Vụ cô giáo xin tiền phụ huynh mua laptop: Sáng nay, 24/38 HS lớp không đi học

30/09/2024 11:56
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Sáng nay, lớp 4/3 của Trường tiểu học Chương Dương – Quận 1 có đến 24/38 học sinh không đi học, do phụ huynh còn nhiều lo lắng về giáo viên.

24 học sinh vắng mặt buổi học sáng nay

Sáng ngày 30/9, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Lê Công Minh – Hiệu trưởng Trường tiểu học Chương Dương, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thông tin nói trên.

Theo đó, tại lớp 4/3 do cô Trương Phương Hạnh chủ nhiệm trong sáng hôm nay đã 24/38 học sinh của lớp vắng mặt. Cô Trương Phương Hạnh chính là người đã đứng ra xin phụ huynh tiền hỗ trợ để mua laptop cho cá nhân.

Lý do được thầy Lê Công Minh giải thích, là do nhiều phụ huynh của lớp này chưa nắm được thông tin cô Hạnh đã bị tạm đình chỉ công việc giảng dạy, chủ nhiệm từ cuối tuần trước.

Hiện trường đã tìm, và cũng đã có giáo viên thỉnh giảng, có chuyên môn tốt để đứng lớp giảng dạy cho lớp này. Thời hạn tạm đình chỉ công việc giảng dạy của cô Hạnh (15 ngày) còn phụ thuộc vào quá trình giải quyết vụ việc.

gdvn_THChuongDuong.jpg
Trường tiểu học Chương Dương, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: V.D)

Thầy Lê Công Minh – Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: “Nhà trường không bao che cho các sai phạm của cô giáo trong vụ việc này, chỉ xin phụ huynh thời gian để xử lý. Khi nào có quyết định đình chỉ công việc giảng dạy của cô Hạnh, nhà trường sẽ có thông báo chính thức tới phụ huynh”.

Bà Nguyễn Thị Thanh Ngân – Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp 4/3 cho biết, phụ huynh của lớp chưa nhận được các thông tin chính thức từ phía nhà trường về việc tạm dừng đứng lớp của giáo viên chủ nhiệm, cũng như phương án cử giáo viên thay thế cho lớp.

“Phụ huynh đang rất hoang mang, lo lắng và chưa dám cho con đi học trở lại. Nếu có giáo viên đứng lớp dạy thay thì đó là ai, dạy thay trong bao lâu” – chị Thanh Ngân nêu ý kiến.

Theo một phụ huynh khác của lớp 4/3, nếu nhà trường không có phương án giải quyết triệt để vụ việc, thì phụ huynh sẽ tạm thời cho con ở nhà, vì các bé còn nhỏ, có thể bị ảnh hưởng không tốt từ vụ việc này.

Nữ giáo viên vận đồng tiền của phụ huynh nói gì?

Cũng trong sáng hôm nay, cô Trương Phương Hạnh – giáo viên chủ nhiệm của lớp 4/3 đã gặp gỡ báo chí để trải lòng về câu chuyện đã gây xôn xao dư luận trong vài ngày qua.

Nữ giáo viên cho biết, cô bị mất laptop cá nhân tại lớp trong năm học 2022 – 2023, nên năm học trước đã không có máy để sử dụng. Trong năm học này, lớp 4/3 có tivi mới, nên cô Hạnh cũng muốn có laptop để kết nối với tivi, cho việc giảng dạy cho các em được tốt hơn.

Khi mới bị mất laptop, cô Hạnh đã nghĩ đến ngay hình thức xã hội hóa giáo dục, nên mới có chuyện xin phụ huynh hỗ trợ tiền mua laptop.

“Lớp có tivi, mà không có laptop thì tivi cũng vẫn chỉ để đó, mà không được sử dụng” – cô Trần Phước Hạnh cho hay.

gdvn_coHanh.jpg
Cô Trương Phương Hạnh - giáo viên chủ nhiệm của lớp 4/3 (ảnh: V.D)

Tuy nhiên, khi biết được thông tin này, hiệu trưởng nhà trường đã gọi cô Hạnh xuống, và nói rằng cô Hạnh không được nhận sự hỗ trợ tiền mua laptop của phụ huynh, và cô Hạnh đã đồng ý nghe theo.

Ngay sau khi nhận được sự chỉ đạo từ phía hiệu trưởng, ngày 16/9, ra về thì cô Hạnh đã tạo một cuộc bình chọn trên nhóm zalo của lớp 4/3, để phụ huynh bình chọn đồng ý/không đồng ý hỗ trợ tiền cho giáo viên mua laptop.

Về lý do tạo cuộc bình chọn này trong phụ huynh, cô Trương Phương Hạnh giải thích, tạo cuộc bình chọn này là cớ để từ chối ý kiến hỗ trợ tiền của phụ huynh, vì đã có người phản ánh lên lãnh đạo trường, thì thế nào cũng có phụ huynh không đồng ý.

Theo cô Trương Phương Hạnh, rất may sau đó kết quả cuộc bình chọn là có 3 phụ huynh không đồng ý, và cô cũng đã quyết định không nhận sự hỗ trợ tiền mua laptop của phụ huynh.

Về nội dung không soạn đề cương ôn tập cho học sinh, cô Trương Phương Hạnh khẳng định rằng, đây không phải là nhiệm vụ của giáo viên nữa, chứ không phải là giận dỗi gì phụ huynh sau việc hỗ trợ tiền mua laptop cho cá nhân.

Cô Trương Phương Hạnh cũng khẳng định, mình có tổ chức dạy thêm tiểu học tại một địa điểm thuê gần trường từ ngày 9/9, nhưng việc dạy thêm này cũng đã chấm dứt từ cách đây vài ngày.

Cuối buổi trò chuyện với các phóng viên, cô Trương Phương Hạnh nhấn mạnh, cô đã sai khi vận động tiền hỗ trợ từ phía phụ huynh để mua laptop cho cá nhân, do không hiểu về các quy định trong việc xã hội hóa giáo dục.

Việt Dũng