Bắt 4 đối tượng vận chuyển 22kg thuốc bom bằng xe mô tô

08/07/2011 08:26
(GDVN) - Khi đang vận chuyển 22kg thuốc nỗ đi tiêu thụ, 4 đối tượng đều ở xã Sơn Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) đã bị lực lượng Biên phòng bắt quả tang.

(GDVN) - Khi đang vận chuyển 22kg thuốc nỗ đi tiêu thụ, 4 đối tượng đều ở xã Sơn Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) đã bị lực lượng Biên phòng bắt quả tang.

{iarelatednews articleid='2867,1921'}

Chiều ngày 7/7, VKSND huyện Bố Trạch đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Đồn Biên Phòng 593 Cà Ròong-xã Thượng Trạch - Bố Trạch (Quảng Bình) đối với Nguyễn Hữu Thỏa (SN: 1984), Nguyễn Văn Chiến (SN: 1978), Phạm Lam (SN: 1977) và Nguyễn Văn An (SN: 1980), đều trú tại xã Sơn Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) về hành vi vận chuyển trái phép vật liệu nỗ.

Theo tài liệu bước đầu của lực lượng biên phòng xác định: Vào khoảng 20h30 ngày 5/7, tại Km52-đường 20-xã Thượng Trạch, lực lượng trinh sát Đồn Biên phòng 593 (Đồn Cà Ròong) phát hiện và bắt quả tang 4 đối tượng nói trên đang vận chuyển 22 kg thuốc bom trên 3 xe mô tô theo hướng từ xã Thượng Trạch về xã Sơn Trạch.

Sau khi thu thập đầy đủ các chứng cứ, tài liệu điều tra bước đầu, ngày 6/7, Đồn Biên phòng 593 đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về hành vi "vận chuyển trái phép vật liệu nỗ",.

Chiều ngày 7/7, VKSND huyện Bố Trạch đã phê chuẩn các quyết định nói trên, đồng thời làm thủ tục chuyển hồ sơ vụ án kèm tang vật đến Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, trong lúc tuần tra trật tự giao thông, lực lượng CSGT Công an huyện Bố Trạch đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Luận (trú taị xã Sơn Trạch) đang điều khiển xe mô tô chạy theo hướng Tây-Đông trên đường Hồ Chí Minh đang chở theo sau 23kg thuốc bom.

Vụ việc sau đó đã được cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Luận.

Phong Nha