GDVN- Bộ Giáo dục có Thông 41/2020/TT-BGDĐT về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục.
(GDVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2019.
(GDVN) - Văn phòng Chính phủ đề nghị bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy giữa các cơ quan hành chính nhà nước...
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định 31/2018/QĐ-TTg bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng, tài chính, ngân hàng.
(GDVN) - "Theo tôi, các tác phẩm càng lớn, càng dễ đi qua cổng trường để đến với học sinh. Vì vậy, cần tăng phần bắt buộc lên, không quá ít ỏi như hiện nay".
(GDVN) - Ngay giữa trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, trên địa bàn đường Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 có tồn tại một điểm dạy thêm tiểu học từ lâu.
(GDVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo không đủ thẩm quyền và không có dự kiến áp dụng bất cứ một phương án nào về cải tiến chữ viết quốc gia trong giai đoạn hiện nay.
(GDVN) - Khi đề cập đến kinh phí, hoặc hồ sơ liên quan đến liên kết dạy ngoại ngữ chứng minh cho phát ngôn của mình, nhiều lãnh đạo nhà trường tìm mọi cách che giấu...
(GDVN) - Ông Phan Văn Phương tố ông Hồ Văn Sơn – Hiệu trưởng trường Lộc Giang đi nói xấu cơ sở dạy thêm của mình trước mặt học sinh, bao che giáo viên dạy thêm ở nhà.
(GDVN) - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang yêu cầu, xem xét trách nhiệm Hiệu trưởng Trường trung học Mỹ Phong, vì để giáo viên đánh học sinh nhiều lần.
(GDVN) - Việc lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Yên Lập ra các văn bản dưới hình thức “gợi ý” nhằm ép ủng hộ từ thiện khiến nhiều giáo viên, học sinh bất bình.
(GDVN) - Cuộc tranh luận về triết lý giáo dục đã làm cho không ít công chúng thậm chí nhiều giáo viên ngơ ngác tự hỏi “vậy thực ra có triết lý giáo dục không?".