Tai nạn ở cầu Thuận Phước, 3 người rơi xuống đất, 2 người chết

13/07/2015 20:00
THÙY LINH
(GDVN) - Sau khi bị xe ô tô tông, hai người phụ nữ rơi từ trên cầu Thuận Phước (Đà Nẵng) xuống đất, tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn giao thông kinh hoàng xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 13/7 trên cầu Thuận Phước (phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng) khiến 3 người chết tại chỗ, hai cháu nhỏ bị thương nặng.

Tai nạn khiến hai người phụ nữ và một cháu nhỏ rơi từ trên cầu xuống, hai người phụ nữ chết thảm, cháu nhỏ bị thương nặng. Ảnh Thùy Linh
Tai nạn khiến hai người phụ nữ và một cháu nhỏ rơi từ trên cầu xuống, hai người phụ nữ chết thảm, cháu nhỏ bị thương nặng. Ảnh Thùy Linh

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe ô tô 7 chỗ mang BKS 43X-2047 lưu thông trên cầu Thuận Phước. Khi tới đường dẫn cầu phía phường Thuận Phước (quận Hải Châu) thì bất ngờ tông phải hai xe máy BKS 43E1-077.19 và 43K5-2498.

Hậu quả, 3 người chết tại chỗ gồm: bà Lê Thị Vân K. (SN 1981, trú Sơn Trà, Đà Nẵng), Trần Thị T. (54 tuổi, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) và ông Đinh C. Tr. (57 tuổi).

Hai cháu nhỏ bị thương nặng là Trần Trọng M. (8 tuổi) và Trần Khánh L. (6 tuổi).

Hiện trường phía dưới cầu Thuận Phước - nơi hai người phụ nữ chết thảm. Ảnh Thùy Linh
Hiện trường phía dưới cầu Thuận Phước - nơi hai người phụ nữ chết thảm. Ảnh Thùy Linh

Theo một số nhân chứng cho biết, sau khi bị xe ô tô 7 chỗ tông phải, bà K. và bà T. rơi từ trên cầu xuống đất, nằm cách nhau khoảng 10m, chết thảm.

Cháu M. cũng bị rơi từ trên cầu xuống nhưng may mắn rơi trúng bãi cỏ nên bị thương, người dân phát hiện còn sống nên nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Phía trên cầu - nơi xảy ra tai nạn, ông Tr. nằm chết bên thành cầu. Cháu L. bị thương nặng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Hàng trăm người chứng kiến vụ việc dưới chân cầu Thuận Phước. Ảnh Thùy Linh
Hàng trăm người chứng kiến vụ việc dưới chân cầu Thuận Phước. Ảnh Thùy Linh

Vụ tai nạn khiến giao thông trên cầu Thuận Phước tắc nghẽn vài giờ đồng hồ. Hàng trăm người đứng dưới cầu chứng kiến vụ việc đau lòng này.

Đích thân Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng - Đại tá Lê Văn Tam đến hiện trường chỉ đạo điều tra vụ việc.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

THÙY LINH