Tin đồn Chủ tịch BIDV bị bắt: Có thể khởi tố một vụ án hình sự

23/02/2013 07:02
Hoàng Lực
(GDVN) - Nói đến tin đồn Chủ tịch BIDV bị bắt khiến thị trường chứng khoán trong nước sụt giảm gây hậu quả nghiêm trọng, LS Trần Minh Hải cho rằng, về nguyên tắc có thể làm phát sinh một vụ án hình sự, cơ quan cảnh sát điều tra sẽ tiến hành trinh sát, xác minh và có thể khởi tố một vụ án hình sự

Cho đến thời điểm này những nhà đầu tư chứng khoán vẫn chưa hết hoang mang khi chứng kiến những biến động trong các phiên giao dịch ngày 21/2. Ghi nhận tại sàn chứng khoán lớn nhất Hà Nội và TP.HCM, chỉ số VNIndex giảm với biên độ lớn nhất kể từ sau vụ bầu Kiên bị bắt.
Dù cho sau đó, nhân vật chính trong tin đồn - Chủ tịch HĐQT ngân hàng BIDV Trần Bắc Hà - đã đính chính thông tin bị bát chỉ là bịa đặt, giúp thị trường ngay sau đó bình ổn, cổ phiếu tăng giá trở lại, tuy nhiên theo đánh giá, thiệt hại sau tin đồn ông Trần Bắc Hà bị bắt lên đến 33.789,1 tỷ đồng (khoảng 1,6 tỷ USD).
Luật sư Trần Minh Hải (Ảnh: Hoàng Lực)
Luật sư Trần Minh Hải (Ảnh: Hoàng Lực)
Là người góp phần lớn trong việc gây dựng thành công hệ thống pháp chế tại các Ngân hàng thương mại lớn như VIB, Maritime Bank, LienVietPostBank đồng thời cũng là thành viên HĐQT của Công ty Chứng khoán Quốc Tế (VIS), Luật sư Trần Minh Hải cho rằng những tin đồn như việc Chủ tịch BIDV bị bắt vừa qua cần phải có biện pháp ngăn chặn kịp thời nếu không sẽ gây hậu quả cự kỳ nghiêm trọng.
Luật sư Trần Minh Hải cho biết: Hậu quả chúng ta đã thấy rõ, khi mà về giá trị đồng tiền, thị trường chứng khoán và nhà đầu tư đã phải chịu ảnh hưởng ngay trong các phiên giao dịch chứng khoán đầy biến động. “Tệ hại hơn là nó cho thấy yếu tố niềm tin bị đánh mất của rất nhiều người, khi mà chỉ là tin đồn nhưng rất nhiều người ứng xử ngay bằng hành động gây thiệt hại cho chính mình. Điều này cho thấy thị trường chứng khoán và quyền lợi mỏng manh của nhà đầu tư có thể bị xâm hại bất cứ lúc nào bởi các tin đồn kiểu như vậy” – LS Trần Minh Hải nhận định. Theo quy định pháp luật hiện nay, việc xử lý những tin đồn này sẽ theo trình tự, quy định ở từng lĩnh vực. Những lĩnh vực thuộc ngành nào quản lý sẽ phải tiến hành xử lý theo trách nhiệm của ngành đó. Ví dụ: Tin đồn làm chao đảo thị trường chứng khoán thì Ủy ban chứng khoán Nhà nước sẽ phải vào cuộc xác minh làm rõ. “Khi tin đồn gây hậu quả nghiêm trọng, về nguyên tắc có thể làm phát sinh một vụ án hình sự, cơ quan cảnh sát điều tra sẽ tiến hành trinh sát, xác minh và có thể khởi tố một vụ án hình sự. Từ đây, sẽ có thể vụ việc được giải quyết theo trình tự tố tụng hình sự theo quy định bởi cơ quan cảnh sát điều tra, viện kiểm sát, Tòa án” – Luật sư Trần Minh Hải cho biết thêm. Cũng theo LS Trần Minh Hải, nếu trong quá trình điều tra, tùy thuộc vào động cơ, mục đích, hậu quả và cấu thành của tội phạm mà cơ quan điều tra sẽ xác định một tội danh cụ thể cho đương sự nếu đúng là có dấu hiệu phạm tội như: Tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoán theo quy định tại Điều 181a của Bộ luật Hình sự, hoặc tội thao túng giá chứng khoán theo điều 181b Bộ luật Hình sự hoặc tội vu khống theo Điều 122 Bộ luật Hình sự. Tin đồn nhảm, tin đồn sai sự thật luôn có nhưng để góp phần “truyền thông” cho những tin đồn này là một bộ phận không nhỏ nhưng trang tin, blog mạng xã hội… trên hệ thông mạng. Vì vậy để xử lý những trang thông tin cá nhân, tổ chức đưa các tin đồn sai sự thật, Luật sư Hải cho biết, sẽ tùy theo mức độ, mục đích và động cơ đưa tin, có thể bị xử phạt hành chính như phạt tiền, cảnh cáo, thậm chí rút giấy phép hay nặng hơn nữa là xử tội hình sự.
Ông Trần Bắc Hà cho rằng, có người đang trục lợi từ việc tung tin đồn mà biểu hiện là khối lượng giao dịch chứng khoán tăng vọt trong ngày 21/2.
Ông Trần Bắc Hà cho rằng, có người đang trục lợi từ việc tung tin đồn mà biểu hiện là khối lượng giao dịch chứng khoán tăng vọt trong ngày 21/2.
Đối với người bị tung tin đồn nhảm, pháp luật cũng đã có quy định bảo vệ quyền lợi cho đối tượng này. Cụ thể, người bị hại có quyền yêu cầu trực tiếp hoặc khởi kiện ra toà án yêu cầu người tung tin đồn phải cải chính, xin lỗi hoặc đề nghị cơ quan công an khởi tố hình sự nếu thấy có dấu hiệu của tội phạm. “Ngoài ra, người bị hại có quyền đòi đền bù thiệt hại, nếu chứng minh được thiệt hại mà mình phải gánh chịu” – LS cho biết thêm. Cũng liên quan đến thông tin đồn sai sự thật về việc mình bị bắt, trả lời cơ quan báo chí ông Trần Bắc Hà Chủ tịch Ngân hàng BIDV cho rằng, những kẻ tung tin đồn có thể kiếm được từ 500-700 tỷ sau vụ việc này.
* Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!
Hoàng Lực