Bắt khẩn cấp kẻ dùng xăng "thiêu sống" em gái

06/07/2011 06:05
(GDVN) – Công an huyện Hoài Đức đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1979, trú tại An Thượng, Hoài Đức) về hành vi cố ý gây thương tích.

(GDVN) – Công an huyện Hoài Đức đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1979, trú tại An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích đối với em gái là chị Nguyễn Thị Hạnh khiến nạn nhân bị bỏng hơn 70% cơ thể.

{iarelatednews articleid='6313'}

Như Báo Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, khoảng 20h ngày 1/7, Mạnh đã mang chai xăng qua nhà em gái, sau khi lời qua tiếng lại, Mạnh bất ngờ đổ chai xăng lên người chị Nguyễn Thị Hạnh rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội khiến chị Hạnh bị bỏng nặng với hơn 70% cơ thể, hiện đang được điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia. Chị Hạnh là em gái ruột của Mạnh.

alt
Hiện trường nơi chị Hạnh bị đối tượng Mạnh dùng xăng "thiêu sống".

Sáng 6/7, trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, anh Nguyễn Đình Vượng, chồng chị Hạnh cho biết, sau khi xảy ra sự việc, ba ngày sau gia đình đã làm đơn trình báo tới Công an xã An Thượng và xin tự giải quyết nội bộ gia đình.

Tuy nhiên, do tính chất của vụ việc nghiêm trọng, Công an xã An Thượng đã báo cáo sự việc lên Công an huyện Hoài Đức. Nhận được báo án, ngày 5/7 Công an huyện Hoài Đức đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Mạnh về hành vi cô ý gây thương tích.

Tuy nhiên, sau khi dung xăng đốt em gái, đối tượng Mạnh đã rời khỏi nơi cư trú. Hiện nay, cơ quan Công an huyện Hoài Đức đang triển khai lực lượng truy bắt đối tượng Mạnh.

Nam Phong