Nga ngừng sản xuất S-300 trong năm nay?

15/03/2012 15:17
Trịnh Tuân (Theo militaryparitet)
(GDVN) - Nga sẽ ngừng sản xuất hệ thống tên lửa phòng không S-300 vì lý do hệ thống này đã quá lỗi thời.

Đây là tuyên bố mới nhất của Tư lệnh Không quân Nga - Thiếu tướng Viktor Bondarev hôm thứ 4 (14/3).

“Nó sẽ được thay thế bởi hệ thống tên lửa hiện đại S-400”, Bondarev cho biết.

Theo Tư lệnh, S-400 đang dần được trang bị phổ biến trong Quân đội Nga. Trong năm nay, Nga sẽ triển khai ba hệ thống tổ hợp tên lửa phòng không S-400 Triumph, một trong những siêu tên lửa phòng không hiện đại nhất thế giới hiện nay.

“Hiện nay, một hệ thống S-400 đang được triển khai tại vùng Viễn Đông Nakhodka (Nga), hệ thống thứ hai sẽ được đặt gần thủ đô Moscow và hệ thống siêu tên lửa thứ 3 sẽ đặt tại Bộ Tổng chỉ huy lực lượng Phòng không Không quân. Việc triển khai ba tổ hợp tên lửa này sẽ được hoàn tất vào cuối năm nay”, Bondarev nói.

Nga sẽ ngừng sản xuất S-300
Nga sẽ ngừng sản xuất S-300

Tổ hợp tên lửa phòng không S-300 được sản xuất từ năm 1978. Tùy vào từng loại biến thể mà hệ thống tên lửa này có khả năng tiêu diệt mục tiêu bay ở tầm từ 47-150 km, đồng thời tốc độ bắn cũng có thể đạt 1,3-2,8 km/s.

Phạm vi phát hiện các mục tiêu trên không có thể đạt từ 120-300 km. Tùy từng loại biến thể mà hệ thống radar của tổ hợp có thể theo dõi đồng thời gần 300 mục tiêu cùng một lúc.

Với khả năng tác chiến đó, tổ hợp tên lửa S-300 được sử dụng chủ yếu để bảo vệ các mục tiêu hành chính và các khu công nghiệp lớn, các căn cứ quân sự và sở chỉ huy trước sự tấn công của tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, máy bay trực thăng, thiết bị bay không người lái và các loại máy bay chiến đấu khác nhau của đối phương.

Ngoài quân đội Nga, hiện nay, tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung S-300 cũng đang được trang bị cho quân đội 18 nước, trong đó có Armenie, Azerbaijan, Belarus, Hy Lạp, Syria, Croatia và Trung Quốc.

Hiện nay, Nga đang sở hữu khoảng 1.900 tổ hợp tên lửa phòng không S-300PMU (phòng không Không quân) và 200 tổ hợp tên lửa S-300V (phòng không lục quân). Ngoài ra, còn có biến thể S-300F cho Hải quân (chưa rõ số lượng cụ thể).

Bộ Quốc phòng Nga dự định sẽ tái trang bị lại cho Không quân Nga bằng các tổ hợp tên lửa S-400 phát triển từ tổ hợp S-300-PMU2 Favorit. Hiện nay, trong biên chế của quân đội Nga có 2 trung đoàn tên lửa S-400 (mỗi trung đoàn có 2 tiểu đoàn).

Trong khuôn khổ chương trình vũ khí trang bị quốc gia trong giai đoạn 2011-2020, Bộ Quốc phòng Nga dự định sẽ mua thêm 56 tiểu đoàn tổ hợp tên lửa phòng không S-400.

Và thay thế bởi S-400
Và thay thế bởi S-400

S-400 là tổ hợp tên lửa phòng không mới nhất hiện nay của Nga và cũng là một trong những loại tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại nhất thế giới.

S-400 hay Triumph được phát triển dựa trên hệ thống tên lửa phòng không S-300, mang đầy đủ các tính năng cũng như đặc điểm kỹ thuật của S-300PMU nhưng hiện đại và tiên tiến hơn nhiều.

S-400 được ứng dụng vào nhiều mục đích tác chiến khác nhau vì có thể tiêu diệt được cả máy bay trang bị công nghệ tàng hình, cả tên lửa hành trình, tên lửa cấp chiến dịch-chiến thuật trong phạm vi 400 km.

Hệ thống tên lửa S-400 có khả năng phát hiện mục tiêu trong phạm vi 600 km, có thể bắn đồng thời vào 36 mục tiêu khác nhau, mỗi mục tiêu 2 quả tên lửa. Tổ hợp tên lửa loại này có thể tiêu diệt mục tiêu hoạt động ở vận tốc 4.800 m/s, độ cao từ 5m đến 30 km.

Trịnh Tuân (Theo militaryparitet)