Yêu cầu đồ dùng của thí sinh cách phòng thi 25m, các Giám đốc Sở GD nói gì?

10/06/2022 06:45
Thiên Nhi
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Khuyến khích thí sinh không mang đồ dùng cá nhân, cấp cho thí sinh túi để đựng vật dụng được phép mang vào phòng thi... là giải pháp Sở GD&ĐT Cà Mau đề xuất.

Ngày 08/6, tại Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về việc chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết, cơ quan công an khuyến cáo, hiện nay các thiết bị công nghệ cao có khả năng thu phát sóng trong khoảng 25 mét nên nếu để vật dụng, điện thoại của thí sinh gần phòng thi sẽ có nguy cơ lộ đề thi, bài thi.

Để phòng chống việc thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra từ ngày 7-8/7 tới, một trong những quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo là thí sinh phải để đồ dùng cá nhân cách xa phòng thi ít nhất 25 mét.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ khẳng định, quy định để thiết bị có khoảng cách tối thiểu 25 mét là do khuyến cáo của cơ quan công an đưa ra, đề nghị các địa phương khắc phục khó khăn, có giải pháp thực hiện nhằm đảm bảo an toàn, nghiêm túc cho kỳ thi.

Theo quy định, đồ dùng của thí sinh thi tốt nghiệp phải để cách xa phòng thi ít nhất 25 mét. (Ảnh minh họa: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội)

Theo quy định, đồ dùng của thí sinh thi tốt nghiệp phải để cách xa phòng thi ít nhất 25 mét. (Ảnh minh họa: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội)

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về vấn đề trên, ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk cho biết: "Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã cho ý kiến về quy định thí sinh phải để đồ dùng cá nhân cách xa phòng thi ít nhất 25 mét. Rõ ràng quy định này cũng làm cho các địa phương gặp những khó khăn nhất định.

Tại các điểm thi sẽ phải có phòng riêng bảo quản đồ dùng, cặp sách cho thí sinh. Tuy nhiên, việc bố trí làm sao để hết buổi thi, các em nhận được đúng đồ dùng, cặp sách của mình thì đó cũng là vấn đề cần xem xét để đưa ra giải pháp hợp lý".

Ông Khoa cho biết, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk đang nghiên cứu một số giải pháp để thực hiện theo quy định của Bộ như sử dụng các thùng thiếc đựng vật dụng của thí sinh và bố trí các phòng để đồ cách phòng thi 25 mét. Đồ dùng sẽ được gắn số thứ tự tương ứng với số báo danh của thí sinh để sau khi rời phòng thi, các em không bị nhầm lẫn khi lấy đồ.

"Những năm trước, công tác chống gian lận thi cử tại các điểm thi được chúng tôi làm rất chặt chẽ. Chính vì vậy, Đắk Lắk không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi, bị lập biên bản, hủy kết quả thi vì mang các thiết bị ghi âm, điện thoại, thiết bị công nghệ cao... vào phòng thi

Hiện, Sở cũng đã tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Sở chỉ đạo các trường tập huấn cho cán bộ, giáo viên tham gia công tác coi thi, theo đó, giáo viên tại các trường trung học phổ thông sẽ thông tin nội dung quy chế cho thí sinh.

Ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk (Ảnh: Báo Đắk Lắk)

Ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk (Ảnh: Báo Đắk Lắk)

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng phối hợp với các cơ quan truyền thông nhằm tuyên truyền những điểm mới của kỳ thi năm nay để thí học sinh và phụ huynh kịp thời nắm bắt thông tin", Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk chia sẻ.

Theo ông Khoa, năm nay, tỉnh Đắk Lắk có khoảng 20. 455 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tỉnh bố trí 32 điểm thi, 951 phòng thi và điều động khoảng hơn 2.000 giáo viên, cán bộ, nhân viên của tỉnh tham gia công tác coi thi.

"Bộ đã quy định nên Sở cũng sẽ cố gắng khắc phục những khó khăn để chấp hành, chuẩn bị thật tốt từ điều kiện cơ sở vật chất đến nhân lực, đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra an toàn, nghiêm túc", ông Khoa nói.

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Tạ Thanh Vũ - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau cho rằng: "Học sinh đi thi thường mang theo túi, cặp đựng tài liệu, đồ dùng cá nhân đã là truyền thống, Bộ quy định như vậy rất khó thực hiện. Đối với những trường có khuôn viên rộng thì có thể để đồ dùng của thí sinh cách xa phòng thi 25 mét, nhưng với những trường, đặc biệt là trường ở trong thành phố có khuôn viên, diện tích hẹp thì việc bố trí phòng để đồ cách điểm thi với khoảng cách xa như vậy là một bài toán khó".

Theo ông Vũ, Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau đang lên phương án khuyến khích tất cả thí sinh không mang túi, đồ dùng cá nhân đến điểm thi. Thay vào đó, nhà trường sẽ cấp cho mỗi em một túi đựng giấy tờ khổ A4 để đựng những vật dụng thí sinh được phép mang vào phòng thi.

"Ở kỳ thi thử mà Sở Giáo dục và Đào tạo vừa mới tổ chức, nhiều trường cũng áp dụng giải pháp này và các em chấp hành rất tốt. Không chỉ thi thử mà tại các kỳ thi thật, học sinh tỉnh Cà Mau đều thực hiện nghiêm túc quy chế thi", ông Tạ Thanh Vũ nói.

Cũng về vấn đề này, ông Châu Tuấn Hồng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng cũng thông tin: "Bộ đã quy định, Sở phải chấp hành, tổ chức kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc. Sắp tới, chúng tôi sẽ phối hợp với công an tỉnh để họ hướng dẫn các điểm thi thực hiện quy định này sao cho công tác coi thi minh bạch, đúng quy chế".

Thiên Nhi