Triệt phá hàng loạt băng nhóm xã hội đen sử dụng súng

22/05/2011 00:06
(GDVN) - Đại tá Hồ Sỹ Tiến, Phó Cục trưởng C45 cho biết, C45 đã đấu tranh, triệt phá hàng loạt chuyên án, vụ việc vi phạm pháp luật hình sự.
(GDVN) - Đại tá Hồ Sỹ Tiến, Phó Cục trưởng C45 cho biết, C45 đã đấu tranh, triệt phá hàng loạt chuyên án, vụ việc vi phạm pháp luật hình sự trong đó, nổi bật là các chuyên án VA.411B và chuyên án 0211VK. 
 {iarelatednews articleid='2204,865,749,542,2724,2151,2150'}
Trong đó, chuyên án VA411B do Phòng 5, C45 xác lập, đấu tranh với băng nhóm do Nguyễn Hữu Nghĩa, sinh năm 1960 thường trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội cầm đầu gây ra vụ bắt giữ người trái pháp luật với mục đích đòi nợ. Kết quả vụ án này, C45 đã khởi tố, bắt giam 6 bị can, thu 1 khẩu súng Kol, 2 đao, 1 số dao găm và 50 triệu đồng. 
Chuyên án 0211VK điều tra các băng nhóm tội phạm sử dụng súng quân dụng và hung khí nguy hiểm, gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 26/2/2011 tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. C45 đã khởi tố 9 bị can, trong đó bắt tạm giam 2 bị can, khởi tố cho tại ngoại 1 bị can. C45 cũng ra quyết đinh truy nã 2 đối tượng, đang hoàn chỉnh thủ tục ra quyết định truy nã 2 đối tượng khác. 
Tháng 3/2011, Phòng 5 thuộc Cục C45 phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, xác minh, làm rõ 9 băng ổ nhóm tội phạm hình sự hoạt động theo kiểu “xã hội đen” tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đến nay, cơ quan công an đã triệt phá 4 băng nhóm, bắt giữ 48 đối tượng, thu 1 khẩu súng tự chế, 4 kiếm, 1 dao, 1 bình xịt hơi cay. Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh các băng nhóm còn lại.
Liên quan đến vụ một số phụ nữ Việt Nam đẻ thuê tại Thái Lan, theo Đại tá Hồ Sỹ Tiến, ngày 13/5/2011,  C45 đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp nhận 10 phụ nữ Việt Nam đẻ thuê do phía Thái Lan trao trả tại Sân bay Nội Bài (trong đó có 5 phụ nữ mang thai). Số phụ nữ trên trở về ban đầu đã ổn định và đã được chăm sóc về sức khỏe, tư vấn về tâm lý, đảm bảo tư tưởng và sức khỏe tốt.
Qua khai thác thông tin ban đầu từ nạn nhân được biết ngay sau khi đến Thái Lan, họ bị thu hộ chiếu và bị quản lý, sau đó được đưa đi khám phụ khoa và sử dụng thuốc đến thời điểm cần thiết thì họ được cấy trứng và cấy phôi (trứng được thụ tinh của cặp vợ chồng Đài Loan). Sau 10 ngày thì được đưa đi khám, nếu thụ thai thì để đẻ, nếu chưa thì được đưa đi thử lại.
Quá trình ở Thái Lan, những phụ nữ này đã bị quản thúc, đánh đập, cho ăn uống đạm bạc, những trường hợp phụ nữ mang thai 8 tháng thì mổ đẻ, người mẹ ít được quan tâm chăm sóc sức khỏe. Khoảng tháng 2/2011 một số phụ nữ đã tìm cách thông báo cho Đại sứ quán Thái Lan nhờ giải cứu và ngày 23/2/2011 họ đã được Cảnh sát Thái Lan giải cứu. 
Phúc Hưng