Bắt nghi phạm vụ 2 người chết trong tiệc sinh nhật tại quán bar (HN)

10/08/2011 00:22
(GDVN) – Cơ quan CSĐT đã làm rõ vụ trọng án tại quán bar trong Công viên Tuổi trẻ và bắt giữ một đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

(GDVN) – Cơ quan CSĐT đã làm rõ vụ trọng án tại quán bar trong Công viên Tuổi trẻ và bắt giữ một đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH – Công an TP Hà Nội vừa cho biết, Phòng đã phối hợp Công an quận Hai Bà Trưng làm rõ vụ giết người tại quán bar trong Công viên Tuổi Trẻ (số 91 Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng).

Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Trọng Hảo (SN 1979, trú tại xã Kim Lan, huyện Gia Lâm) về hành vi gây rối TTCC. Nghi phạm gây ra cái chết của 2 nam thanh niên hiện đang bỏ trốn được làm rõ là Hoàng Văn Điệp (SN 1987, trú ở thôn An Đà, Đặng Xá, Gia Lâm; có 1 tiền án về tội cướp tài sản).

alt
Quán bar nơi xảy ra vụ án mạng.

Theo thông tin từ CSĐT, bước đầu xác định diễn biến vụ án như sau: tối 7/8, chị Hà Thị Thanh Lan (SN 1977, trú ở Ô Cách, Đức Giang, Long Biên) mời khách đến dự sinh nhật tại quán Trọng Khách (ở Lê Mật, Long Biên). Trong số các khách có Nguyễn Quang Phú (SN 1976, trú ở tổ 6 khu đô thị Việt Hưng, phường Việt Hưng, Long Biên), Nguyễn Mạnh Đông (SN 1989, trú tại thị trấn Sông Thao, Phú Thọ), anh Hà Văn Tính (SN 1988, trú tại Cẩm Khê, Phú Thọ), Nguyễn Văn Tấn (SN 1983, trú ở tổ 6, Lê Mật, Long Biên) cùng Hoàng Văn Điệp và Nguyễn Trọng Hảo.

Sau khi ăn xong, chị Lan có mời tất cả sang quán karaoke DJ Park ở Công viên Tuổi trẻ hát karaoke. Đến khoảng 0h45 ngày 8/8, cả nhóm ra về.

Khi ra khỏi quán, Hảo, Điệp và Phú có khoác vai nhau tâm sự. Tính và Đông đi theo đã phát sinh mâu thuẫn xảy ra xô xát đánh nhau. Điệp dùng dao nhọn đâm anh Phú 2 nhát vào ngực và lưng, đâm anh Đông 2 nhát vào tim và vai phải, đâm anh Tính một nhát vào lưng.

Khi nghe tiếng kêu, Tấn chạy đến thấy Điệp tay đang cầm 1 con dao nhọn đã giằng dao vứt xuống hồ, rồi đưa anh Đông, Phú và Tính vào Bệnh viện Thanh Nhàn. Anh Đông chết trên đường đi cấp cứu. Đến 2h30 cùng ngày, anh Phú đã chết tại bệnh viện. Anh Tính bị thương tích nặng. Sau khi gây án, Điệp đã bỏ trốn.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục truy bắt đối tượng Điệp phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ án.

{iarelatednews articleid='10006'}

Nam Phong