Văn hóa là nòng cốt ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, phát huy những điều tốt đẹp

12/01/2018 13:37
Vũ Phương
(GDVN) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị ưu tiên vấn đề văn hóa trong mỗi gia đình bởi gia đình là gốc, từ đó sẽ nâng cao văn hóa của toàn xã hội.

Ngày 11/1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Sau khi lắng nghe tham luận của các địa phương cũng như các đơn vị trong Bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá, năm 2017, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã rất nỗ lực, cố gắng, sáng tạo, đóng góp chung vào thành tựu của cả nước.

Bên cạnh những thành tích có thể dễ dàng đánh giá, đo đếm như tổ chức thành công nhiều chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật tầm cỡ, nhiều di sản được công nhận, công tác tổ chức lễ hội đã có chuyển biến, những thành tích cao trong thể thao…

Phó Thủ tướng cho rằng, quan trọng nhất là phải làm thường xuyên, mỗi năm cần nhìn nhận, đánh giá lại để tập trung vào một số vấn đề.

Đầu tiên, trước thực trạng đạo đức xã hội xuống cấp, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần phải có kế hoạch hành động rất cụ thể, thiết thực để làm nòng cốt ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, phát huy những điều tốt đẹp.

Bên cạnh đó, cần bảo tồn được truyền thống bên cạnh việc tiếp thu hiện đại. Phó Thủ tướng ví dụ như phát triển du lịch, nếu không giữ các nét truyền thống, cứ tưởng chỉ xây nhà mới là được thì tự làm mất đi lợi thế của mình.

Hay như trong thể thao, ngoài rất nhiều môn mới, chúng ta còn võ truyền thống, ném còn… cũng là thể thao, là văn hóa.

Theo Phó Thủ tướng, khơi lên thế nào, tiếp thu cái mới tới đâu là trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của từng đơn vị cũng như các địa phương.

Phó Thủ tướng cho rằng, làm văn hóa là phải kiên trì, tỉ mỉ bởi “có những thứ tưởng to nhưng thực ra là ngọn, có những thứ tưởng là bé nhưng lại là cái gốc”.

Bởi vậy, người làm văn hóa phải vừa có lý trí, vừa có tình cảm, cùng với tâm huyết và sự nhiệt tình. Ví như trong công tác bảo tồn và phát huy di sản, phải làm sao giữ được di sản nhưng không đóng khung mà phải phát huy tốt.

Điều đó cần sự tỉ mỉ, từ lớp sơn, cái cây, ngọn cỏ đến đặt linh vật nào, cách ra vào khu thờ tự các danh nhân ra sao…

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, trước thực trạng đạo đức xã hội xuống cấp, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần phải có kế hoạch hành động rất cụ thể, thiết thực để làm nòng cốt ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, phát huy những điều tốt đẹp. Ảnh: VGP.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, trước thực trạng đạo đức xã hội xuống cấp, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần phải có kế hoạch hành động rất cụ thể, thiết thực để làm nòng cốt ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, phát huy những điều tốt đẹp. Ảnh: VGP. 

Đối với những câu chuyện “lình xình” trong lĩnh vực văn hóa trong năm qua như cấp phép bài hát hay tổ chức các cuộc thi sắc đẹp, Phó Thủ tướng đồng tình với quan điểm của một đại biểu rằng những người làm văn hóa là những “thuyết phục viên”, vừa vận động, thuyết phục, làm gương vừa phải đi đôi với thực thi pháp luật.

Đối với những vấn đề pháp luật quy định chưa rõ thì phải có thái độ công tâm, rõ ràng, ai vi phạm thì phải xử lý công bằng, nghiêm túc, dứt khoát.

Trong năm 2018, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải tập trung làm tốt một số vấn đề.

Đầu tiên, về văn hóa gia đình, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ưu tiên vấn đề văn hóa trong mỗi gia đình bởi gia đình là gốc, từ đó sẽ nâng cao văn hóa của toàn xã hội.

Tiếp đến, cần tiếp tục giữ gìn, phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống, khôi phục sân khấu truyền thống. Điều này không chỉ góp phần vào việc bảo tồn, mà quan trọng là làm lan tỏa cái đẹp trong xã hội, để những suy thoái đạo đức bị đẩy lùi.

Phó Thủ tướng cho rằng, Bộ cần chỉ đạo đặt hàng đào tạo nhân lực đối với những chuyên ngành hiếm người học, cũng như nghiên cứu đặt hàng tác phẩm, để từ đó làm mẫu cho các địa phương thực hiện.

“Nói nghệ thuật truyền thống đi xuống, mà không làm gì cụ thể thì không được”, Phó Thủ tướng nói và yêu cầu triển khai sớm nội dung này.

Về tổ chức lễ hội, Phó Thủ tướng cho rằng vẫn còn những bức xúc và do vậy phải nhìn thẳng, phải chấn chỉnh bằng được. Ngay dịp đầu xuân năm 2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần kiểm tra sớm nhưng nơi vẫn thường xảy ra sự cố để chấn chỉnh.

Ngoài vấn đề bạo lực hay những hành vi phản cảm trong các lễ hội, Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý cần loại bỏ các hành động, hành vi khơi dậy lòng tham về vật chất như đánh bạc, chia lộc… bởi những việc này là sai lệch với bản chất tốt đẹp của các lễ hội.

Trước thực trạng các phong trào, các chỉ tiêu thi đua quá hình thức, chung chung, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ phải đưa ra bằng được các tiêu chí cụ thể, tránh hình thức.

Theo Phó Thủ tướng, nếu sớm ra được bộ tiêu chí đời sống văn hóa mới, gia đình văn hóa, làng xóm văn hóa, cơ quan văn hóa và thực hiện tốt là góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, giải quyết “những nỗi sợ” của khách du lịch và làm Việt Nam trở thành điểm đến đẹp hơn, hấp dẫn hơn.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về một số vấn đề cụ thể trong lĩnh vực thể thao thành tích cao, thể thao phong trào, công nghiệp văn hóa, du lịch hay bạo lực gia đình.

Vũ Phương