Ảnh: Cơ sở hạt nhân bí mật của Nga tại Đức

05/11/2012 14:50
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)
(GDVN) -Đây là cơ sở hạt nhân đầu tiên của Liên Xô tại nước ngoài để đối phó với châu Âu. Theo tình báo Mỹ, nó được xây dựng vào năm 1959, ẩn trong một cánh rừng bạch dương dầy đặc ở Brandenburg, Vogelsang, Đức đến nỗi máy bay do thám của Mỹ những năm 1960 cũng không thể phát hiện được. Những quả tên lửa hạt nhân được bí mật chế tạo tại đây mạnh gấp 20 lần quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima và có thể chạm tới mục tiêu ở xa 1.200 km hay dễ dàng chạm tới London.
Nhiên liệu hạt nhân được cất giấu trong các boongke bê tông cứng giấu dưới các ụ cát to.
Nhiên liệu hạt nhân được cất giấu trong các boongke bê tông cứng giấu dưới các ụ cát to. 
Vào thời kỳ hoàng kim, cơ sở hạt nhân bí mật này là một thị trấn đông đúc với 15.000 dân có cả rạp chiếu phim, các cửa hàng, văn phòng, khu thể thao và trường học.
 Vào thời kỳ hoàng kim, cơ sở hạt nhân bí mật này là một thị trấn đông đúc với 15.000 dân có cả rạp chiếu phim, các cửa hàng, văn phòng, khu thể thao và trường học. 
Ngày nay, thị trấn này đã trở nên hoang phế, đổn nát nhưng vẫn còn lưu lại nhiều bằng chứng cho thấy sự hiện diện của một cơ sở hạt nhân Liên Xô.
Ngày nay, thị trấn này đã trở nên hoang phế, đổn nát nhưng vẫn còn lưu lại nhiều bằng chứng cho thấy sự hiện diện của một cơ sở hạt nhân Liên Xô.
Cơ sở hạt nhân bí mật của Liên Xô trở nên hoang phế theo thời gian.
Cơ sở hạt nhân bí mật của Liên Xô trở nên hoang phế theo thời gian.
Đài tưởng niệm có chân dung Lenin.
Đài tưởng niệm có chân dung Lenin.
Một bức tranh có hình xe tăng của Hồng quân Liên Xô ở bức tường bên ngoài cơ sở hạt nhân.
Một bức tranh có hình xe tăng của Hồng quân Liên Xô ở bức tường bên ngoài cơ sở hạt nhân. 
Bức tranh rực rỡ sắc màu trên bức tường của trường học trong cơ sở hạt nhân.
Bức tranh rực rỡ sắc màu trên bức tường của trường học trong cơ sở hạt nhân.
Cơ sở này bị bỏ hoang vào năm 1994.
Cơ sở này bị bỏ hoang vào năm 1994.
Theo các báo cáo bí mật được tình báo Mỹ phát hành sau khi kết thúc chiến tranh Lạnh, các điệp viên CIA ngày 11/8/1960 đã gửi về trụ sở một tin tình báo cho biết có thể có một cơ sở hạt nhân bí mật ở Đông Đức.
Theo các báo cáo bí mật được tình báo Mỹ phát hành sau khi kết thúc chiến tranh Lạnh, các điệp viên CIA ngày 11/8/1960 đã gửi về trụ sở một tin tình báo cho biết có thể có một cơ sở hạt nhân bí mật ở Đông Đức.
Một tấm kim loại - dấu vết còn lại của một bệ phóng tên lửa.
Một tấm kim loại - dấu vết còn lại của một bệ phóng tên lửa.
Các hầm hạt nhân được giấu dưới ụ cát.
Các hầm hạt nhân được giấu dưới ụ cát.
Tòa nhà bị bỏ hoang tại cơ sở hạt nhân bí mật của Liên Xô ở Đức.
Tòa nhà bị bỏ hoang tại cơ sở  hạt nhân bí mật của Liên Xô ở Đức.
Dấu tích về sự tồn tại của cơ sở hạt nhân bí mật Liên Xô tại Đức.
Dấu tích về sự tồn tại của cơ sở hạt nhân bí mật Liên Xô tại Đức.
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)