(GDVN) - Ông Donald Trump cho rằng nếu thực sự cựu Phó tổng thống Joe Biden nói Trung Quốc không phải đối thủ cạnh tranh của Mỹ, thì đó là một tuyên bố "ngớ ngẩn".
(GDVN) - Joe Biden phê phán Trung Quốc thách thức luật pháp quốc tế ở Biển Đông, cho rằng Biển Đông đã trở thành vấn đề quốc phòng quan trọng của Mỹ, Mỹ sẽ bảo vệ...
(GDVN)- Việc con trai út của Phó tổng thống Biden được bầu vào Hội đồng quản trị Burisma Holdings không liên quan tới các hoạt động của chính phủ Washington.
(GDVN) - Ông Joe Biden đã có nhiều phát biểu bày tỏ ủng hộ Ukraine trước Nga như Mỹ vĩnh viễn không thừa nhận Crimea thuộc Nga, Mỹ giúp Ukraine không lệ thuộc Nga...
(GDVN) - Mục đích chuyến thăm Kiev của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden là nhằm để xem liệu Washington có thể rút khỏi Ukraine mà không bị mất mặt hay không.
(GDVN) - Itar-tass ngày 5/4 đưa tin cho biết, Mỹ dự định sẽ phối hợp chặt chẽ với Ukraine và châu Âu để ngăn chặn việc sử dụng năng lượng như vũ khí chính trị.
(GDVN) - Hàng trăm người thuộc mọi màu da, tôn giáo, dân tộc đã vẫy cờ Nam Phi, nhảy các điệu múa cầu hồn truyền thống, vỗ tay và hô vang tên của ông Mandela bên ngoài căn nhà, nơi ông đã qua đời, để tưởng nhớ nhà lãnh đạo đã khuất của mình.
(GDVN) - Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ phản ứng như thế nào với quyết định mở rộng ADIZ của Seoul đang là trung tâm chú ý của các phương tiện truyền thông Hàn Quốc trong bối cảnh có nhiều suy đoán rằng Washington có thể chống lại "sự thay đổi hiện trạng".
(GDVN) - Tờ báo Hàn Quốc cho rằng Hoa Kỳ đang nghiêng về phía chấp nhận một phần tuyên bố đơn phương của Trung Quốc áp đặt ADIZ ở Hoa Đông. Có vẻ như Washington cho rằng sẽ thực tế hơn để duy trì trật tự khu vực với một thỏa hiệp hợp lý so với nguy cơ một cuộc đụng độ quân sự với Bắc Kinh.
(GDVN) - Họ không đi quá xa như việc công khai kêu gọi Bắc Kinh hủy bỏ toàn bộ ADIZ của mình. Mỹ cũng đã cho phép các hãng hàng không dân sự nộp kế hoạch bay cho Bắc Kinh trước khi qua Hoa Đông. Đó là những sự khác biệt tinh tế trong phản ứng của Washington và Tokyo với bắc Kinh.
(GDVN) - Tokyo đã hy vọng Mỹ sẽ thể hiện rõ lập trường yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ ADIZ ở Hoa Đông, nhưng Joe Biden đã không thực hiện bất kỳ động thái nào cho yêu cầu đó.
(GDVN) - Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, Washington đang kêu gọi Trung Quốc "kiềm chế" để tránh gia twang căng thẳng, không thiết lập ADIZ mới trên các vùng "lãnh thổ tranh chấp" mà không tham khảo ý kiến các nước bị ảnh hưởng.