'Mua sắm quốc phòng của Indonesia không gây bất ổn'

26/01/2012 17:13
Theo Đất Việt
Theo tác giả Trefor Moss, biên tập viên tuần báo Jane’s Defence, Indonesia mạnh tay mua sắm vũ khí nhưng sẽ không gây bất ổn trong khu vực.
Theo tác giả Trefor Moss, biên tập viên tuần báo Jane’s Defence, Indonesia mạnh tay mua sắm vũ khí nhưng sẽ không gây bất ổn trong khu vực.
Biên tập viên Trefor Moss của Jane’s Defence.
Biên tập viên Trefor Moss của Jane’s Defence.
Dưới đây là nội dung bài viết của ông về vấn đề này:

Bộ trưởng bộ Quốc Phòng Indonesia Purnomo Yusgiantoro vừa công bố nước này sẽ thời điểm tập trung mua sắm vũ khí.

Theo đó, trong năm 2012, Indonesia lên kế hoạch mua xe tăng, hệ thống tên lửa đa năng, tàu khu trục, mẫu máy bay chiến đấu F-16 cũ của Mỹ cũng như mẫu máy bay vận tải C-130 của Australia.

Danh sách mua sắm của Indonesia không chỉ dừng ở 3 chiếc tàu ngầm Type-209/1400 (có giá khoảng 1,1 tỷ USD) từ Hàn Quốc mà sẽ còn kéo dài thêm cho đến cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Yudhoyono – năm 2015.
Phát biểu trong cuộc họp báo công bố việc mua 6 chiếu máy bay chiến đấu Su-30 ngày 14/1/2012, Bộ trưởng bộ Quốc phòng Indonesia cho biết việc nước này mạnh tay mua sắm quốc phòng là kết quả của nền kinh tế vững mạnh và chính sách tiết kiệm trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21.

Theo ông Yusgiantoro, Indonesia có ngân sách quốc phòng khoảng 16,3 tỷ USD. Đây là mức ngân sách cho nhiều năm nhưng tháng 12/2011, Chính phủ Indonesia quyết định nâng ngân sách quốc phòng 2012 tăng khoảng 53% so với năm trước (đạt khoảng 7,9 tỷ USD).

Nếu Indonesia giữ nguyên mức tăng trưởng kinh tế khoảng 7% hàng năm thì vào năm 2015, ngân sách quốc phòng của nước này sẽ đạt khoảng 15 tỷ USD, chiếm khoảng 1,5 % GDP.
Indonesia vừa ký hợp đồng mua thêm 3 tàu ngầm tấn công Type-209/1400 của Hàn Quốc cuối năm 2011.
Indonesia vừa ký hợp đồng mua thêm 3 tàu ngầm tấn công Type-209/1400 của Hàn Quốc cuối năm 2011.
Con số này sẽ đưa Indonesia lên đứng đầu khu vực Đông Nam Á trong việc chi tiêu cho quốc phòng, vượt qua Singapore cũng như bỏ xa Malaysia và Thái Lan.

Tuy nhiên, Indonesia vẫn đóng vai trò là nước lớn nhất trong khu vực nên sự lớn mạnh của Indonesia sẽ là một sự phát triển tự nhiên không gây ra chạy đua trong khu vực. Nếu Indonesia vẫn giữ vị trí trung tâm của ASEAN thì sức mạnh quân sự của nước này sẽ không gây ra sự bất ổn định trong khu vực.

Ngoài ra, với việc duy trì mối quan hệ thân thiện với Mỹ và Trung Quốc, Jakarta nhiều khả năng sẽ trở thành chiếc neo cho sự ổn định cho khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Hàng Trung Quốc không được chào đón

Sự đầu tư mạnh mẽ của Indonesia cho mua sắm quốc phòng đã thu hút sự chú ý của Trung Quốc. Bộ trưởng bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Lương Quang Liệt đã có cuộc gặp với đại sứ Indonesia ngày 16/1/2012. Cuộc gặp được Tân Hoa Xã đưa tin với tiêu đề: “Trung Quốc, Indonesia tiến tới quan hệ quân sự gần gũi”. Động thái này cho thấy Trung Quốc đang quan tâm để thúc đẩy hợp tác quân sự với Indonesia. Tuy nhiên, đây dường như là động thái từ 1 phía của Trung Quốc.

Ngoài chương trình sản xuất tên lửa chung giữa 2 nước bắt đầu từ đầu năm 2011, Trung Quốc đang cố gắng tìm kiếm một vai trò khác nhằm tăng sức ảnh hưởng lên Indonesia. Trong khi các hợp đồng tái trang bị cho lực lượng vũ trang Indonesia phần lớn nằm trong tay các nước như Australia, Hà Lan, Nga, Hàn Quốc và Mỹ thì Trung Quốc với mẫu máy bay chiến đấu JF-17 dường như không được chào đón.
Theo Đất Việt