Vẻ đẹp của Geisha Nhật Bản hiện đại

26/09/2011 08:03
Nguyễn Hường (theo Tân Hoa xã)
(GDVN) - Geisha trong tiếng Nhật nghĩa đen là "con người của nghệ thuật". Họ là nghệ sĩ vừa có tài ca múa nhạc lại vừa có khả năng trò chuyện, là một nghệ thuật giải trí truyền thống của Nhật Bản. Trong thế kỷ 18 và 19 đã có rất nhiều geisha. Ngày nay, dù các geisha vẫn còn hoạt động, nhưng đã giảm đi rất nhiều.
Geisha khởi nguồn là những người giải trí chuyên nghiệp và đồng thời là một nghề truyền thống của Nhật Bản có từ thế kỷ thứ 17.
Geisha khởi nguồn là những người giải trí chuyên nghiệp và đồng thời là một nghề truyền thống của Nhật Bản có từ thế kỷ thứ 17.
Geisha không phải là gái mại dâm, cũng không phải là vũ nữ. Theo truyền thống, geisha không được liên quan đến các hoạt động tình dục. Nếu phạm phải điều cấm kỵ này, họ sẽ buộc phải từ bỏ nghề geisha.
Geisha không phải là gái mại dâm, cũng không phải là vũ nữ. Theo truyền thống, geisha không được liên quan đến các hoạt động tình dục. Nếu phạm phải điều cấm kỵ này, họ sẽ buộc phải từ bỏ nghề geisha.
Geisha Nhật Bản là những phụ nữ làm việc trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật truyền thống. Geisha sử dụng rất thành thục các kỹ năng nghệ thuật truyền thống Nhật Bản, trong đó có âm nhạc, múa và kể chuyện.
Geisha Nhật Bản là những phụ nữ làm việc trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật truyền thống. Geisha sử dụng rất thành thục các kỹ năng nghệ thuật truyền thống Nhật Bản, trong đó có âm nhạc, múa và kể chuyện.
Ngoài việc phục vụ thức ăn cho khách, họ còn tham gia hát, múa, sử dụng các nhạc cụ và các phương thức giải trí khác sao cho các vị khách (là nam giới) thuộc tầng lớp thượng lưu giàu có và quyền lực cảm thấy vui vẻ, lãng mạn.
Ngoài việc phục vụ thức ăn cho khách, họ còn tham gia hát, múa, sử dụng các nhạc cụ và các phương thức giải trí khác sao cho các vị khách (là nam giới) thuộc tầng lớp thượng lưu giàu có và quyền lực cảm thấy vui vẻ, lãng mạn.
Theo truyền thống, geisha bắt đầu được huấn luyện từ khi còn nhỏ. Một số cô gái đã được bán cho các nhà geisha từ khi còn là trẻ con và bắt đầu học nhiều thể loại nghệ thuật truyền thống gần như ngay lập tức.
Theo truyền thống, geisha bắt đầu được huấn luyện từ khi còn nhỏ. Một số cô gái đã được bán cho các nhà geisha từ khi còn là trẻ con và bắt đầu học nhiều thể loại nghệ thuật truyền thống gần như ngay lập tức.
Trong thời thơ ấu, giai đoạn đầu tiên, đôi khi geisha làm việc với vai trò người hầu gái hay người giúp việc cho các geisha có kinh nghiệm, và tiếp theo, trong giai đoạn huấn luyện là vai trò geisha học việc.
Trong thời thơ ấu, giai đoạn đầu tiên, đôi khi geisha làm việc với vai trò người hầu gái hay người giúp việc cho các geisha có kinh nghiệm, và tiếp theo, trong giai đoạn huấn luyện là vai trò geisha học việc.
Các geisha hiện đại vẫn sống trong những ngôi nhà geisha truyền thống gọi là okiya tại các khu vực gọi là hanamachi, đặc biệt trong thời gian học việc của họ.
Các geisha hiện đại vẫn sống trong những ngôi nhà geisha truyền thống gọi là okiya tại các khu vực gọi là hanamachi, đặc biệt trong thời gian học việc của họ.
Ngày nay, Kyoto là nơi có truyền thống geisha còn lại mạnh nhất. Hai trong số các khu phố geisha truyền thống và danh tiếng nhất là Gion và Pontochō đều ở Kyoto. Geisha trong các khu phố này được gọi là geiko.
Ngày nay, Kyoto là nơi có truyền thống geisha còn lại mạnh nhất. Hai trong số các khu phố geisha truyền thống và danh tiếng nhất là Gion và Pontochō đều ở Kyoto. Geisha trong các khu phố này được gọi là geiko.
Nhưng theo ước tính, ở Kyoto cũng chỉ còn lại khoảng 200 geisha.
Nhưng theo ước tính, ở Kyoto cũng chỉ còn lại khoảng 200 geisha.
Nguyên do là geisha là một nghề khắc nghiệt. Chi phí học nghề rất cao và các luật lệ của nó cũng rất chặt chẽ và nghiêm khắc. Mỗi bộ kimono họ mặc đều được làm rất cầu kỳ và vô cùng tốn kém.
Nguyên do là geisha là một nghề khắc nghiệt. Chi phí học nghề rất cao và các luật lệ của nó cũng rất chặt chẽ và nghiêm khắc. Mỗi bộ kimono họ mặc đều được làm rất cầu kỳ và vô cùng tốn kém.
Tuy nhiên, để được trò chuyện với các geisha, được họ tiếp rượu trong các nhà hàng và quán trà sang trọng mỗi thực khách phải trả một khoản phí không dưới 1.000 USD.
Tuy nhiên, để được trò chuyện với các geisha, được họ tiếp rượu trong các nhà hàng và quán trà sang trọng mỗi thực khách phải trả một khoản phí không dưới 1.000 USD.
Nguồn Tân Hoa Xã
Nguồn Tân Hoa Xã
Nguyễn Hường (theo Tân Hoa xã)