GDVN- Chính phủ ban hành Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, trong đó quy định điều kiện niêm yết cổ phiếu.
(GDVN) - các nhà đầu tư thường nắm bắt cơ hội doanh nghiệp công bố chia cổ tức bằng cổ phiếu để chọn lựa mua vào trước thời điểm chia, nhằm “đón sóng” cổ phiếu thưởng.
(GDVN) - Ngày 14/6/2018, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Ngân hàng Techcombank chính thức thông qua phương án bổ sung vốn điều lệ lên mức 34.965 tỷ đồng.
(GDVN) - Theo đó, mỗi cổ đông đang sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 2 cổ phiếu mới. Thông tin này dự kiến sẽ được chốt chính thức vào ngày 14/06/2018.
(GDVN) - Ngày 04/6, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định niêm yết cho Ngân hàng Techcombank - mã cổ phiếu TCB.
(GDVN) - Ngày 4/6/2018, Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) chính thức niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) với mã TCB.
(GDVN) -Ngày 4/6, cổ phiếu Techcombank niêm yết với giá tham chiếu 128.000 đồng. Sau khi lên sàn, ngân hàng tập trung vào chất lượng tài sản hơn là chỉ tiêu tăng trưởng
(GDVN) - Trái tức được trả hàng năm sẽ luôn cao hơn 1% so với trung bình lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng lớn nhất trong hệ thống.
(GDVN) - Sẽ chỉ còn 190 doanh nghiệp giữ 100% vốn Nhà nước, trong đó lĩnh vực xổ số 63 doanh nghiệp, xuất bản 13 doanh nghiệp và thủy lợi 87 doanh nghiệp.
(GDVN) - Với sự quyết liệt, nghiêm minh của Chính phủ, những dấu hiệu làm trái pháp luật khi tái cơ cấu Vasco, chuyển đổi thành SkyViet đang dần lộ sáng.
(GDVN) - Bà Mai Kiều Liên, TGĐ Vinamilk chi sẻ về tham vọng đưa công ty vươn ra toàn cầu và trở thành một trong 50 tập đoàn sữa lớn nhất thế giới trong vòng 3 năm tới.
(GDVN) - Hội đồng quản trị BIDV cho biết sẽ thực hiện điều chỉnh phương án chi trả cổ tức "theo quyết định cuối cùng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền".
(GDVN) - Lãnh đạo Bộ Tài chínhcho rằng, nếu các ngân hàng muốn giữ lại cổ tức nếu để tăng vốn điều lệ thì phải được sự chấp thuận của cơ quan chức năng.
(GDVN) - Việc không chia cổ tức bằng tiền mặt mục đích chính là tăng vốn, nâng cao năng lực tài chính, bảo đảm hệ số an toàn vốn, gia tăng sức cạnh tranh trong khu vực.