Trung bình hơn 9,4 điểm/môn khối C mới đỗ ngành Báo chí trường Nhân văn TP.HCM

16/09/2022 14:02
Lê Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Theo công bố của Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn – ĐH Quốc gia TPHCM, ngành Báo chí, tổ hợp C00 có điểm trúng tuyển cao nhất với 28,25 điểm.

Sáng ngày 16/9, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố điểm chuẩn xét tuyển bằng phương thức Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.

Theo đó, điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành bằng phương thức xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 dao động từ 20 đến 28,25 điểm.

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Thạc sĩ Trần Nam - Trưởng phòng Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp của trường cho biết số liệu thống kê cho thấy: có 65% số tổ hợp xét tuyển có điểm chuẩn từ 24.00 trở lên, 35% có điểm chuẩn dưới 24. Ngành Báo chí (tổ hợp C00) có điểm trúng tuyển cao nhất với 28.25 điểm.

Lãnh đạo trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh tư vấn cho thí sinh (ảnh: T.N)

Lãnh đạo trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh tư vấn cho thí sinh (ảnh: T.N)

Điểm chuẩn năm 2022 tăng, giảm ở một số ngành. Trong đó 10 ngành có tổ hợp điểm chuẩn cao nhất gồm: Báo chí, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Truyền thông đa phương tiện, Tâm lý học, Quản lý thông tin, Quản trị văn phòng, Quan hệ quốc tế, Ngôn ngữ Anh, Nhật Bản học, Việt Nam học.

Các chương trình liên kết quốc tế 2+2 ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Quan hệ Quốc tế, Truyền thông cùng có điểm chuẩn là 21.00 điểm. Chương trình tiếp tục nhận hồ sơ đợt 2 đến hết ngày 25/9/2022

“Năm đầu tiên thực hiện cơ chế tự chủ, nhà trường đã chuẩn bị nhiều học bổng hỗ trợ sinh viên khó khăn thuộc chương trình Khuyến học – Khuyến tài từ nguồn tài trợ của doanh nghiệp, cựu sinh viên. Tân sinh viên vui lòng liên hệ Trung tâm Tư vấn tuyển sinh và Hỗ trợ người học theo tại điểm nhập học hoặc thông qua tổng đài 1900 3033, nhánh 5 để được tư vấn, hướng dẫn thủ tục”, Thạc sĩ Trần Nam nói thêm.

Nhà trường cũng thông báo thí sinh trúng tuyển các ngành thuộc hệ chất lượng cao sẽ nhập học vào ngày 20/9/2022.

Điểm chuẩn các ngành như sau:

Điểm chuẩn Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh điểm chuẩn cao nhất 27,5

Một trường thành viên khác của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là Trường Đại học Quốc tế cũng đã công bố điểm chuẩn phương thức xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.

Theo đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất năm nay là Công nghệ thông tin với 27,5 điểm. Một số ngành cũng có điểm chuẩn ở mức cao năm nay gồm: Khoa học dữ liệu 26 điểm; Khoa học máy tính, Ngôn ngữ Anh, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng đều 25 điểm.

Điểm chuẩn cụ thể từng ngành như sau:

Lê Phương