Vì sao Trường Tiểu học An Hưng dừng tiếp nhận tài trợ đầu năm học?

16/09/2022 08:48
DIỆU ANH
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sau khi có thông tin phản ánh, Trường Tiểu học An Hưng đã tạm dừng việc vận động, tiếp nhận tài trợ từ phụ huynh để mua sắm bàn ghế, trang thiết bị dạy học.

Ngày 15/9, cô Mai Thị Hường – Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Hưng (huyện An Dương, Hải Phòng) cho biết, nhà trường đã dừng việc tiếp nhận tài trợ từ phụ huynh để mua sắm bàn ghế, bảng lớp học năm học 2022-2023.

Theo cô Hường, lý do nhà trường dừng ngay việc tiếp nhận tài trợ sau khi tiếp nhận thông tin từ một số cơ quan báo chí: có ý kiến của phụ huynh không đồng thuận với công tác vận động tài trợ của nhà trường.

Đồng thời, ngày 31/8/2022, nhà trường nhận được văn bản số 2765 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng về việc chưa thực hiện thu học phí, các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo năm học 2022-2023.

Sau khi có thông tin phụ huynh không đồng thuận, Trường Tiểu học An Hưng đã dừng việc vận động tài trợ mua sắm bàn ghế, trang thiết bị dạy học (Ảnh: LT)

Sau khi có thông tin phụ huynh không đồng thuận, Trường Tiểu học An Hưng đã dừng việc vận động tài trợ mua sắm bàn ghế, trang thiết bị dạy học (Ảnh: LT)

Theo Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Hưng, năm học 2022-2023, nhà trường tuyển sinh 230 học sinh lớp 1 chia thành 6 lớp.

Qua rà soát cơ sở vật chất tại trường từ cuối năm học 2021-2022, nhà trường nhận thấy hầu hết bàn ghế tại các lớp học sẽ được sử dụng phục vụ học sinh lớp 1 năm nay đều hư hỏng nặng, không thể sử dụng.

Vì vậy, ngày 4/7/2022, Trường Tiểu học An Hưng đã có tờ trình số 45 gửi Uỷ ban nhân dân xã An Hưng, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Dương về việc xin tiếp nhận tài trợ năm học 2022-2023.

Nội dung vận động tài trợ gồm: mua 125 bộ bàn ghế học sinh; mua 7 chiếc bảng lớp học; 7 chiếc tủ đựng đồ dùng học sinh và một số trang thiết bị khác.

Ngày 9/7/2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Dương đã phê duyệt chủ trương vận động tài trợ năm học 2022-2023 của nhà trường.

Đến ngày 25/8, Trường Tiểu học An Hưng đã tổ chức họp phụ huynh khối lớp 1. Trong cuộc họp, nhà trường có triển khai vận động tài trợ theo kế hoạch đề ra.

Trong đó, nhà trường dự kiến vận động phụ huynh lớp 1 tài trợ mua 110 bộ bàn ghế; 7 chiếc bảng dạy học để phục vụ 6 lớp 1.

Tại cuộc họp phụ huynh này, 100% phụ huynh đồng ý với kế hoạch vận động tài trợ của nhà trường, thể hiện bằng biên bản cuộc họp.

Sau đó, nhà trường triển khai các thủ tục tiếp nhận tài trợ theo đúng quy định tại Thông tư 16/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong Báo cáo vận động tài trợ của nhà trường, từ ngày từ ngày 25/8 đến ngày 30/8, Trường Tiểu học An Hưng đã tiếp nhận tài trợ từ 17 phụ huynh với tổng số tiền hơn 18 triệu đồng.

Cô Mai Thị Hường cho biết: “Thực hiện việc vận động tài trợ mua sắm bàn ghế, bảng cho học sinh, nhà trường vận động phụ huynh với tinh thần tự nguyện, không cào bằng và không ép buộc phụ huynh.

Việc triển khai tiếp nhận tài trợ mới dừng lại trong phạm vi học sinh khối lớp 1. Các khối lớp khác nhà trường chưa triển khai thu các khoản đóng góp đầu năm học.

Trong suốt quá trình triển khai vận động tài trợ, nhà trường chưa tiếp nhận bất kỳ phản ánh nào từ phía phụ huynh.

Tuy nhiên, sau khi có thông tin báo chí phản ánh và văn bản chỉ đạo của cấp trên, trường đã ngay lập tức tạm dừng việc tiếp nhận tài trợ và báo cáo cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo.

Tới đây, tại cuộc họp phụ huynh toàn trường, nếu phụ huynh có nguyện vọng trang bị bàn ghế, đồ dùng học tập cho con em mình thì phụ huynh có văn bản đồng ý, nhà trường mới tiếp tục triển khai”.

Theo lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Dương, sau khi tiếp nhận phản ánh của cơ quan báo chí, Phòng đã yêu cầu Trường Tiểu học An Hưng rà soát, báo cáo về việc vận động tài trợ của nhà trường.

Ngay đầu năm học, Uỷ ban nhân dân huyện An Dương đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp chính quyền nếu để xảy ra sai phạm trong công tác thu, chi, vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản thu.

DIỆU ANH