Trong bối cảnh giáo dục đại học đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng quốc tế hóa, ngày 26/11, Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (UTH) một lần nữa khẳng định vai trò tiên phong khi chủ trì tổ chức Hội nghị Quốc tế về Kỹ thuật Môi trường và Kỹ thuật Đại dương - ICEOE 2025, quy tụ nhiều học giả hàng đầu thế giới.
Nâng tầm học thuật với 35 nghiên cứu chất lượng cao
Năm nay, hội nghị thu hút 50 bài tham luận, trong đó 35 bài vượt qua quy trình phản biện nghiêm ngặt để được lựa chọn trình bày.
Các nghiên cứu xoay quanh những chủ đề cốt lõi của lĩnh vực môi trường - đại dương, từ mô hình hóa thủy động lực, tương tác sóng - công trình, đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giao thông hàng hải.
Việc các công trình này được trình bày tại ICEOE không chỉ khẳng định chất lượng học thuật của diễn đàn mà còn phản ánh sự trưởng thành của đội ngũ nghiên cứu khoa học Việt Nam khi đứng cùng các chuyên gia quốc tế.
Sự góp mặt của các chuyên gia tầm cỡ
ICEOE 2025 ghi nhận sự hiện diện của những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực môi trường - biển như Giáo sư He Zhixin (Trung Quốc), Giáo sư David R. Fuhrman (Đan Mạch), Giáo sư Giorgio Bellotti (Ý), Giáo sư Zarko Koboevic (Croatia) và nhiều học giả uy tín từ Hàn Quốc và Việt Nam.
Theo đánh giá của các chuyên gia tham dự, diễn đàn năm nay có “hàm lượng học thuật cao, gắn sát với các thách thức thực tiễn về môi trường, biến đổi khí hậu và phát triển hạ tầng đại dương”.
Bước tiến mới trong hợp tác giáo dục – nghiên cứu
Trong khuôn khổ của ICEOE 2025 là lễ ra mắt khởi động Phòng thí nghiệm Liên kết GMG - UTH, kết quả hợp tác giữa UTH và Tập đoàn Metro Quảng Châu (Trung Quốc).
Phòng thí nghiệm được định hướng trở thành: Trung tâm đào tạo nhân lực kỹ thuật đường sắt chất lượng cao; Nơi triển khai nghiên cứu sâu về an toàn vận hành metro, tiết kiệm năng lượng và quản lý hạ tầng; Môi trường thực hành - mô phỏng tiên tiến cho học viên, nghiên cứu sinh và sinh viên UTH.
Theo lãnh đạo UTH, đây sẽ là “một không gian học thuật mở, gắn nghiên cứu với thực tiễn, đảm bảo sinh viên Việt Nam được tiếp cận tiêu chuẩn công nghệ quốc tế”.
Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học Việt Nam
ICEOE 2025 không chỉ mang lại cơ hội công bố và giao lưu học thuật mà còn thúc đẩy các chương trình hợp tác đào tạo, trao đổi giảng viên - sinh viên, dự án nghiên cứu chung giữa UTH và các trường đại học quốc tế.
Sự kiện lần này là minh chứng cho nỗ lực của UTH trong việc xây dựng mô hình giáo dục đại học hiện đại - gắn nghiên cứu với đào tạo, gắn học đường với thực tiễn công nghiệp và đưa Việt Nam tiệm cận chuẩn mực khoa học toàn cầu.