện ngân hàng SHB đã chấp hành ngừng việc tháo dỡ. UBND phường Hàng Bài sẽ có giấy mời ngân hàng SHB và ông Nguyễn Vinh Lợi tiếp tục giải quyết những vấn đề liên quan”. Thế nhưng ngay sau đó ngôi biệt thự này đã bị phá bỏ hoàn toàn.

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này...
Nguyễn Tiến