Ấn Độ triển khai thêm nhiều tiêm kích Su-30 gần biên giới Trung Quốc

01/08/2011 13:24
(GDVN) – Không quân Ấn Độ đang có kế hoạch triển khai thêm nhiều các chiến đấu cơ phản lực Su-30 (do Nga sản xuất) đến khu vực đông bắc của nước này.

(GDVN) – Không quân Ấn Độ đang có kế hoạch triển khai thêm nhiều các chiến đấu cơ phản lực Su-30 (do Nga sản xuất) đến khu vực đông bắc của nước này.

Chiến đấu cơ Su-30 của Không quân Ấn  Độ
Chiến đấu cơ Su-30 của Không quân Ấn Độ

Không quân Ấn Độ cho biết, ngoài các chiến đấu cơ Su-30, Ấn Độ cũng sẽ triển khai thêm các trạm ra đa hàng không tại khu vực biên giới giáp Trung Quốc.

Quân đội Ấn Độ nói rằng kế hoạch trên có mục đích thay thế các phương tiện kỹ thuật hàng không, đặc biệt là hệ thống ra đa để tăng cường khả năng phòng thủ tại khu vực không phận phía đông, nơi tiếp giáp với người láng giềng Trung Quốc.

 

Thống soái Không quân Ấn Độ KK Nodwar tiết lộ rằng sẽ có thêm hai phi đội phản lực chiến đấu sử dụng các tiêm kích hiện đại Sukhoi tới khu vực này vào trước năm 2015.

Động thái của Không quân Ấn Độ được tiến hành trong bối cảnh một vài năm gần đây quan hệ tại khu vực biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc có những diễn biến phức tạp, đặc biệt là việc triển khai, điều động lực lượng quân sự đồn trú cận biên của cả hai nước này.

{iarelatednews articleid='9122,8903,7881,8952,8940,8894,8833,8840,8837,8828,8744,8706,8607'}

Bình Nguyên