Ông Đinh La Thăng xin lỗi nhân dân, xin lỗi Đảng

10/05/2017 09:49
Phương Linh
(GDVN) - Bộ Chính trị vừa có quyết định phân công ông Đinh La Thăng, nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh làm Phó Ban Kinh tế Trung ương.

Sáng ngày 10/5, thay mặt cho Bộ Chính trị, Trưởng ban tổ chức Trung ương – ông Phạm Minh Chính đã đọc quyết định của Bộ Chính trị, phân công ông Đinh La Thăng, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm Phó Ban Kinh tế Trung ương.

Cùng dự hội nghi công bố quyết định nhân sự này còn có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Phát biểu tại hội nghị, Phó ban Kinh tế Trung ương Đinh La Thăng đã nói rằng: Quyết định thi hành kỷ luật của Ban chấp hành trung ương đối với tôi là có lý, có tình.

Ông Thăng nhận thức rất sâu sắc những vấn đề mà kết luận nêu ra về sai phạm xảy ra ở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao quyết định phân công nhiệm vụ cho ông Đinh La Thăng (ảnh: P.L)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao quyết định phân công nhiệm vụ cho ông Đinh La Thăng (ảnh: P.L)

Nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Đinh La Thăng cũng gửi lời xin lỗi đến nhân dân, đến Đảng, mong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân cảm thông, chia sẻ và khẳng định, trên cương vị công tác mới, ông Đinh La Thăng sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Như vậy, ông Đinh La Thăng chỉ đảm nhiệm chức vụ Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trong vòng 1 năm 3 tháng, từ tháng 2/2016 tới nay.

Cùng ngày, Bộ Chính trị cũng đã có quyết định phân công Giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Thiện Nhân giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Đinh La Thăng gửi lời chúc đến tân Bí thư Thành ủy thành phố Nguyễn Thiện Nhân cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Phương Linh