(GDVN) - Ngày 16/1, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng.
Gần hai tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, hàng triệu người lao động (NLĐ) trên cả nước đang háo hức trông chờ vào khoản tiền thưởng Tết. Tuy nhiên, sẽ có kẻ khóc người cười.
(GDVN) - Theo ông Nguyễn Văn Biên – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) việc Bộ Tài chính miễn thuế nhập khẩu chi tiết linh kiện, vật tư trong dây chuyền sản xuất trong dự án bauxite Tân Rai, Lâm Đồng là theo quy định pháp luật hiện hành, không phải là chính sách ưu đãi riêng với dự án.
(GDVN) - Trong lúc, Đảng, Nhà nước tăng cường hơn nữa công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng thì tại Tổng công ty CN mỏ Việt Bắc (TCT mỏ Việt Bắc), nhiều lãnh đạo, cán bộ công chức Nhà nước tự tiện lập công ty cổ phần để cho chính đơn vị cấp dưới thuê thiết bị khai thác than. Đáng lưu ý, chỉ qua một số “hợp đồng kinh tế” mà phóng viên thu thập được cho thấy dấu hiệu của nhiều tỷ đồng tiền Nhà nước có thể đang chảy vào túi của cá nhân.
(GDVN) - Ngành xây dựng, khai thác khoáng sản, hóa chất, điện… được coi là những ngành có nguy cơ cao về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, chiếm trên 60% tổng số vụ tai nạn lao động (TNLĐ) nghiêm trọng. Trước tình hình này, Việt Nam đang tích cực phối hợp với các tổ chức quốc tế thực hiện các dự án nhằm đảm bảo an toàn lao động (ATLĐ) trong các ngành có nguy cơ cao.
(GDVN) - Khẳng định trước dư luận người đại diện Ban quản lý dự án bauxite Nhân Cơ, khi thực hiện dự án này sẽ không làm mất đi lượng mưa, không làm giảm nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp mà lại cấp thêm cho sử dụng cho nông nghiệp.
Tính toán điều chỉnh hiệu quả kinh tế đến thời điểm này của bauxite Nhân Cơ (theo báo cáo của Vinacomin) cho thấy, dự án sẽ lỗ khoảng 2.500 tỉ đồng trong 7 năm lỗ kế hoạch, dù Ban quản lý dự án vẫn khẳng định tính cả đời dự án sẽ có lãi.
Dù đến thời điểm này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chưa tính đến phương án tăng giá điện. Tuy nhiên, giá than bán cho điện đã tăng cộng với các yếu tố về nhiên liệu đầu vào, cơ cấu sản lượng điện, chênh lệch tỷ giá... sẽ kéo giá điện tăng.
(GDVN) - “Lo lắng về dự án bauxite Tây Nguyên như thời gian vừa qua không khác gì nỗi lo với dự án Nhà máy Đồng Sinh Quyền (Lào Cai) cách đây 2-3 năm. Tuy nhiên, thực tế cho thấy dự án có hiệu quả rất tốt, trái với những cảnh báo trước đó…”.
(GDVN) - Xung quanh thông tin hai dự án bauxite Tây Nguyên, Vinacomin cho biết, mặt hàng ô xít nhôm (alumina) có mã số hàng hóa (mã HS) là 2818.20.00 với mức thuế suất (thuế xuất khẩu) là 0%, mức thuế này tương đương với mức thuế 0% của các nước xuất khẩu chính alumina như Braxin, Ấn độ, Australia.
(GDVN) - Tại buổi họp giao ban tháng do Bộ Công Thương tổ chức, ông Nguyễn Mạnh Quân - Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng đã có cuộc trao đổi với báo chí các vấn đề xung quanh dự án bauxite Tây Nguyên.
Thủ tướng Chính phủ đã ký các quyết định nghỉ hưu theo chế độ từ 1/3/2013 đối với một số lãnh đạo thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
"Vấn đề quan trọng đối với một dự án như Tân Rai (vốn đầu tư rất lớn, lại phải đi vay để đầu tư) thì trước mắt, khi đã đi vào sản xuất rồi thì phải trả nợ. Việc trả nợ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến “dòng tiền” (Cash Flow). Nó “chết” vì dòng tiền, chứ chưa chết vì “biến động thị trường” của alumina trên thế giới".
(GDVN) - Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết: “Việc quy hoạch và đầu tư cảng, Vinacomin cho biết thời điểm hiện tại có thể chưa cần đầu tư vào cảng Kê Gà, mà có thể sử dụng các cảng lân cận như cảng Dầu Giây. Theo tôi, đây là một quyết định hợp lý”.
(GDVN) - TS. Lê Đăng Doanh cho rằng: “Việc hy vọng giá nhôm sẽ tăng lên trong một khoảng thời gian nào đó là một trong những căn cứ rất không vững chắc”.
“Tôi biết cử tri cũng đang đặt nhiều câu hỏi liên quan đến dự án bôxít. Và chắc chắn rằng kỳ họp Quốc hội sắp tới, nội dung này sẽ được đưa ra. Chắn chắn cá nhân tôi sẽ lên tiếng về vấn đề này”.