Chém chết bà nội vì bị rầy la

02/07/2011 23:53
(GDVN) - Qua nhà bà nội chơi và bị "rầy la", Tú quay về nhà vác dao quay sang chém nhiều nhát khiến bà nội mất máu và tử vong.
(GDVN) - Qua nhà bà nội chơi và bị "rầy la", Tú quay về nhà vác dao quay sang chém nhiều nhát khiến bà nội mất máu và tử vong.
{iarelatednews articleid='5251,4368,3824,3490,6070'}
Ngày 2/7, VKSND tỉnh Quảng Bình đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đối với bị can Đinh Trọng Tú (SN: 1980, trú tại xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa) về hành vi “Giết người”, theo Điều 193 BLHS.
Theo tài liệu điều tra bước đầu xác định: Tối ngày 27/6, Tú sang nhà bà nội mình là Đinh Thị Dừ (83 tuổi) ở cùng xã chơi. Trong lúc nói chuyện đùa nghịch làm ồn khiến bà nội không ngủ được nên Tú bị bà nội "rầy la"  làm Tú bực mình bỏ về nhà.
Đến khoảng 02h30 ngày 28/6, nghĩ lại chuyện bà nội la mắng, Tú liền xách dao sang nhà bà nội và bất ngờ chém nhiều nhát khiến bà Dừ chết ngay sau đó.
Qua khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong của bà Dừ là do bị chém nhiều nhát khiến mất máu cấp.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Ngọc Hoàng (Sinh năm: 1992, ở tiểu khu Truyền Thống-thị trấn Việt Trung-huyện Bố Trạch) vì đã có hành vi rủ đồng bọn đột nhập nhà bà nội mình bóp cổ và cướp đi đôi bông tai vàng mà bà nội mình đang đeo để bán lấy tiền tiêu xài.
Phong Nha