Nhật Bản muốn cho tướng quân sự làm Phó chánh văn phòng nội các

19/04/2015 07:35
Việt Dũng (nguồn Tin tức Tham khảo, TQ)
(GDVN) - Tướng lĩnh Lực lượng Phòng vệ có thể được đề cử làm Phó Chánh văn phòng nội các Nhật Bản, tăng mạnh phạm vi hoạt động và quyền hạn sử dụng vũ khí.
Nhật Bản muốn dùng quân nhân làm Phó chánh văn phòng nội các (ảnh minh họa trên tờ "Tầm nhìn" Trung Quốc)
Nhật Bản muốn dùng quân nhân làm Phó chánh văn phòng nội các (ảnh minh họa trên tờ "Tầm nhìn" Trung Quốc)

Tờ "Tin tức Tham khảo" Trung Quốc ngày 18 tháng 4 dẫn tờ "Mainichi Shimbun" Nhật Bản ngày 17 tháng 4 đưa tin, Chính phủ Nhật Bản ngày 16 tháng 4 bắt đầu bàn thảo lần đầu tiên đề bạt cán bộ Lực lượng Phòng vệ lên làm Phó chánh văn phòng nội các phụ trách ứng phó tình hình và quản lý khủng hoảng trong đợt điều chỉnh nhân sự vào mùa hè năm 2015, trở thành một trong 3 Phó chánh văn phòng nội các.

Phó chánh văn phòng nội các là chức vụ cấp Thứ trưởng trực tiếp trợ giúp cho Thủ tướng và Chánh văn phòng nội các, trước đây luôn do quan chức Bộ Quốc phòng đảm nhiệm.

Theo bài báo, Chính phủ Nhật Bản cho rằng, nếu như pháp chế bảo đảm an ninh được thông qua, nhiệm vụ của Lực lượng Phòng vệ sẽ gia tăng rất lớn, cần thiết đề bạt cán bộ Lực lượng Phòng vệ tinh thông việc điều khiển lực lượng hiện có.

Tháng 1 năm 2001, khi điều chỉnh lại các bộ ngành trung ương, thiết lập ra chức Phó chánh văn phòng nội các, lần lượt phụ trách điều phối tổng hợp nội chính, đối ngoại, ứng phó tình hình và quản lý khủng hoảng. Đến nay, 5 người từng đảm nhiệm 3 loại Phó chánh văn phòng đều từng làm Cục trưởng của Cục Phòng vệ (trước đây) hay Bộ Quốc phòng (hiện nay).

Lễ duyệt binh của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tròn 60 năm ngày 26 tháng 10 năm 2014
Lễ duyệt binh của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tròn 60 năm ngày 26 tháng 10 năm 2014

Nobushige Takamizawa, người từng làm Cục trưởng chính sách quốc phòng của Bộ Quốc phòng nhậm chức này vào tháng 7 năm 2013, phụ trách điều động Lực lượng Phòng vệ thực hiện nhiệm vụ cứu nạn và ứng phó với sự kiện khủng bố ở nước ngoài.

Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch trình một dự luật bảo đảm an ninh lên Quốc hội vào tháng 5, thông qua trước thượng tuần tháng 8. Dự luật này có trụ cột là dự luật sửa đổi tình trạng tấn công vũ lực cho phép thực hiện quyền tự vệ tập thể. Nếu được thông qua, phạm vi hoạt động và quyền hạn sử dụng vũ khí của Lực lượng Phòng vệ sẽ mở rộng.

Theo tiết lộ từ một nguồn tin, Chính phủ Nhật Bản cho rằng: "Trong tương lai, việc sử dụng Lực lượng Phòng vệ sẽ quan trọng hơn", khả năng sử dụng cán bộ cấp tướng của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất là rất lớn. Hiện nay đã có các ứng cử viên như người đứng đầu các quân đoàn thuộc Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản như Tư lệnh Quân đoàn miền Tây Koichiro Bansho và Tư lệnh Quân đoàn miền Đông Koichi Isobe.

Lễ duyệt binh của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tròn 60 năm ngày 26 tháng 10 năm 2014
Lễ duyệt binh của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tròn 60 năm ngày 26 tháng 10 năm 2014
Việt Dũng (nguồn Tin tức Tham khảo, TQ)