Kế hoạch tổ chức 2 giải báo chí của Thành phố Hà Nội lần thứ II có gì mới?

07/08/2019 06:19
An Nhiên
(GDVN) - Hồ sơ tác phẩm tham dự Giải gửi về Ban tổ chức Giải thông qua Hội nhà báo thành phố Hà Nội chậm nhất là ngày 25/8/2019.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và phát triển văn hóa Người Hà Nội, ngày 5/7/2019 Thành ủy Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 152-KH/TU và Kế hoạch số 153-KH/TU về việc tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội; Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ II  - năm 2019.

Năm 2018, lần đầu 2 Giải báo chí của Hà Nội được tổ chức, đã nhận được sự tham gia, hưởng ứng của nhiều cơ quan báo chí Trung ương, Hà Nội.

Cụ thể, Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Thành phố Hà Nội có tổng số 194 tác phẩm tham dự của 27 cơ quan báo chí; Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh có 263 tác phẩm tham dự của 22 cơ quan báo chí.

Năm 2019, Kế hoạch tổ chức 2 giải báo chí của Thành phố Hà Nội được Thành ủy ban hành, gửi đến các cơ quan báo chí và được đăng tải trên Cổng Thông tin giao tiếp điện tử của thành phố Hà Nội, Trang Thông tin điện tử của Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng và đồng chí Lê Mạnh Hùng trao giải A cho các tác giả đạt Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Thành phố Hà Nội lần thứ I - năm 2018 (Ảnh: Báo Nhân dân).
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng và đồng chí Lê Mạnh Hùng trao giải A cho các tác giả đạt Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Thành phố Hà Nội lần thứ I - năm 2018 (Ảnh: Báo Nhân dân).

So với năm 2018, kế hoạch tổ chức 2 giải báo chí của Thành phố Hà Nội lần thứ II - năm 2019 có một số điểm mới như:

Hồ sơ tác phẩm tham dự Giải gửi về Ban tổ chức Giải thông qua Hội nhà báo thành phố Hà Nội chậm nhất là ngày 25/8/2019.

Địa chỉ: 62 Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024.3941.2067 hoặc 0983828378. Email: Hoinhabaohanoi@gmail.com.

Về thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 01/11/2018 đến ngày 19/8/2019.

Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 19/8/2019.

Vòng Sơ khảo tác phẩm báo chí sẽ tiến hành từ ngày 20/8/2019 đến ngày 2/9/2019.

Từ ngày 03/9/2019 đến ngày 15/9/2019 chấm Giải vòng Chung khảo.

Lễ công bố và trao thưởng 2 giải báo chí của Thành phố Hà Nội lần thứ II - năm 2019 được tổ chức vào dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019).

43 tác phẩm đạt giải báo chí “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam
43 tác phẩm đạt giải báo chí “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam

Về cơ cấu, số lượng giải thưởng đối với tác phẩm ở mỗi giải gồm có: 1 giải Đặc biệt, 3 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 15 giải khuyến khích.

Về các cơ quan báo chí: có 2 giải đồng hạng Xuất sắc cho các cơ quan báo chí tiêu biểu.

Ngoài ra, 2 giải báo chí của Thành phố Hà Nội lần thứ II - năm 2019 có một số giải phụ: Giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi; Giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi.

Về hình thức khen thưởng, giá trị giải thưởng, năm nay các tác giả và cơ quan báo chí đoạt giải sẽ được Ban Tổ chức Giải tặng thưởng kèm theo biểu trưng của Giải.

Đối với các tác giả, tác phẩm đạt Giải Đặc biệt hoặc Giải A: tặng Bằng khen của Thành ủy Hà Nội, tiền thưởng và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Giải kèm biểu trưng của Giải.

Đối với tác giả, tác phẩm đạt Giải B, Giải C, Giải Khuyến khích; Giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi, Giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi: tặng tiền thưởng, Giấy chứng nhận kèm theo biểu trưng của Giải.

Đối với tác giả có tác phẩm vào vòng chung khảo: tặng tiền thưởng, Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức giải.

Đối với cơ quan báo chí đạt giải Xuất sắc: Tặng tiền thưởng kèm theo biểu trưng của Giải và Bằng khen của Thành ủy Hà Nội.

An Nhiên