Hai cháu trong vụ tai nạn thảm khốc trên cầu Thuận Phước đã được cứu sống

23/07/2015 19:09
THÙY LINH
(GDVN) - Hai anh em Trần Trọng Minh và Trần Khánh Linh bị tai nạn thảm khốc trên cầu Thuận Phước (Đà Nẵng) vừa qua đã qua cơn nguy kịch.

Chiều 23/7, Khoa phẫu thuật – Gây mê hồi sức (Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng) cho biết đã cứu sống thành công hai bệnh nhi Trần Trọng Minh (8 tuổi) và Trần Khánh Linh (6 tuổi, cùng trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra vào chiều 13/7 vừa qua trên cầu Thuận Phước.

Hiện cháu Minh đã tỉnh táo, tiếp xúc được. Cháu Minh bị rơi từ độ cao khoảng 15m từ trên cầu Thuận Phước xuống dưới đất sau cú tông mạnh của xe ô tô 7 chỗ trên cầu. Các bác sỹ đã tận tình cứu sống cháu Minh, nhiều người vui mừng vì cháu Minh đã thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Ảnh Thùy Linh
Hiện cháu Minh đã tỉnh táo, tiếp xúc được. Cháu Minh bị rơi từ độ cao khoảng 15m từ trên cầu Thuận Phước xuống dưới đất sau cú tông mạnh của xe ô tô 7 chỗ trên cầu. Các bác sỹ đã tận tình cứu sống cháu Minh, nhiều người vui mừng vì cháu Minh đã thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Ảnh Thùy Linh

Các bác sỹ cho biết, hiện hai cháu đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Đặc biệt, cháu Minh bị thương nặng, được tiên lượng bệnh xấu sau khi nhập viện cấp cứu nhưng hiện đã qua cơn nguy kịch và tỉnh táo.

Hiện cháu Minh và Linh đang được các y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng tận tình điều trị, chăm sóc tại Khoa ​Gây mê hồi sức.

Nhằm động viên kịp thời, chiều 23/7, UBND TP Đà Nẵng đã trao tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc xử lý, điều trị, chăm sóc 2 bệnh nhi bị tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cầu Thuận Phước.

Các tập thể được trao tặng Bằng khen là Khoa phẫu thuật – Gây mê hồi sức và khoa Khám bệnh cấp cứu. 3 cá nhân được tặng Bằng khen là ông Huỳnh Đức Phát, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức, ông Đoàn Quang Vinh, BS điều trị Khoa phẫu thuật – Gây mê hồi sức và bà Nguyễn Thị Phúc, điều dưỡng Trưởng Phòng Hồi sức ngoại khoa, Khoa phẫu thuật – Gây mê hồi sức.

Vụ tai nạn thảm khốc trên cầu Thuận Phước vào chiều ngày 13/7 vừa qua. Ảnh Thùy Linh
Vụ tai nạn thảm khốc trên cầu Thuận Phước vào chiều ngày 13/7 vừa qua. Ảnh Thùy Linh

Trước đó, như Báo Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 13/7 trên cầu Thuận Phước (phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 3 người chết tại chỗ, hai cháu nhỏ bị thương nặng.

Xe ô tô 7 chỗ mang BKS 43X-2047 do tài xế Đinh Thế Hiệp (SN 1977, quê huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) điều khiển lưu thông trên cầu Thuận Phước.

Khi tới đường dẫn cầu phía phường Thuận Phước (quận Hải Châu) thì bất ngờ tông phải hai xe máy BKS 43E1-077.19 do chị Lê Thị Vân Khánh (SN 1981, trú quận Sơn Trà) điều khiển chở sau cháu Linh và Minh và 43K5-2498 do ông Đinh Quốc Long (SN 1957, còn gọi là Tráng) điều khiển chở vợ đằng sau là bà Trần Thị Thái (SN 1961, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê). 

Hậu quả, 3 người chết tại chỗ là bà Khánh, ông Long và bà Thái. Hai cháu Minh và Linh bị thương nặng được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

THÙY LINH