Gây thất thoát 25 tỷ đồng, lãnh đạo huyện Hoành Bồ chỉ bị kỷ luật là quá nhẹ

07/03/2019 09:16
LÃ TIẾN
(GDVN) - Làm thất thoát ngân sách hơn 25 tỷ đồng, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cần xem xét lại nên xử lý hành chính hay xử lý hình sự lãnh đạo, cán bộ huyện Hoành Bồ.

Những ngày qua, dư luận bàn tán xôn xao việc ông Triệu Đức Hương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh) bị cảnh cáo về Đảng, sẽ xem xét điều chuyển công tác.

Ngoài ông Hương còn có 19 cán bộ thuộc huyện Hoành Bồ bị kỷ luật, trong đó có ông Triệu Văn Hải, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện bị cách hết chức trong Đảng, cho thôi chức vụ và chuyển công tác khác.

Nguyên do là ông Hương, ông Hải và nhiều cán bộ cấp dưới đã buông lỏng quản lý để nhiều hộ dân xây dựng, cải tạo công trình, trồng hoa vào khu vực đã được phê duyệt sơ đồ hướng tuyến Dự án đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn.

Bà Bùi Thị An, đại biểu Quốc hội khóa 13 cho rằng phải xem xét lại mức độ xử lý cán bộ làm thất thoát ngân sách nhà nước hơn 25 tỷ đồng đã phù hợp chưa? (Ảnh: quochoi.vn)
Bà Bùi Thị An, đại biểu Quốc hội khóa 13 cho rằng phải xem xét lại mức độ xử lý cán bộ làm thất thoát ngân sách nhà nước hơn 25 tỷ đồng đã phù hợp chưa? (Ảnh: quochoi.vn)

Hậu quả làm thất thoát ngân sách Nhà nước với số tiền hơn 25 tỷ đồng trong quá trình đền bù, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án trên.

Dư luận bàn tán và cho rằng, với mức độ vi phạm nghiêm trọng như vậy, việc xử lý kỷ luật Chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoành Bồ và các cán bộ cấp dưới là quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe.

Gây thất thoát 25 tỷ đồng, lãnh đạo huyện Hoành Bồ chỉ bị kỷ luật là quá nhẹ ảnh 2

Công ty Hạ Long trồng cây hay phá rừng để khai thác than trái phép?

Dư luận cũng bức xúc bởi, không chỉ có sai phạm này, lãnh đạo huyện Hoành Bồ còn buông lỏng quản lý, để nhiều doanh nghiệp khai thác than trái phép “núp bóng” nhiều dự án trên địa bàn.

Trong đó, đặc biệt nghiêm trọng phải nói đến Công ty cổ phần tập đoàn Hạ Long bị nghi khai thác than trái phép tại dự án trồng cây ăn quả tại 2 xã Sơn Dương, Dân Chủ; dự án xây dựng nghĩa trang Đồng Khuôn (tại xã Quảng La) và một loạt dự án khác.

Với nhiều sai phạm như vậy, dư luận cho rằng, các cấp có thẩm quyền cần phải xem xét xử lý hình sự Chủ tịch, phó chủ tịch và nhiều cán bộ huyện này.

Liên quan đến việc này, ngày 6/3, trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, bà Bùi Thị An, đại biểu Quốc hội khóa 13 đã hoan nghênh lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc, phát hiện và xử lý sai phạm kịp thời.

Tuy nhiên, bà An cho rằng, với mức độ vi phạm như vậy, phải xem xét kỷ luật cán bộ huyện Hoành Bồ đã phù hợp chưa để người dân tin hơn? .

Chủ tịch, phó chủ tịch huyện Hoành Bồ bị xử lý kỷ luật vì làm thất thoát ngân sách trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn (Ảnh: CTV)
Chủ tịch, phó chủ tịch huyện Hoành Bồ bị xử lý kỷ luật vì làm thất thoát ngân sách trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn (Ảnh: CTV)

Trong trường hợp này, các ông Chủ tịch, phó chủ tịch đã làm thất thoát ngân sách nhà nước quá lớn, do đó phải xem xét lại nên xử lý hành chính hay xử lý hình sự.

Theo bà An, bây giờ có những dư luận của cử tri tại địa phương về ông Chủ tịch Triệu Đức Hương còn nhiều vi phạm, do đó, để bảo đảm khách quan, công bằng, đề nghị các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh xem xét dư luận có đúng hay không.

“Nếu không đúng thì phải bảo vệ cán bộ, lãnh đạo huyện, còn nếu đúng phải xem xét để có hình thức xử lý kỷ luật thích hợp”, bà An nói.

Liên quan đến sai phạm dẫn đến thất thoát hơn 25 tỷ đồng ngân sách, theo lãnh đạo huyện Hoành Bồ, số tiền thất thoát do bồi thường sai đã được khắc phục, nộp ngân sách hơn 14 tỉ đồng.

Tuy nhiên, số tiền khắc phục này là do các cán bộ huyện, cán bộ xã liên quan đến sai phạm tự ứng ra để nộp ngân sách chứ không phải tiền thu hồi từ việc chi trả bồi thường sai.

LÃ TIẾN