Hoạt động của các chiến hạm Mỹ trên các đại dương, vùng biển toàn cầu

14/10/2011 15:26
Lê Dũng (tổng hợp)
(GDVN) - Tổng hợp những hình ảnh về hoạt động của các hạm đội tàu chiến của Hải quân Mỹ đang hoạt động và hiện diện trên các đại dương và vùng biển toàn cầu.
Tàu vận tải chở thiết giáp xa M2A2 của Mỹ tại cảng Busan, Hàn Quốc Ngày 12/10/2011
Tàu vận tải chở thiết giáp xa M2A2 của Mỹ tại cảng Busan, Hàn Quốc Ngày 12/10/2011
Tàu vận tải chở thiết giáp xa M2A2 của Mỹ tại cảng Busan, Hàn Quốc Ngày 12/10/2011
Tàu vận tải chở thiết giáp xa M2A2 của Mỹ tại cảng Busan, Hàn Quốc Ngày 12/10/2011
Tàu vận tải chở thiết giáp xa M2A2 của Mỹ tại cảng Busan, Hàn Quốc Ngày 12/10/2011
Tàu vận tải chở thiết giáp xa M2A2 của Mỹ tại cảng Busan, Hàn Quốc Ngày 12/10/2011
Xuồng máy cao tốc đổ bộ đệm khí khởi hành từ bong chiến hạm USS New Orleans trên Thái Bình Dương ngày 11/10/2011.
Xuồng máy cao tốc đổ bộ đệm khí khởi hành từ bong chiến hạm USS New Orleans trên Thái Bình Dương ngày 11/10/2011.
Xe chiến đấu (AAV) từ chiến hạm đổ bộ USS New Orleans trên Thái Bình Dương ngày 11/10/2011.
Xe chiến đấu (AAV) từ chiến hạm đổ bộ USS New Orleans trên Thái Bình Dương ngày 11/10/2011.
Máy bay chiến đấu F/A-18E Super Hornet chuẩn bị cất cánh từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN 72) trên Thái Bình Dương ngày 11/10/2011.
Máy bay chiến đấu F/A-18E Super Hornet chuẩn bị cất cánh từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN 72) trên Thái Bình Dương ngày 11/10/2011.
Trực thăng AH-1W Super Cobra thuộc biên chế của Chiến hạm đổ bộ SS Essex (LHD 2) đang hoạt động trên vùng biển Philippines ngày 10/10/2011.
Trực thăng AH-1W Super Cobra thuộc biên chế của Chiến hạm đổ bộ SS Essex (LHD 2) đang hoạt động trên vùng biển Philippines ngày 10/10/2011.
Một binh sỹ Mỹ đang sử dụng ống nhòm quan sát từ bong chiến hạm độ bổ USS Makin Island (LHD 8) của Hải quân Mỹ đang hiện diện trên Thái Bình Dương ngày 11/10/2011.
Một binh sỹ Mỹ đang sử dụng ống nhòm quan sát từ bong chiến hạm độ bổ USS Makin Island (LHD 8) của Hải quân Mỹ đang hiện diện trên Thái Bình Dương ngày 11/10/2011.
Trực thăng CH-46E Sea Knight cất cánh từ bong chiến hạm đổ bộ USS Denver (LPD 9) đang có mặt trên Biển Hoa Đông ngày 9/10/2011.
Trực thăng CH-46E Sea Knight cất cánh từ bong chiến hạm đổ bộ USS Denver (LPD 9) đang có mặt trên Biển Hoa Đông ngày 9/10/2011.
Lực lượng lính thuỷ đánh bộ Mỹ trên chiến hạm USS New Orleans (LPD 18) ở Thái Bình Dương trong một cuộc diễn tập ngày 9/10/2011.
Lực lượng lính thuỷ đánh bộ Mỹ trên chiến hạm USS New Orleans (LPD 18) ở Thái Bình Dương trong một cuộc diễn tập ngày 9/10/2011.
Trực thăng MH-60S Sea Hawk thuộc biên chế của tàu sân bay USS George Washington (CVN 73) đang hiện diện trên Biển Đông thực hiện nhiệm vụ chuyển vũ khí, đạn dược qua lại giữa hai tàu Sealift Command và USNS Carl Brashear (T-AKE 7) ngày 8/10/2011.
Trực thăng MH-60S Sea Hawk thuộc biên chế của tàu sân bay USS George Washington (CVN 73) đang hiện diện trên Biển Đông thực hiện nhiệm vụ chuyển vũ khí, đạn dược qua lại giữa hai tàu Sealift Command và USNS Carl Brashear (T-AKE 7) ngày 8/10/2011.
Trực thăng CH-46E Sea Stallion hạ cánh trên bong chiến hạm độ bổ USS Makin Island (LHD 8) đang có mặt trên Thái Bình Dương.
Trực thăng CH-46E Sea Stallion hạ cánh trên bong chiến hạm độ bổ USS Makin Island (LHD 8) đang có mặt trên Thái Bình Dương.
Tiêm kích F/A-18F Super Hornet hạ cánh trên bong tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN 72) đang có mặt trên Thái Bình Dương ngày 6/10/2011.
Tiêm kích F/A-18F Super Hornet hạ cánh trên bong tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN 72) đang có mặt trên Thái Bình Dương ngày 6/10/2011.
Tiêm kích F/A-18F Super Hornet hạ cánh trên bong tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN 72) đang có mặt trên Thái Bình Dương ngày 6/10/2011.
Tiêm kích F/A-18F Super Hornet hạ cánh trên bong tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN 72) đang có mặt trên Thái Bình Dương ngày 6/10/2011.
Trên bong tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN 72) của Hải quân Mỹ đang ở Thái Bình Dương ngày 6/10/2011.
Trên bong tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN 72) của Hải quân Mỹ đang ở Thái Bình Dương ngày 6/10/2011.
Tiêm kích F/A-18C Hornet trên bong tàu sân bay USS John C. Stennis (CVN 74) đang có mặt trên Ấn Độ Dương ngày 9/10/2011.
Tiêm kích F/A-18C Hornet trên bong tàu sân bay USS John C. Stennis (CVN 74) đang có mặt trên Ấn Độ Dương ngày 9/10/2011.
Lê Dũng (tổng hợp)