Tại sao Phó Thủ tướng không trả lời chất vấn về Biển Đông?

13/06/2015 14:41
QUỐC TOẢN
(GDVN) - "Vấn đề Biển Đông Chính phủ đã có báo cáo rất chi tiết gửi Quốc hội. Tôi không đề cập nữa", Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết.

Ngày 13/6, Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Sau phần trả lời của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận, thực hiện sự phân công của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đăng đàn phát biểu tiếp thu, giải trình một số ý kiến chất vấn của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp này.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đăng đàn trả lời chất vấn sáng nay (ảnh:Bình Nguyên)
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đăng đàn trả lời chất vấn sáng nay (ảnh:Bình Nguyên)

Cũng trong phiên chất vấn sáng nay, Đại biểu Lê Nam (đoàn Thanh Hóa) đề cập tới vấn đề tranh chấp Biển Đông, đề nghị Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn.

Đại biểu Lê Nam đặt vấn đề: Tại sao trong khi Trung Quốc tổ chức quyết liệt, quy mô lớn, cường độ cao, xâm hại chủ quyền, quyền chủ quyền của nước ta trên Biển Đông, còn nguy hại hơn nhiều lần giàn khoan HD 981.

Tuy nhiên, báo cáo của Phó Thủ tướng trước Quốc hội về những vấn đề trọng tâm những tháng đầu năm không đề cập đến vấn đề này?", Đại biểu Lê Nam đặt câu hỏi.

Về việc này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: "Vấn đề Biển Đông Chính phủ đã có báo cáo rất chi tiết gửi Quốc hội. Tôi không đề cập nữa".

Trước đó, do vấn đề Biển Đông không nằm trong chương trình nghị sự Quốc hội, nên phiên họp kín được bố trí riêng (hôm 5/6).

Theo đó Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh thay mặt Chính phủ báo cáo cụ thể tình hình Biển Đông tới Đại biểu Quốc hội…

QUỐC TOẢN