(GDVN) - Trung Quốc đã phóng thành công vẹ tinh bay quanh quỹ đạo (orbiter) thứ 9 lúc 5h44 theo giờ Bắc Kinh ngày 27/7. Đây là hoạt động nằm trong chương trình hoàn thành việc lắp đặt vệ tinh dẫn đường và mạng định vị vào không gian của Trung Quốc được gọi là Beidou hay hệ thống Compass.
Orbiter được phóng từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương ở phía tây nam tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc nhờ tên lửa đẩy Trường Ching-3A.
Cảnh phóng orbiter thứ 9 |
Trung Quốc bắt đầu xây dựng hệ thống vệ tinh dẫn đường của riêng mình từ năm 2000 để giảm sự phụ thuộc vào hệ thống định vị toàn cầu (GPS) của Mỹ.
Nhưng Beidou-1 đã không thể đáp ứng đủ nhu cầu ngày càng tăng nên Trung Quốc đã tiến hành phóng tiếp Beidou-2 với những chức năng tốt hơn.
Từ tháng 4 năm 2007 đến tháng 4 năm nay, Trung Quốc phóng 8 orbiter để giúp hoàn thành hệ thống Beidou-2 mà khi hoàn chỉnh sẽ bao gồm 35 vệ tinh.
Được biết, khi hệ thống này hoàn thành, nó sẽ cung cấp vệ tinh dẫn đường, thời gian và các dịch vụ tin nhắn ngắn cho khu vực Châu Á-Thái Bình Dương vào năm 2012 và dịch vụ toàn cầu vào năm 2020.
{iarelatednews articleid='7291,6743,2289,5907,4920,2493,1409,3046,6201,2333,6860,4604'}
Nguyễn Hường (Theo Xinhua)