Trung Quốc: Một máy bay chở khách bị tấn công tại Tân Cương

29/06/2012 15:59
Nguyễn Hường (nguồn AFP)
(GDVN) - Sáu người dân tộc thiểu số Uighur đã cố gắng cướp một chiếc máy bay tại Tân Cương, Trung Quốc hôm 29/6 nhưng không thành.
Sáu người dân tộc thiểu số Uighur đã cố gắng khống chế một chiếc máy bay tại Tân Cương, Trung Quốc hôm 29/6 nhưng không thành công do bị các hành khách và phi hành đoàn ngăn cản.

Cảnh sát Trung Quốc làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh tại khu tự trị Urumqi, thủ phủ của khu vực Tân Cương.
Cảnh sát Trung Quốc làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh tại khu tự trị Urumqi, thủ phủ của khu vực Tân Cương.

Bà Hou Hanmin, đại diện chính quyền Trung Quốc tại Tân Cương, nói với hãng thông tấn AFP rằng chiếc máy bay bị tấn công đã được đưa trở lại sân bay ở thành phố Hotan an toàn. Sáu kẻ không tặc đã bị bắt giam.
Vụ tấn công xảy ra khoảng 10 phút sau khi chiếc máy bay cất cánh từ sân bay Hotan vào hồi 12h45 giờ địa phương. Ít nhất 7 hành khách và thành viên phi hành đoàn đã bị thương trong sự cố này - bà Hanmin cho biết thêm.
Trang tin tức chính thức của chính quyền Tân Cương cho biết sáu người Uighur đã cố gắng dùng "bạo lực để cướp máy bay".
Hiện động cơ của cuộc tấn công vẫn đang được điều tra làm rõ.
Nguyễn Hường (nguồn AFP)