(GDVN) - Ngày 14.2.2014, Thủ tướng đã phát đi công điện số 20/CĐ-TTg về việc tập trung phòng chống dịch cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người.
Trứng gà và gia cầm đã làm sạch được ướp lạnh nhập về Việt Nam vẫn có nguy cơ mang mầm bệnh cúm A H7N9. Khi được luộc chín sẽ tiêu diệt được virus nhưng trong quá trình vận chuyển và chế biến không loại trừ virus cúm này vẫn có thể lây lan.
Cúm A/H1N1 được coi là cúm thường đang vào mùa. Theo thống kê, trong vòng chưa đầy một tháng, đã có 3 người tử vong vì mắc cúm AH1N1 ở Thanh Hóa và Yên Bái.
Hôm 30/4, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Lào Cai cho biết, tại Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh (P.Kim Tân, TP.Lào Cai) xuất hiện 37 trường hợp học sinh mắc các triệu chứng nghi nhiễm cúm A H1N1.
Ngày 29/4, bác sĩ Nguyễn Bá Hy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng xác nhận bệnh nhân Nguyễn Đình Bửu, 53 tuổi, có kết quả xét nghiệm dương tính với cúm A/H1N1. Bệnh nhân đang được cách ly.
Ông Phạm Văn Đông, Cục trưởng Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cho biết: Qua xét nghiệm hơn 400 mẫu gia cầm, Cục Thú y đã phát hiện 2 mẫu dương tính với vi rút H7.
“Có giết hết chim yến mang mầm bệnh? Tôi khẳng định chắc rằng, không thể thực hiện được và tiêu huỷ không xuể”, TS-BS Lê Trường Giang - Chủ tịch Hội Y tế công cộng TP.Hồ Chí Minh - người đã có bề dày kinh nghiệm trong phòng, chống dịch lở mồm long móng, SARS, A/H5N1, H1N1 - khẳng định sau quyết định tiêu huỷ khoảng 10.000 con chim yến tại Ninh Thuận do dịch cúm A/H5N1.
Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), hiện nay, Việt Nam đang phải đối phó với 3 chủng virus cúm là cúm A/H1N1, H5N1 và H7N9. Điều đáng lo ngại là đã có thêm nhiều trường hợp tử vong vì các loại cúm trên.