Máy bay chống ngầm IL-38 của Nga khiến Nhật Bản lo sợ

26/08/2013 14:59
Quân Cơ
(GDVN) - Các nhà chức trách Nhật Bản đã phải cho máy bay tiêm kích của Không lực quốc gia này cất cánh hôm Chủ nhật do việc các máy bay quân sự Nga đã bay qua khu vực gần không phận Đất nước mặt trời mọc, các phương tiện truyền thông Nhật Bản đưa tin.

Như đã được đề cập tại Bộ Quốc phòng Nhật Bản, hai chiếc máy bay IL-38 của Nga đã bay qua Biển Nhật Bản gần khu vực đảo phía bắc Hokkaido, sau đó quay về hướng tây. Cũng được nhấn mạnh rằng máy bay Nga không đi vào không phận Nhật Bản.

IL-38 là loại máy bay chống ngầm được thiết kế để tìm và tiêu diệt tàu ngầm, trinh sát hàng hải, tìm kiếm cứu nạn, và thả hàng rào chắn bằng mìn.

Trước đó có thông báo rằng các chiến đấu cơ của không quân Nhật Bản đã cất cánh vào thứ Năm, liên quan đến việc dường như các máy bay của Không quân Nga đã vi phạm không phận Nhật Bản.
Quân Cơ