Đỗ Trung Kiên - Sinh năm 2007, học sinh lớp 12 chuyên Hóa, Trường Trung học phổ thông chuyên Biên Hòa (tỉnh Hà Nam) vừa xuất sắc giành Huy chương Vàng kỳ thi Hóa học Quốc tế Abu Rayhan-Biruni (ARBIChO) 2025.
Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế Abu Rayhan-Biruni do Bộ Giáo dục Uzbekistan tổ chức từ năm 2023, định kỳ hai năm một lần, dành cho học sinh dưới 18 tuổi. Năm nay, hơn 110 học sinh từ 14 đoàn tham gia. Đội Việt Nam có 4 học sinh, giành ba Huy chương Vàng và một Huy chương Bạc.
Thành tích xuất sắc tại kỳ thi Hóa học quốc tế
Tại kỳ thi, Đỗ Trung Kiên đạt 45,44/60 điểm lý thuyết và 38,44/40 điểm thực hành, vinh dự mang về tấm Huy chương Vàng cho đoàn thi Việt Nam. Ngoài ra, nam sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Biên Hòa còn giành thêm 2 giải phụ là giải Điểm lý thuyết cao nhất và giải Điểm Lý thuyết và Thực hành cao nhất cuộc thi.
Bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc nhận giải cách đây một tuần, Trung Kiên vẫn chưa hết xúc động: "Sau khi tên em hiện lên ở màn hình công bố thí sinh đoạt Huy chương Vàng, em vỡ òa trong sung sướng. Em rất bất ngờ, không thể tin bản thân nhận số điểm cao như vậy. Ngay sau đó, một cảm giác tự hào, lâng lâng bao trùm lấy em vì em biết bản thân sẽ được giương cao lá cờ Tổ quốc ở một đấu trường trí tuệ quốc tế".

Được biết, kỳ thi ARBIChO 2025 bao gồm hai phần thi kéo dài 5 tiếng: phần lý thuyết với 8 câu hỏi (60 điểm) và phần thực hành với 2 câu hỏi tương đương 40 điểm. Ở nội dung thi thực hành, đề yêu cầu xác định tốc độ phản ứng bằng cách bấm đồng hồ đo thời gian. Nam sinh cho biết, bài thi này cần sự chính xác về thời gian nên em phải thực hiện một cách cẩn thận, tỉ mỉ. Bài thi thực hành thứ hai yêu cầu tìm nồng độ của các đơn axit và đa axit.
"Đây đều là các dạng bài thực hành mà em đã được làm quen từ trước. Do đó khi đề bài xuất hiện, em không còn bỡ ngỡ, ngược lại khá tự tin và mạnh dạn thực hiện các bước như đã ôn luyện. Nhờ đó, em thu được các số liệu và kết quả chính xác", Kiên cho hay.
Dù vậy, nam sinh cũng bộc bạch, bản thân thấy khó khi thi phần lý thuyết. Một số kiến thức khá mới, lạ và hay hơn so với năm trước. Thậm chí có những kiến thức Kiên chưa từng tiếp xúc. Vì vậy, nam sinh xử lý các câu hỏi quen thuộc trước, rồi tập trung giải quyết những câu phức tạp. Kiên bộc bạch, em khá tiếc nuối vì một số ý trong đề bài mình chưa giải được.
Dù còn nhiều nuối tiếc, nhưng Đỗ Trung Kiên đã xuất sắc mang về thành tích cao nhất. Đây là kết quả của những tháng ngày ôn luyện cùng toàn đội trước đó.
"Để có kết quả này, em rất biết ơn khoảng thời gian được ôn tập tại trường và tập huấn tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Khi biết mình sẽ tham gia kỳ thi ARBIChO 2025, em có 2 - 3 tuần ôn tập tại Trường Trung học phổ thông chuyên Biên Hoà. Sau đó, toàn đội được gọi tập trung tại Hà Nội, ôn luyện tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ngoài ra, chúng em cũng có một số buổi học ở Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Trong quá trình ôn tập cho ARBIChO 2025, em được thầy cô ôn tập tổng quát những kiến thức Hoá học từ cơ bản đến chuyên sâu, mức độ khó hơn đề thi học sinh giỏi quốc gia. Ngoài ra, toàn đội được thực hành với đề thi của năm trước và tài liệu của thầy cô. Nhờ đó, chúng em có nền tảng kiến thức khá vững", Kiên bày tỏ.
Nam sinh cũng cho biết, nỗ lực hết sức cho cuộc thi này, em thường xuyên đọc thêm tài liệu từ Hội Hóa học Mỹ (ACS) và các bài báo nghiên cứu quốc tế trên ScienceDirect - nền tảng cấp quyền truy cập vào các tạp chí nghiên cứu. Đây là những nguồn tham khảo quan trọng, giúp em mở rộng kiến thức chuyên sâu, hữu ích cho quá trình ôn luyện trước kỳ thi.
Vốn tiếng Anh tốt cũng giúp Trung Kiên đọc hiểu tài liệu dễ dàng, đồng thời hỗ trợ hiệu quả trong quá trình giao lưu và trao đổi học thuật tại đấu trường quốc tế.

Trung Kiên cho biết, sau trải nghiệm ở kỳ thi quy mô quốc tế, em nhận thấy toàn đội đều được ôn tập rất nhiều về lý thuyết, nhưng vẫn cần cải thiện thêm ở mảng thực hành. Đặc biệt, một số góc cạnh của môn Hoá học khiến nam sinh gặp khó.
"Em được thầy cô dạy về hoá học lượng tử, phần này khá trìu tượng, khó hiểu, nếu học sâu thì em phải dùng kiến thức toán học ở bậc đại học mới có thể hiểu được. Do đó, nhiều nội dung em phải liên tục nghiên cứu, đọc đi đọc lại, nhờ sự hỗ trợ từ thầy cô và bạn bè để có thể nắm rõ", Kiên cho biết thêm.
Hóa học sẽ là bậc thang giúp em vươn tới ngành Y
Tình yêu với Hóa học đến với Trung Kiên từ năm lớp 8. Ngay khi tiếp xúc với các phản ứng hoá học, các phương trình, nam sinh đã lập tức say mê môn học này.
Trung Kiên chia sẻ: "Em yêu thích môn Hoá, đặc biệt là Hoá học hữu cơ. Đây là một phân ngành nghiên cứu về cấu trúc, tính chất, thành phần và phản ứng hóa học của những hợp chất hữu cơ và vật liệu hữu cơ. Khi nhìn thấy các phản ứng hoá học và hiểu vì sao nó lại diễn ra, em cảm thấy vô cùng phấn khích".
Đem theo niềm say mê đó, nam sinh bước vào lớp chuyên Hoá, Trường Trung học phổ thông chuyên Biên Hoà. Kể từ đây, Kiên liên tục mang về thành tích cao trong các cuộc thi môn Hoá học. Được biết, trải dài suốt ba năm trung học phổ thông, Kiên đạt Huy chương Vàng Olympic vùng Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ vào năm lớp 10, giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Hoá học lớp 11, giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Hoá môn Hoá học lớp 12 và vinh dự được chọn vào đội tuyển quốc tế.
Chính niềm say mê môn Hóa học đã trở thành động lực lớn giúp Đỗ Trung Kiên không ngừng học hỏi, khám phá tri thức. Nhờ tình yêu với bộ môn này, em không cảm thấy áp lực trong quá trình ôn luyện mà ngược lại, luôn tìm được sự hứng thú và niềm vui trong học tập.
Trung Kiên cho biết, em được miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhờ đạt giải Nhì học sinh giỏi quốc gia lớp 12 và được chọn vào vòng tuyển chọn đội tuyển dự thi Olympic Hóa học Quốc tế và khu vực.
Dự định sắp tới của Kiên là nộp hồ sơ vào Trường Đại học Y Hà Nội, theo đuổi ngành Y đa khoa. Đây cũng chính là ước mơ đã được em ấp ủ từ trước. Được gia đình định hướng và luôn ủng hộ, Kiên đã chuyên tâm rèn luyện các môn học quan trọng như Hóa học, Sinh học, Toán học để thực hiện mục tiêu trở thành bác sĩ trong tương lai.
“Để học tốt ngành Y thì trước hết cần nắm vững kiến thức Hóa học, Sinh học. Với em, học tốt môn Hóa học chính là bậc thang vững chắc đưa em đến gần hơn với ước mơ", Kiên hạnh phúc chia sẻ.
Hiện tại, Đỗ Trung Kiên vẫn tiếp tục ôn tập, đồng thời tích cực tìm hiểu thêm tài liệu chuyên sâu về Hóa học và Sinh học nhằm chuẩn bị tốt nhất cho hành trình phía trước.

Trong suốt ba năm đồng hành cùng Đỗ Trung Kiên tại Trường Trung học phổ thông chuyên Biên Hòa, cô Đinh Thị Xoan - giáo viên chủ nhiệm và cũng là người trực tiếp bồi dưỡng Kiên luôn ấn tượng bởi sự ngoan ngoãn, chăm chỉ và tinh thần học tập nghiêm túc của cậu học trò này.
“Ngay từ đầu lớp 10, Kiên và các bạn trong lớp đã xác định rõ mục tiêu phải đạt giải quốc gia. Về phía Kiên, em ấy tự học, tự nghiên cứu rất nhiều, luôn chủ động tìm tài liệu và không ngừng học hỏi. Dù không phải kiểu học sinh thể hiện cá tính nhiều trên lớp, nhưng em luôn thể hiện rõ năng lực của mình qua bài làm chỉn chu, cẩn thận”, cô Xoan nhận định.
Theo giáo viên chủ nhiệm, Kiên học đều các môn, đặc biệt thể hiện tố chất nổi bật trong các môn tự nhiên, cùng với đó, nam sinh có một phong cách học tập kỷ luật, bền bỉ.
Nhớ lại ngày nhận được thông báo Kiên chính thức có tên trong đội tuyển thi Olympic Hóa học Quốc tế ARBIChO 2025, cô Xoan bộc bạch: “Thực ra từ khi em ấy giành giải Ba quốc gia năm lớp 11, tôi đã định hướng và kỳ vọng Kiên sẽ vươn tới tầm thi quốc tế. Khi em được thông báo vào đội thi Olympic Hóa học, tôi rất vui mừng và mong em sẽ hoàn thành tốt. Đến khi Kiên đạt được thành tích cao tại cuộc thi, tôi như vỡ òa, vì em hoàn toàn xứng đáng với công sức, sự nỗ lực không ngừng nghỉ suốt thời gian qua".
Về định hướng tương lai, khi biết Kiên mong muốn theo học ngành Y đa khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội, cô Xoan hy vọng nam sinh sẽ giữ vững đam mê, trở thành một bác sĩ giỏi để đóng góp cho đất nước. Nếu Trung Kiên có sự thay đổi trong định hướng, cô Xoan cho rằng con đường nghiên cứu liên quan tới Hóa học cũng là một hướng đi rất phù hợp với năng lực và phẩm chất của em.