"Phải xử lý nghiêm những kẻ trục lợi từ việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ"

03/11/2013 10:54
Ngọc Quang
(GDVN) - Bên lề kỳ họp thứ 6, nhiều ĐBQH bày tỏ, nhà nước cần quan tâm hơn tới hoạt động tìm hài cốt liệt sĩ, sớm có biện pháp xử lý nghiêm minh với những kẻ bất lương lợi dụng thân nhân của các chiến sĩ đã hy sinh xương máu vì tổ quốc.
5 yếu tố cần lưu ý khi tìm hài cốt liệt sĩ

Những ngày qua, hàng loạt nhà ngoại cảm dởm đã bị điểm mặt chỉ tên, trong đó mới nhất Cơ quan công an đã bắt Nguyễn Thanh Thúy (tự xưng cậu Thủy) để điều tra việc làm giả hài cốt liệt sĩ.
Theo ĐBQH Đỗ Mạnh Hùng, nhu cầu tìm liệt sĩ, tìm người thân là rất chính đáng của người dân. Nhiều gia đình thậm chí còn bức xúc khi chưa tìm thấy con em của mình. Đảng và Nhà nước cũng rất quan tâm và cũng có rất nhiều giải pháp thỏa mãn nhu cầu chính đáng này.

“Trong pháp lệnh người có công, có quy định trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Nghị quyết 494, quy định xây dựng triển khai hai đề án: Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ và liệt sĩ có mộ trong nghĩa trang. Tuy nhiên, trên thực tế việc thực hiện chưa được như mong muốn vì còn rất nhiều khó khăn nên nhiều gia đình xuất phát từ tình cảm và mong muốn của mình đã chủ động tìm kiếm thông qua các nhà ngoại cảm. Thực tế đúng là có những trường hợp lợi dụng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ để trục lợi, tôi cho rằng các cơ quan hữu trách phải xử lý nghiêm theo pháp luật”, ông Hùng nhấn mạnh.

Ông Đỗ Mạnh Hùng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội.
Ông Đỗ Mạnh Hùng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội.

Ông Hùng thông tin, trong lĩnh vực này, ngành được giao quản lý nhà nước về chính sách người có công là Lao động-Thương binh và xã hội đã có những văn bản xác định chưa thừa nhận tìm kiếm hài cốt liệt sĩ bằng ngoại cảm, nhưng ở địa phương, ở các ngành khác, vẫn thiếu sự phối hợp. Có sức ép của gia đình người thân liệt sĩ, nhưng cũng có thể là do sự thiếu phối hợp trong quản lý, cần xác minh làm rõ trách nhiệm của các địa phương, bộ ngành để có cách quản lý phù hợp.

Trước câu hỏi: Phải chăng các gia đình phải nhờ tới ngoại cảm là do ngành LĐ-TB và XH đang chưa làm tốt, đang “nợ” người dân việc đưa người thân “trở về” dù chiến tranh đã chấm dứt từ mấy chục năm nay? Ông Đỗ Mạnh Hùng bày tỏ: “Việc còn gần 500 nghìn liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt hoặc chưa xác minh được danh tính mộ phần là mối quan tâm chung của Đảng, Nhà nước, các bộ ngành, cả xã hội và các gia đình. Việc xác minh tìm kiếm rất khó khăn, nên chưa hẳn là ngành LĐ-TB và XH chưa làm tốt, dù chiến tranh đã kết thúc nhiều năm”.

Cũng theo vị Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội, nguyện vọng tìm kiếm người dân là chính đáng, nhiều gia đình tự mình tìm kiếm hài cốt con em, vì thế ngoài tuyên truyền thì còn phải tìm ra những giải pháp để đáp ứng nhu cầu chính đáng này. Ông Hùng nêu 5 điểm cần lưu ý:

Thứ nhất tăng cường trách nhiệm của cơ quan chức năng, ngoài trách nhiệm cần có cái tâm, cần sự nhiệt tình, chia sẻ.

Thứ hai cần mở rộng diện tra cứu, tìm kiếm thông tin bằng các con đường, biện pháp. Theo tôi, Bộ Quốc phòng cần sớm hoàn thành chương trình xác định phiên hiệu các đơn vị trong chiến tranh.

Thứ 3 là phải dựa vào dân. Chiến tranh của ta là chiến tranh nhân dân, vùng nào cũng có dân, và người dân có thông tin về sự hy sinh mất mát.

Thứ 4 là tăng cường tiến bộ khoa học, đặc biệt các công nghệ mới, trong đó có việc xây dựng các ngân hàng dữ liệu thông tin để cung cấp cho người dân.

Thứ 5 là cần tăng cường hợp tác quốc tế. Có trường hợp tổ chức Cựu chiến binh Úc đã cung cấp những thông tin khá chính xác về những trận giao chiến, về những hy sinh mất mát của cả 2 bên, ở những địa điểm cụ thể.

Không kiểm chứng ADN thì không thể chấp nhận

Chia sẻ quan điểm trước báo chí về việc sử dụng nhà ngoại cảm tìm hài cốt, bà Trương Thị Mai - Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội nhận định, cần phải có những biện pháp xử lý rốt ráo với kẻ dùng thủ đoạn lừa thân nhân của các chiến sĩ đã hy sinh, đó là hành vi bất lương.

“Tìm hài cốt liệt sĩ bằng ngoại cảm, nếu kiểm chứng ADN được thì tốt, còn nếu không kiểm chứng được thì không thể chấp nhận được. Giống như bài học đau xót trong việc tìm hài cốt tướng Phùng Chí Kiên chỉ thu về một chiếc răng động vật, vài mảnh sành cũ. Nhiều người dân tin vào ngoại cảm nhưng không có chứng cứ khoa học. Ủy ban chúng tôi cũng đã từng có đợt giám sát về việc này, cho thấy tỷ lệ chính xác trong tìm kiếm hài cốt liệt sĩ là rất thấp. Sau giám sát, quan điểm của chúng tôi là tìm kiếm hài cốt liệt sĩ xong phải thử ADN thì mới công nhận đưa vào nghĩa trang liệt sĩ. Nhà nước cũng có chính sách miễn phí thử ADN cho hài cốt liệt sĩ”, bà Mai nói.

Đối tượng Nguyễn Thanh Thúy - kẻ tự xưng là "cậu Thủy" đã bị Cơ quan công an bắt giữ.
Đối tượng Nguyễn Thanh Thúy - kẻ tự xưng là "cậu Thủy" đã bị Cơ quan công an bắt giữ.
Trong khi đó, ĐBQH ĐB Lê Trọng Sang (đoàn TP.HCM) chia sẻ một thông tin quan trọng, trong số 27 ngàn ngôi mộ liệt sĩ trên 7 nghĩa trang tại TP.HCM có tới 6000 mộ thiếu thông tin danh tính, vì vậy trong khoảng 5 năm trở lại đây đã xuất hiện nhiều nhà ngoại cảm. Những trường hợp phát hiện và có dấu hiệu lừa đảo phải xử lý nghiêm theo pháp luật, để ngăn chặn tiêu cực.
"Qua thực tiễn của thành phố, tôi thấy rằng do nguyện vọng của các gia đình, mà họ tự tìm đến với những nhà ngoại cảm, trong đó những trường hợp gia đình có yêu cầu đưa vào nghĩa trang liệt sĩ thì thành phố mới tổ chức giám định AND và trường hợp nào không đúng thì phía gia đình phải chấp nhận. Tuy nhiên, có nhiều gia đình không đến với mình, họ tự đưa về nhà để thờ cúng, và vừa qua Viện pháp y Quân đội đã cho biết thông tin rất quan trọng là kết quả tìm hài cốt bằng ngoại cảm gần như bằng 0, điều đó thể  khi tiến hành giám định lại bằng AND thì đều không chính xác.
Theo tôi hiện nay vấn đề ngoại cảm đang diễn biến theo chiều hướng xấu, đã có nhiều trường hợp lợi dụng lòng tin của người dân như báo chí đã đưa trong thời gian qua. Để ngăn chặn tình trạng này, người dân cần dựa vào nhà nước thông qua xác định AND để chắc chắn đó là hài cốt của thân nhân mình".

Còn ông Lê Như Tiến - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội thì nhấn mạnh: “Hành vi trục lợi anh linh liệt sĩ là không thể chấp nhận được. Người dân đã rất tốn tiền, tốn sức, thời gian để kiếm tìm hài cốt người thân bằng ngoại cảm. Một số gia đình đi tìm bằng cách này và ngẫu nhiên chính xác. Nhưng qua báo cáo của một số cơ quan chức năng, phần lớn các trường hợp đều không tìm được, mà đã không tìm được thì rõ ràng rất tốn công của, thời gian, từ chỗ hy vọng thành thất vọng, gây nên một áp lực nặng nề về tâm lý cho gia đình các liệt sĩ vốn rất đã khổ tâm trong tìm kiếm con em mình. Phải xử lý nghiêm nhà ngoại cảm đã đành, phải xử lý nghiêm những những người tiếp tay. Vì chính sự tiếp tay đó đã giúp cho nhà ngoại cảm dấn sâu  hơn vào tội lỗi của mình”.

Ngọc Quang