Đại chiến hạm chống ngầm Đô đốc Tributs của Nga sẽ cập cảng Sài Gòn

30/03/2012 07:00
Trịnh Tuân (Theo BBC)
(GDVN) - Đô đốc Tributs của Hạm đội Thái Bình Dương thuộc hải quân Nga sẽ cập cảng Sài Gòn trong chuyến thăm bốn ngày vào tháng tới.

Hãng thông tấn Interfax của Nga đưa tin chuyến thăm sẽ được tiến hành từ ngày 4 tháng 4 đến ngày 7 tháng 4 khi tàu Đô đốc Tributs trên đường từ khu vực Sừng Châu Phi về lại căn cứ của Hạm đội ở Vladivostok, Viễn Đông, Nga.

Đi cùng với chiến hạm khổng lồ này là tàu chở dầu Pechenga và tàu kéo MB-37. Các tàu này vừa hoàn thành công vụ chống cướp biển tại Sừng châu Phi.

Cách đây đúng một năm, tàu Đô đốc Vinogradov cũng thuộc Hạm đội Thái Bình Dương, đã tới thăm Đà Nẵng trên đường trở về từ châu Phi.

Tuy các chuyến thăm viếng hải cảng được tính toán kỹ về tần số và xuất xứ, việc các tàu chiến lớn của Nga đến các cảng chính của Việt Nam cho thấy sự hợp tác ngày càng mở rộng giữa hải quân Việt Nam và hải quân Nga, đặc biệt là Hạm đội Thái Bình Dương.

Trong khi đó, truyền thông nước ngoài cũng cho hay, nhà máy đóng tàu Vostochnaya Verf cũng ở thành phố Vladivostok đã ký hợp đồng cung cấp cho hải quân Việt Nam hai cầu tàu lưu động.

Nhà máy này cũng chuẩn bị giao cho Việt Nam hai tàu tuần tra cao tốc lớp Projekt 10412 Svetlyak, có thể vào tháng 5 tới.

Đại chiến hạm chống tàu ngầm Đô đốc Tributs

Interfax dẫn thông cáo của Quân khu Viễn Đông Nga cho hay mục đích chính của chuyến dừng chân của tàu Đô đốc Tributs là để cho thủy thủ đoàn nghỉ ngơi và tiếp nhiên liệu.

Nga đã bày tỏ nguyện vọng được quay trở lại Việt Nam với một địa chỉ thường xuyên sau khi hải quân Nga chính thức rút khỏi quân cảng Cam Ranh mà Hạm đội Thái Bình Dương từng quản lý cho tới năm 2002.

Căn cứ Cam Ranh khi đó có hai cầu cảng lớn cho tàu nổi và tàu ngầm, cùng khoảng 30 nhà xưởng có đủ máy móc, và một đường băng.

Mới đây Nga loan báo sẽ dành hơn 150 tỷ đôla cho việc hiện đại hóa hạm đội Thái Bình Dương trong thập niên tới.

Đây là chuyến công tác tới khu vực Sừng Phi Châu lần thứ bảy của các tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương.

Đô đốc Tributs là tàu chống ngầm lớn thuộc Hạm đội Thái Bình Dương Nga, được xây dựng theo dự án 1155. Tàu được đặt tên theo tên của Đô đốc Hải quân Liên Xô Vladimir Tributs .

Chiến hạm chống ngầm Đô đốc Tributs được khởi đóng tại nhà máy A.A Zhdanov ở Leningrad vào ngày 19 tháng 4 năm 1980 và hạ thủy vào ngày 26 tháng 3 năm 1983. Tributs được đưa vào biên chế trong hạm đội Thái Bình Dương ngày 15 tháng 2 năm 1986.

Trong những năm 1980-1990 nó đã tham gia nhiệm vụ tác chiến ở Ấn Độ Dương và Vịnh Ba Tư. Từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 11 năm 1987, Tributs đã đến thăm cảng Aden (Nam Yemen ), và từ ngày 16 - 21 tháng 5 năm 1990 thăm cảng Penang (Malaysia).

Năm 2001, tàu đã đến thăm hải cảng Sosebo (Nhật Bản) và năm 2004  thăm cảng Ipghop (Hàn Quốc).

Trong năm 2005, Văn phòng thí nghiệm – thiết kế của Hạm đội Thái Bình Dương đã thực hiện một chuyến đi biển dài ngày Đô đốc Tributs để tới thăm Ấn Độ (tại hải cảng Visakhapatnam) vào ngày 14 tháng 10.

Ngày 20 tháng 10 năm đó, tàu đã tham gia cuộc tập trận chung Nga-Ấn “Indra-2005” và tiếp tục cuộc hành trình với việc đến thăm một loạt quốc gia Đông Nam Á như Indonesia (tại cảngTanzhipriok) vào ngày 28 tháng 10, Singapore (Cherga) - 04 tháng 11, Thái Lan (Sattahip) vào ngày 15 tháng 11.

Chiến hạm chống tàu ngầm Đô đốc Tributs cập cảng Đà Nẵng
Chiến hạm chống tàu ngầm Đô đốc Tributs cập cảng Đà Nẵng

Trước đó nhiều năm, ngày 27/11 năm 2005, Đại chiến hạm chống tàu ngầm Đô đốc Tributs cùng với tuần dương hạm tên lửa Varyag – kỳ hạm của đoàn chiến hạm thuộc Hạm đội Thái Bình Dương (Hải quân Nga) đã cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵngdừng chân 6 ngày tại Việt Nam.

Sự kiện này rất có ý nghĩa khi đúng dịp kỷ niệm 55 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, kỷ niệm 60 năm ra đời nước Việt Nam độc lập, và 30 năm giải phóng thống nhất VN.

Từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 15 tháng 10 năm 2009, tàu đã cùng với tàu chở dầu Boris Butoma và tàu kéo MB-99 thuộc hạm đội Thái Bình Dương tham gia sứ mệnh của Liên Hợp Quốc chống cướp biển tại Somalia.

Từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 16 tháng 11 năm 2009, tàu đã thực hiện cuộc hành trình kéo dài 141 ngày trong một cuộc tuần tra ở Vịnh Aden với sự tham gia của 101 tàu thuộc 13 đội tàu đến từ 26 quốc gia trên thế giới. Trong thời gian đó, tàu đã cập cảng Victoria (Cộng hòa Seychelles) và Klang (Malaysia). Ngày 16 tháng 11, tàu đến thăm Bắc Kinh, Trung Quốc.

Từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 08 tháng 7 năm 2010, tàu đã tham gia cuộc tập trận chiến lược Vosmok-2010. Trong kịch bản của cuộc diễn tập, 1 máy bay trực thăng Ka-27PL cất cánh từ Tributs đã phát hiện ra các tàu ngầm của đối phương và thông báo kịp thời cho nhóm tàu hộ vệ tên lửa bao gồm tuần dương hạm tên lửa hạt nhân hạng nặng Petr Veliky của Hạm đội Biển Bắc, tuần dương hạm tên lửa Moskva của hạm đội Biển Đen thực hiện tấn công mục tiêu.

Thông số kỹ thuật của Đô đốc Tributs

Lượng choán nước (tiêu chuẩn/toàn phần): 6840 tấn/7480 tấn.

Chiều dài: 163 m.

Chiều rộng: 19 m.

Mướn nước: 7,8 m.

Động cơ: Tuabin khí 4x20.000 mã lực.

Chân vịt: 2

Tốc độ: 29,5 hải lý.

Chế độ bơi tự động: 30 ngày đêm.

Thủy thủ đoàn: 293 người (35 sĩ quan).

Vũ khí

Pháo: 2x1 AK-100, 4 АК-630 М.

Tên lửa - Ngư lôi - Rocket chống ngầm: 2x4 tên lửa chống ngầm-tên lửa chống hạm Rastrub, 2х4 533mm ТА, 2х12 RBU-6000.

Vũ khí chống máy bay: 8x8 tên lửa phòng không Kinzhal.

Tàu được trang bị  2 máy bay trực thăng Ka-27.

Trịnh Tuân (Theo BBC)