Trường Điện - Điện tử (HaUI) tổ chức Cuộc thi “Sáng tạo Robot mini - Sky Targest Challenge 2025”

01/12/2025 06:35
Bài và ảnh: Mộc Trà
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN-Cuộc thi là sân chơi, là cơ hội để HSSV khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo-nghiên cứu-ứng dụng thực tiễn.

Ngày 30/11, Trường Điện - Điện tử (Đại học Công nghiệp Hà Nội - HaUI) tổ chức Cuộc thi “Sáng tạo Robot mini - Sky Targest Challenge 2025”.

gdvn-hay.jpg
Toàn cảnh cuộc thi.

Tham dự lễ khai mạc vòng chung khảo và trao giải cuộc thi vào chiều ngày 30/11, về phía Đại học Công nghiệp Hà Nội có Tiến sĩ Nguyễn Thị Diệu Linh - Phó Trưởng phòng, Phòng Khoa học Công nghệ; thầy Nguyễn Tiến Tấn - Phó Bí thư Đoàn trường.

Về phía Trường Điện - Điện tử (Đại học Công nghiệp Hà Nội), có Tiến sĩ Quách Đức Cường - Phó Hiệu trưởng nhà trường, Phó Trưởng ban tổ chức, Trưởng Ban chuyên môn cuộc thi; Tiến sĩ Nguyễn Vũ Linh - Phó Trưởng khoa, Khoa Kỹ thuật Năng lượng, Phó Trưởng ban chuyên môn cuộc thi; Tiến sĩ Tống Văn Luyên - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Điện - Điện tử; Tiến sĩ Hoàng Mai Quyền - Phó Trưởng phòng Tổng hợp; Tiến sĩ Ninh Văn Nam - Trưởng khoa, Khoa Kỹ thuật Năng lượng; cô Đỗ Thị Ngọc Ánh - Phó Bí thư Đoàn trường (Đại học Công nghiệp Hà Nội), Bí thư Liên chi đoàn Trường Điện - Điện tử.

Phát biểu khai mạc cuộc thi, Tiến sĩ Quách Đức Cường - Phó Hiệu trưởng Trường Điện - Điện tử (Đại học Công nghiệp Hà Nội), Phó Trưởng ban tổ chức cho biết: “Cuộc thi “Sáng tạo Robot mini - Sky Target Challenge 2025” được tổ chức với mục tiêu tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, nơi các bạn học sinh, sinh viên có thể thỏa sức thể hiện niềm đam mê khoa học công nghệ, đặc biệt là các lĩnh vực điện tử, tự động hóa, robotics”.

gdvn-ts-cuong-ok.jpg
Tiến sĩ Quách Đức Cường - Phó Hiệu trưởng Trường Điện - Điện tử (Đại học Công nghiệp Hà Nội), Phó Trưởng ban tổ chức phát biểu khai mạc cuộc thi.

“Chúng tôi tin rằng, khoa học công nghệ không chỉ là tri thức, mà còn là động lực bứt phá, là hành trang quan trọng giúp thế hệ trẻ bước vào tương lai số.

Cuộc thi năm nay không chỉ là nơi mà các bạn học sinh trung học phổ thông, đại học giao lưu, học hỏi, mà còn là cơ hội thử sức với tư duy sáng tạo, thiết kế kỹ thuật, kỹ năng lập trình, kỹ năng làm việc nhóm. Mỗi đội thi với mỗi robot, mỗi chiến thuật thi đấu sẽ là những câu chuyện đẹp về nhiệt huyết, về trí tuệ, về tinh thần vượt khó. Chúng tôi hy vọng rằng, những trận đấu ngày hôm nay sẽ diễn ra sôi động, kịch tính, fair play, mang lại nhiều cảm xúc, tạo ra những hình ảnh ấn tượng và đáng nhớ về Trường Điện - Điện tử (nói riêng) và Đại học Công nghiệp Hà Nội (nói chung).

Đây cũng là cơ hội để các em khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo - nghiên cứu - ứng dụng thực tiễn…

Trong tương lai, chúng tôi rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác sâu rộng từ các trường, các doanh nghiệp, tổ chức trong lĩnh vực STEM, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm cùng nhau xây dựng một môi trường học thuật thực tiễn, bền vững hơn nữa cho thế hệ trẻ” - Tiến sĩ Quách Đức Cường bày tỏ.

Cuộc thi “Sáng tạo Robot mini - Sky Target Challenge 2025” là sân chơi học thuật và công nghệ do Trường Điện - Điện tử (Đại học Công nghiệp Hà Nội) tổ chức, với mong muốn khơi dậy niềm đam mê khoa học - công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực Điện tử và Tự động hóa.

Cuộc thi năm nay thu hút sự tham gia của 35 đội thi Bảng đại học và 11 đội thi Bảng trung học phổ thông, tạo nên một sân chơi sôi động, quy mô và đầy tính cạnh tranh, hứa hẹn mang đến nhiều màn tranh tài hấp dẫn và sáng tạo.

Đại diện Ban Chuyên môn, Tiến sĩ Nguyễn Vũ Linh - Phó Trưởng khoa, Khoa Kỹ thuật năng lượng, Trường Điện - Điện tử (Đại học Công nghiệp Hà Nội) phổ biến luật thi cùng lịch trình thi đấu theo các bảng đấu.

gdvn-ts-linh.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Vũ Linh - Phó Trưởng khoa, Khoa Kỹ thuật năng lượng, Trường Điện - Điện tử (Đại học Công nghiệp Hà Nội) phổ biến lại luật thi.

Góp mặt tại cuộc thi ngày 30/11, gồm có các đội thi tham gia 2 bảng đầu: Bảng đại học và Bảng trung học phổ thông.

Theo đó, Bảng đại học gồm các đại diện đến từ: Trường Điện - Điện tử (Đại học Công Nghiệp Hà Nội); Trường Cơ khí - Ô tô (Đại học Công Nghiệp Hà Nội); Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội); Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp; Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải; Đại học Phenikaa; Đại học Bách khoa Hà Nội.

Bảng trung học phổ thông gồm đại diện đến từ các trường: Trường Trung học phổ thông chuyên Sơn La; Trường Trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc (Phú Thọ); Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương (Phú Thọ); Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong (Ninh Bình); Trường Trung học phổ thông chuyên Cao Bằng; Trường Trung học phổ thông Yên Mỹ (Hưng Yên); Trường Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội); Trường Trung học phổ thông Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất (Hà Nội).

Các đội thi tham gia đầy nhiệt huyết.

Các đội thi tham gia đầy nhiệt huyết.

gdvn-robot-2.jpg
Cận cảnh robot lấy bóng.
gdvn-chien-thuat.jpg
Mỗi đội thi có những chiến thuật thi đấu riêng.

Sau những giờ phút thi đấu sôi nổi, gay cấn và đầy cảm xúc, Cuộc thi “Sáng tạo Robot mini - Sky Target Challenge 2025” đã chính thức đi đến chặng cuối.

Tại cuộc thi, còn diễn ra vòng đấu giao hữu giữa nhà vô địch của Bảng đại học với nhà vô địch của Bảng trung học phổ thông.

gdvn-giao-huu.jpg
Trận giao hữu đầy gay cấn giữa đại diện giải Nhất - Bảng đại học với giải Nhất - Bảng trung học phổ thông.

Kết quả chung cuộc, tại Bảng trung học phổ thông: Giải Nhất thuộc về đội thi tại Trường Trung học phổ thông chuyên Cao Bằng. Giải Nhì thuộc về đội thi của Trường Trung học phổ thông Yên Mỹ (Hưng Yên).

Đội thi đến từ Trường Trung học phổ thông chuyên Sơn La giành giải Ba chung cuộc. Các đội thi đến từ Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương (Phú Thọ) giành giải Sáng tạo, Triển vọng.

gdvn-nhat-cao-bang-ok.jpg
Giải Nhất thuộc về đội thi tại Trường Trung học phổ thông chuyên Cao Bằng.
gdvn-nhi-yen-my-ok.jpg
Giải Nhì thuộc về đội thi của Trường Trung học phổ thông Yên Mỹ (Hưng Yên).
gdvn-ba-son-la-ok.jpg
Đội thi đến từ Trường Trung học phổ thông chuyên Sơn La giành giải Ba - Bảng trung học phổ thông.
gdvn-st-thpt-ok.jpg
Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương (Phú Thọ) giành 2 giải Sáng tạo và Triển vọng.

Tại Bảng đại học, Ban tổ chức Đại học Công nghiệp Hà Nội cùng các đơn vị đồng hành trao tặng những phần thưởng dành cho “Top 8” đội thi xuất sắc nhất.

gdvn-top-8-ok.jpg
“Top 8” đội thi xuất sắc nhất tại Bảng đại học.

Kết quả chung cuộc, đội thi đến từ Đại học Phenikaa đã xuất sắc giành giải Nhất. Giải Nhì thuộc về đội thi đến từ Đại học Bách khoa Hà Nội. Đội thi đến từ Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã giành giải Ba chung cuộc. Các giải Sáng tạo và Triển vọng được trao cho 2 đội thi đến từ Đại học Công nghiệp Hà Nội.

gdvn-nhat-phenikaa-ok.jpg
Đội thi đến từ Đại học Phenikaa giành giải Nhất - Bảng đại học.
gdvn-nhi-bk-ok.jpg
Giải Nhì thuộc về đội thi đến từ Đại học Bách khoa Hà Nội.
gdvn-ba-uneti-ok.jpg
Đội thi đến từ Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã giành giải Ba chung cuộc.
gdvn-st-ok.jpg
Các đội thi đến từ Đại học Công nghiệp Hà Nội giành giải Triển vọng và giải Sáng tạo.

Trong khuôn khổ buổi sáng ngày 30/11, song song với vòng sơ khảo của Cuộc thi “Sáng tạo Robot mini - Sky Target Challenge 2025” dành cho Bảng đại học, Trường Điện - Điện tử (Đại học Công nghiệp Hà Nội) cũng tổ chức Chương trình tham quan và thi Robot mini cho học sinh trung học phổ thông.

Tham dự chương trình, về phía Trường Điện - Điện tử (Đại học Công nghiệp Hà Nội), có Tiến sĩ Quách Đức Cường - Phó Hiệu trưởng; Tiến sĩ Nguyễn Tiến Kiệm - Giám đốc Trung tâm Thực hành Điện - Điện tử; Tiến sĩ Tống Văn Luyên - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Điện - Điện tử; cùng các thầy cô là trưởng, phó các phòng, khoa, trung tâm, giảng viên, chuyên viên của các đơn vị thuộc trường. Đặc biệt, có sự tham gia của thầy và trò các trường trung học phổ thông khu vực phía Bắc.

Tại đây, Tiến sĩ Hoàng Mai Quyền - Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Trường Điện - Điện tử (Đại học Công nghiệp Hà Nội) cho biết, đây là một hoạt động ý nghĩa, nằm trong chuỗi chương trình phục vụ cộng đồng của nhà trường. Chương trình được triển khai nhằm giới thiệu đến các em học sinh hình ảnh cơ sở vật chất, môi trường học tập, nghiên cứu hiện tại cùng các ngành đào tạo của trường. Đồng thời, tạo cơ hội để các em trải nghiệm thực tế, tiếp cận khoa học công nghệ và khơi gợi niềm đam mê sáng tạo.

“Thông qua hoạt động này, nhà trường mong muốn góp phần lan tỏa tri thức, gắn kết xã hội và đồng hành cùng các em học sinh trong việc định hướng nghề nghiệp tương lai” - Tiến sĩ Hoàng Mai Quyền nhấn mạnh.

gdvn-ts-quyen.jpg
Tiến sĩ Hoàng Mai Quyền - Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Trường Điện - Điện tử (Đại học Công nghiệp Hà Nội) giới thiệu tổng quan về nhà trường.

Tiến sĩ Hoàng Mai Quyền giới thiệu tổng quan về Trường Điện - Điện tử (Đại học Công nghiệp Hà Nội): “Trường Điện - Điện tử được thành lập ngày 01/01/2025, dựa trên cơ sở sáp nhập 2 khoa: Khoa Điện và Khoa Điện tử trước đây… Từ ngày 20/11/2025, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội chính thức chuyển thành Đại học Công nghiệp Hà Nội - trở thành đại học thứ 12 của Việt Nam.

Trường hiện có 6 khoa và trung tâm đào tạo, có các phòng, trung tâm chức năng, các tổ chức đoàn thể, hội đồng khoa học và đào tạo… Hiện nay, Trường Điện - Điện tử đào tạo các trình độ từ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ; trong đó, cử nhân có 11 chương trình đào tạo; kỹ sư có 2 chương trình, thạc sĩ có 2 chương trình (tới đây sẽ có thêm 1 chương trình đào tạo thạc sĩ nữa) và tiến sĩ có 1 chương trình. Hằng năm, trường tuyển sinh khoảng 1.800-2.000 chỉ tiêu sinh viên đại học.

gdvn-cac-trg-ok.jpg
Đại diện nhà trường trao quà lưu niệm cho các trường trung học phổ thông tham gia chương trình.

Một số sinh viên đại diện cho các nhóm dự thi Robocon, Robot đạt giải cao trong nước và khu vực chia sẻ về sản phẩm và dự án.

gdvn-sv1.jpg
Sinh viên giới thiệu về các dự án robot.
gdvn-sv.jpg
Sản phẩm robot nhắc giờ đánh răng cho bé.

Sau buổi trao đổi, học sinh các trường trung học phổ thông tham dự chương trình đã được chia thành 2 đoàn tham quan một số thực hành tại Trường Điện - Điện tử (Đại học Công nghiệp Hà Nội).

gdvn-gioithieu-1.jpg
Học sinh trung học phổ thông tham quan cơ sở vật chất của Trường Điện - Điện tử (Đại học Công nghiệp Hà Nội).
gdvn-tham-quan2.jpg
Học sinh được quan sát vận hành một số thiết bị, máy móc.
gdvn-tham-quan-2.jpg
Giảng viên Trường Điện - Điện tử (Đại học Công nghiệp Hà Nội) giới thiệu đến học sinh một số máy móc, thiết bị được mô phỏng sử dụng trong thực tế.
gdvn-tham-quan.jpg
Học sinh trung học phổ thông tỏ ra khá tò mò với các thiết bị tại phòng thực hành của Trường Điện - Điện tử (Đại học Công nghiệp Hà Nội).

Xem thêm một số hình ảnh tại Cuộc thi và buổi tham quan:

gdvn-toan-ok.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các đội thi.
gdvn-anh.jpg
Những giây phút hồi hộp, căng thẳng đến nghẹt thở trong màn so tài giữa các đối thủ.
gdvn-thi-1.jpg
Các đội thi đều tập trung dồn hết sức lực trong lượt đấu của mình.
gdvn-sua.jpg
Các đội thi tranh thủ khắc phục sự cố trong lúc chờ đến lượt thi đấu.
gdvn-nu.jpg
Một đội chơi có 2 “bóng hồng” cùng tham gia điều khiển robot.
gdvn-robot.jpg
Một thiết kế vừa mạnh mẽ vừa uyển chuyển.
Trao quà lưu niệm cho đại diện các trường tham dự chung kết cuộc thi.

Trao quà lưu niệm cho đại diện các trường tham dự chung kết cuộc thi.

Trao quà lưu niệm cảm ơn đơn vị đồng hành.

Trao quà lưu niệm cảm ơn đơn vị đồng hành.

gdvn-tham-quan3.jpg
gdvn-tham-quan1.jpg
gdvn-tham-quan-2a.jpg
gdvn-tham-quan-2c.jpg
gdvn-gioithieu.jpg
Bài và ảnh: Mộc Trà