Hiệu trưởng Trường Nguyễn Du ấp úng nói về chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6

06/10/2016 09:01
Phương Linh
(GDVN) - Khi phóng viên đề nghị công khai chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 thuộc 2 diện, ông Lương Minh Bôn – Hiệu trưởng Trường Nguyễn Du từ chối cung cấp, nói trả lời sau.

Ban biên tập Báo điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được đơn khiếu nại của anh Võ Hồng Trung (phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) về việc cháu gái anh thi vào Trường trung học cơ sở Nguyễn Du, cùng điểm với một học sinh khác, nhưng không trúng tuyển, mà em kia lại trúng tuyển.

Hai học sinh cùng điểm, người trúng tuyển, người không

Anh Võ Hồng Trung cho biết, cháu gái của anh là em Lý Thụy Mỹ Trân (sinh năm 2005), đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 của Trường Nguyễn Du với tổng điểm là 19,5 (Toán 10 điểm, tiếng Việt 9 điểm, Anh Văn 8,75 điểm và cộng 0,5 điểm khuyến khích).

Một trường hợp khác là em Lý Nguyễn Thủy H. (sinh năm 2005) cũng có tổng điểm là 19,5 (Toán 10 điểm, tiếng Việt 8,5 điểm, Anh Văn 9,25 điểm và cộng 1 điểm khuyến khích).

Cả 2 học sinh này đều thuộc diện được xét tuyển vào trường Nguyễn Du, nhưng kết quả cuối cùng thì học sinh H. lại trúng tuyển, dù diện 2 trúng tuyển của Trường Nguyễn Du xét tới 19,75 điểm, còn học sinh Mỹ Trân lại trượt.

Ngoài ra, anh Trung cũng phản ánh việc chỉ tiêu tuyển sinh trái tuyến (diện 2), nhà trường nhận 40 học sinh, nhưng khi tuyển thì thầy Lương Minh Bôn – Hiệu trưởng nhà trưởng chỉ nhận 35 học sinh. Những học sinh đạt tổng điểm là 19,5 điểm còn khoảng 20 học sinh, nhưng thầy Bôn không đồng ý nhận.

Anh Trung tìm hiểu, và cũng được phụ huynh của em Thủy H. xác nhận với anh Trung, thầy Bôn đã đưa em H. vào diện 1 (diện học sinh địa phương, tuyển thẳng).

Hiệu trưởng Trường Nguyễn Du ấp úng nói về chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 ảnh 1

Một thầy giáo ở Kiên Giang kêu cứu vì bị trù dập do chống tiêu cực

Anh Võ Hồng Trung còn nói rằng, có khoảng 30 – 40 hồ sơ mà thầy Bôn cùng một vị lãnh đạo tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Rạch Giá lập danh sách tuyển riêng, đưa các em tuyển vào diện 1, không thông qua hội đồng xét tuyển của nhà trường (sau khi công bố lại không công khai).

Bên cạnh đó, đầu năm học 2016 – 2017, học sinh trúng tuyển lớp 6 của Trường Nguyễn Du là 375 học sinh (danh sách cấp trên duyệt, diện 1 là 340 học sinh, diện 2 là 35 học sinh), nhưng hiện nay, sĩ số lớp 6 của trường đến 450 học sinh.

Như vậy, 75 học sinh dư ra còn lại, anh Trung đặt vấn đề là các em thuộc diện tuyển nào? Đáng chú ý, anh Trung còn nêu ra thêm 3 trường hợp trúng tuyển thuộc diện 2 (trái tuyến), điểm thậm chí rất thấp (16,5 điểm) mà vẫn trúng tuyển.

Hiệu trưởng ấp úng khi đề cập đến chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6

Nhằm làm rõ những vấn đề mà anh Võ Hồng Trung nêu ra, sáng ngày 5/10, tại Trường trung học cơ sở Nguyễn Du, phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã có cuộc làm việc với ông Lương Minh Bôn – Hiệu trưởng.

Ông Bôn cho biết, các khiếu nại của anh Trung về điểm thi tuyển sinh lớp 6, ông Bôn chỉ mới vừa nhận được vài ngày, và sẽ cho các bộ phận có liên quan kiểm tra, rà soát lại cụ thể, sẽ có trả lời cho anh Trung trong vòng 30 ngày làm việc, đúng theo luật qui định.

Hiệu trưởng Trường Nguyễn Du – ông Lương Minh Bôn đã không đi vào chi tiết các nội dung mà anh Trung đề cập, chỉ nói rằng, các kế hoạch tuyển sinh của trường được đưa đến cho phụ huynh học sinh biết, dán công khai cho tất cả mọi người nắm.

Đối với trường hợp của học sinh H., ông Bôn cũng nói với phóng viên là anh Trung chỉ nói qua tự tìm hiểu, nghe phụ huynh em H. nói lại, chứ không cung cấp chứng cứ nào, nên hiện trường vẫn đang tìm hiểu.

Trường trung học cơ sở Nguyễn Du đang bị phụ huynh phản ánh về tuyển sinh lớp 6 năm nay (ảnh: P.L)
Trường trung học cơ sở Nguyễn Du đang bị phụ huynh phản ánh về tuyển sinh lớp 6 năm nay (ảnh: P.L)

Khi được phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đề nghị công bố các thông tin chi tiết đến việc tuyển sinh lớp 6 năm nay của trường, phải rất khó khăn, ông Bôn mới đồng ý nói chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 năm nay là 450 học sinh.

Bao gồm 2 diện tuyển (diện 1 là các em sinh tại phường Vĩnh Bảo ở cùng địa phương của trường, diện 2 là các phường còn lại trong thành phố).

Đối với diện 1, ông Lương Minh Bôn chia sẻ, sẽ nhận hết các em ở địa phương đến học, do còn phải hoàn thành công tác phổ cập, còn diện 2 thì căn cứ vào số lượng, quy mô tuyển sinh của trường.

Tuy nhiên, khi phóng viên đề nghị công khai con số chi tiết học sinh đã tuyển ở cả 2 diện, ông Lương Minh Bôn đã ấp úng từ chối câu trả lời này, và nói không thể trả lời ngay được.

Được biết, Trường trung học cơ sở Nguyễn Du là một ngôi trường đạt chuẩn quốc gia ở thành phố Rạch Giá, luôn là điểm ‘nóng’ về vấn đề tuyển sinh hàng năm tại thành phố này.

Phương Linh